Anh: Lái xe đi hiến tinh trùng khắp nơi, có 79 con

Mục tiêu của Clive là có 100 con thông qua việc hiến tinh trùng miễn phí và độc lập này.

Anh: Lái xe đi hiến tinh trùng khắp nơi, có 79 con - 1

Clive, 62 tuổi, bắt đầu hiến tinh trùng từ năm 2013

Một người đàn ông ở Anh vừa xuất hiện trên một bộ phim tài liệu và nói rằng ông đã hiến tinh trùng khắp nơi miễn phí cho những người phụ nữ có nhu cầu.

Cựu giáo viên toán Clive, 62 tuổi, hiện là cha của 65 con đã ra đời và 14 đứa sắp sinh. Mục tiêu của Clive là có 100 con, tờ The Sun đưa tin.

Trong khi nhiều người hiến tinh trùng muốn giữ kín danh tính, Clive cho phép kênh Channel 4 ghi hình ông cho bộ phim tài liệu mới tên “Người hiến Tinh trùng Đặc biệt”.

Channel 4 đi theo Clive khi ông lái xe khắp nước Anh để hiến tinh trùng miễn phí. Clive không lấy tiền từ bất kỳ ai trong hành vi hiến tinh trùng tự nguyện này. Nếu làm vậy, Clive sẽ phạm pháp.

Trong những lần hiến tinh trùng, Clive lái xe đến nhà người nhận, đỗ ở bên ngoài. Khi đó, Clive “tự sướng” và trao “sản phẩm” cho người nhận.

Anh: Lái xe đi hiến tinh trùng khắp nơi, có 79 con - 2

Clive để tinh trùng vào ống tiêm và đưa cho người nhận

“Tôi đưa ống tiêm cho họ và nói chuyện với họ trong khoảng 5-10 giây”, Clive nói với The Sun. “Họ thường rất lo lắng và đó là cách giúp họ thoải mái hơn”.

Clive, 1 trong 4 người hiến tinh trùng được nói đến trong bộ phim tài liệu, muốn giữ khoảng cách với người nhận. Ông chỉ liên lạc với họ qua email vài lần trước khi gặp.

Vì Clive không cung cấp tinh trùng thông qua phòng khám được chính phủ phê duyệt, ông có thể được coi là cha hợp pháp của đứa trẻ.

Clive khẳng định lý do duy nhất ông làm việc này là để giúp đỡ người khác.

“Tôi rất tự hào khi có 79 người con. Tôi thích niềm vui mà điều này đem lại. Nhiều người cảm ơn tôi, nói rằng tôi đã thay đổi cuộc sống của họ”, Clive nói.

Anh: Lái xe đi hiến tinh trùng khắp nơi, có 79 con - 3

Bernie là một trong những người nhận tinh trùng của Clive và cô rất biết ơn vì điều này

“Đây là lý do tại sao tôi làm việc này. Tôi muốn giúp đỡ họ vì tôi rất thích trẻ con”.

Mỗi tháng, Clive hiến tinh trùng khoảng 16 lần nhưng trung bình chỉ có một cặp vợ chồng có thể mang thai từ tinh trùng của anh. Họ biết đến Clive qua những quảng cáo trực tuyến ông đăng trên mạng.

Clive nói: “Có tháng tôi không có kết quả nào và tháng sau tôi có thể thành công 4 lần. Nhưng tôi biết cơ hội ở các phòng khám chỉ là 1/8, cũng như tính phí khoảng 6.000 bảng Anh (hơn 180 triệu đồng). Vì vậy tôi phải tiếp tục nhắc nhở bản thân về điều này”.

Clive đã có vợ, 3 con và 9 cháu. Ông nói vợ của ông tuy không ngăn cản nhưng cũng không thích hành động này. Con gái của Clive thì thấy không có vấn đề gì, miễn sao những đứa trẻ kia không gõ cửa nhà họ, ông kể.

“Tôi sẽ dừng lại sớm thôi. 100 đứa con là đủ”, Clive nói.

Hà Lan: Hiến tinh trùng tứ tung, người đàn ông có 102 con

Một người đàn ông ở Hà Lan đã trở thành cha của 102 đứa trẻ sau khi hiến tinh trùng tại 11 cơ sở ý tế khác nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Sun ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN