Ảnh hiếm: Tiêm kích uy lực nhất Triều Tiên phóng tên lửa diệt mục tiêu

Triều Tiên gần đây mới công bố các bức ảnh hiếm về tiêm kích MiG-29 diễn tập phóng tên lửa, trong cuộc thị sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tiêm kích MiG-29 của Triều Tiên khai hỏa tên lửa.

Tiêm kích MiG-29 của Triều Tiên khai hỏa tên lửa.

Theo Sputnik, ông Kim và các quan chức Triều Tiên gần đây đã “kiểm tra năng lực chiến đấu của các máy bay”, hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), đưa tin.

Giới quan sát nhận thấy địa điểm ông Kim đến thị sát các tiêm kích MiG-29 dường như là căn cứ không quân Sunchon. Ông Kim cũng kiểm tra năng lực chiến đấu của một phi đội cường kích Su-25.

Triều Tiên hiện sở hữu 18 chiếc MiG-29 và 34 chiếc Su-25, đều là phiên bản do Liên Xô sản xuất.

Tên lửa R-73 đánh trúng mục tiêu giả định.

Tên lửa R-73 đánh trúng mục tiêu giả định.

Theo KCNA, phi công điều khiển tiêm kích MiG-29 sau đó đã có màn phô diễn kỹ thuật, giả định kịch bản không chiến và phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu.

Các bức ảnh được KCNA đăng tải và được giới quan sát phương Tây chú ý đặc biệt. Triều Tiên rất ít khi để lộ hình ảnh tiêm kích MiG-29 vì đây là mẫu máy bay hiện đại nhất do nước này sở hữu.

Nhà phân tích Joseph Dempsey của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) còn nhận thấy hình ảnh tên lửa không đối đất Kh-29 được Triều Tiên trang bị cho các chiến đấu cơ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thị sát gần nhất.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thị sát gần nhất.

Đây là mẫu tên lửa có nguồn gốc từ thời Liên Xô, vừa có thể tấn công mục tiêu dưới mặt đất, vừa có thể tấn công mục tiêu trên biển ở tầm xa 29km.

Những chiếc tiêm kích MiG-29 của Triều Tiên vốn được Liên Xô thiết kế để đối đầu với tiêm kích F-15 uy lực của Mỹ. Thay vì sơn các chiến đấu cơ theo màu xanh truyền thống, Triều Tiên ngày nay đã bắt đầu chuyển sang dùng màu sơn xám theo chuẩn quốc tế.

Tiêm kích MiG-29 của Triều Tiên khi được sơn màu xanh truyền thống.

Tiêm kích MiG-29 của Triều Tiên khi được sơn màu xanh truyền thống.

Tiêm kích MiG-29 vốn là mẫu máy bay được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ tiêu diệt máy bay đối phương. Ngày nay, tiêm kích này đóng vai trò như một máy bay đa năng, có thể mang theo bom dẫn đường bằng laser và tên lửa đối đất, tùy vào mục đích chiến đấu.

Nguồn: [Link nguồn]

Phi công Liên Xô cuối cùng kể về chuyện bắn rơi hàng loạt máy bay Mỹ ở Triều Tiên

Trong suốt một thời gian dài, việc Liên Xô trực tiếp can thiệp vào các cuộc không chiến trên bầu trời Triều Tiên giai đoạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN