Quốc gia châu Âu "khốn đốn" nhất vì Covid-19 ghi nhận tín hiệu tích cực

Italia, quốc gia châu Âu "khốn đốn" nhất vì Covid-19, ghi nhận số ca tử vong mới do dịch bệnh thấp nhất trong hơn 3 tuần.

Sky News hôm 12/4 đưa tin, giới chức Italia thông báo có thêm 431 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua - con số thấp nhất ghi nhận theo ngày kể từ 19/3 - nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 của quốc gia châu Âu này lên 19.899. Trước đó một ngày, Italia ghi nhận 619 ca tử vong mới.

Bên cạnh đó, quốc gia châu Âu này hôm 12/4 cũng có thêm 4.092 ca nhiễm Covid-19, giảm so với một ngày trước đó là 4.694, theo giới chức Cơ quan bảo vệ dân sự Italia.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 cần chăm sóc tích cực giảm ở Italia. Ảnh: Sky News

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 cần chăm sóc tích cực giảm ở Italia. Ảnh: Sky News

Trong 9 ngày liên tiếp, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 cần được chăm sóc tích cực và số người nhiễm bệnh cần nhập viện tại Italia đều giảm.

Massimo Galli, trưởng Khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Sacco ở thành phố Milan, Italia, cho biết những dấu hiệu tích cực mà nước này có được gần đây là kết quả của các biện pháp nghiêm ngặt, bao gồm phong tỏa và ngừng mọi hoạt động công cộng trong hơn một tháng qua.

Thủ tướng Italia, Giuseppe Conte vẫn tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc tới 3/5, bất chấp áp lực từ phía các doanh nghiệp và đảng phái đối lập đòi tái khởi động nền kinh tế.

Giới chức Italia nhấn mạnh quốc gia châu Âu này đang tăng cường lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân trong những ngày gần đây và ghi nhận nhiều ca dương tính. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp các biện pháp kiểm dịch, cách ly có hiệu quả hơn khi xác định được người nhiễm bệnh.

Giới chức Italia chủ động tăng cường lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Ảnh minh họa: Sky News

Giới chức Italia chủ động tăng cường lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Ảnh minh họa: Sky News

Tính tới ngày 12/4, Italia đã thử nghiệm cho hơn 1 triệu người, tăng gấp đôi số lượng kể từ cuối tháng 3. Hiện tại, quốc gia châu Âu này có 156.363 người nhiễm Covid-19 dù một số nguồn tin cho rằng con số thực sự có thể lớn hơn gấp 10 lần, đặc biệt ở vùng Lombardy.

Cơ quan bảo vệ dân sự Italia cũng đã sắp xếp địa điểm (trên tàu hoặc đất liền) để cách ly và làm xét nghiệm Covid-19 cho những người di cư được giải cứu.

Trong khi đó, Tây Ban Nha hiện đã vượt qua Italia về tổng số ca nhiễm Covid-19 với hơn 166.000 - đứng thứ 2 trên thế giới sau Mỹ. Tuy nhiên, số ca tử vong của nước này vẫn xếp sau Mỹ và Italia, với gần 17.000.

Số ca tử vong mới vì Covid-19 ở Tây Ban Nha lần đầu tiên ghi nhận sự gia tăng hôm 12/4 với 619 trường hợp (trước đó 510 trường hợp), nâng tổng số lên 16.972. Tuy có tăng nhưng con số này đã thấp hơn rất nhiều so với thời điểm đỉnh dịch. Hơn 60.000 người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh tại quốc gia châu Âu này.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Tây Ban Nha đang chuẩn bị nới lỏng biện pháp phong tỏa và cho phép một số lao động trở lại làm việc. Tuy vậy, những người có thể làm việc tại nhà vẫn được khuyến khích duy trì điều này.

Các cửa hàng bán lẻ vẫn đóng cửa, trong khi siêu thị, cửa hàng hoa quả, bánh mì, quầy bán thịt, bán báo và hiệu thuốc duy trì mở cửa.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Động thái của TQ khi nhiều nước phàn nàn chất lượng khẩu trang

Giới chức Trung Quốc bắt đầu kiểm tra vấn đề chất lượng của từng lô hàng máy thở, khẩu trang N95 cùng nhiều vật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sky News, Bloomberg ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN