Anh tính cung cấp cho Ukranie vũ khí mạnh nhất kể từ khi xung đột nổ ra

Anh đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine 10 xe tăng chiến đấu chủ lực với tổng trị giá 42 triệu bảng.

Challenger II là mẫu xe tăng chủ lực hiện nay của Anh.

Challenger II là mẫu xe tăng chủ lực hiện nay của Anh.

Anh có thể sớm công bố gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine gồm 10 xe tăng chủ lực Challenger II, Sky News dẫn nguồn tin từ Ukraine và Anh.

10 xe tăng không đủ để làm xoay chuyển cục diện chiến sự, nhưng đây là mẫu xe tăng hiện đại nhất mà quân đội Anh đang sử dụng hiện nay. Động thái này được cho là nhằm khuyến khích Mỹ và Đức làm điều tương tự, cung cấp cho Ukraine xe tăng M1 Abrams hay Leopard 2.

Theo nguồn tin, chính phủ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thảo luận về kế hoạch trên trong vài tuần. Kế hoạch có thể được công bố chính thức vào ngày 20/1, khi nhóm liên lạc do Mỹ dẫn đầu nhóm họp để bàn về các vũ khí cung cấp bổ sung cho Ukraine.

Nguồn tin tiết lộ trên Sky News rằng, Anh có thể cung cấp 10 xe tăng Challenger II, đủ để trang bị chiến đấu ở quy mô nhỏ.

"Điều này sẽ khuyến khích các nước khác cung cấp xe tăng cho Ukraine, như Leopard của Đức hay Abrams của Mỹ", một nguồn tin Ukraine nói trên Sky News.

Challenger II hiện là mẫu xe tăng hàng đầu của quân đội Anh. Ngoài Anh, Oman là quốc gia nước ngoài duy nhất vận hành mẫu xe tăng này với số lượng khoảng 38 chiếc. Mẫu xe tăng này được đưa vào biên chế quân đội Anh từ năm 1998, từng được "thử lửa" trong chiến tranh Iraq. Mẫu xe tăng này sử dụng nòng pháo cỡ 120mm, được trang bị động cơ diesel 1.200 mã lực.

Quân đội Anh hiện đang nghiên cứu phiên bản xe tăng Challenger III nhưng mẫu này chỉ được biên chế sớm nhất vào năm 2027.

Hồi tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói Moscow đang phải chiến đấu với toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây, cho biết Kiev đã nhận 97 tỷ USD dưới dạng hỗ trợ quân sự trong năm 2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Uy lực của mẫu xe tăng đầu tiên phương Tây cung cấp cho Ukraine

Ukraine sắp tới sẽ nhận lô vũ khí mới gồm các xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC từ Pháp, trang bị pháo 105mm uy lực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN