Ấn Độ: Chú rể mở quà cưới sử dụng, không ngờ tử thần rình rập sẵn cướp mạng sống

Theo BBC, vụ việc gây chấn động xảy ra vào đầu tuần này tại quận Kabirdham, bang Chhattisgarh, Ấn Độ, khiến 2 người chết và 4 người khác bị thương. 

Chú thích: Cảnh đổ nát tại hiện trường vụ nổ bom. Ảnh: Daily Mail

Chú thích: Cảnh đổ nát tại hiện trường vụ nổ bom. Ảnh: Daily Mail

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, Sarju Markham, bạn trai cũ của cô dâu, là nghi phạm. Người đàn ông 33 tuổi bị cho là đã gửi quả bom tới đám cưới để "trả thù" việc bạn gái cũ lấy người đàn ông khác. 

Markham từng có quan hệ tình cảm với cô dâu dù đã có vợ và 2 con. Gã đàn ông này nhất quyết muốn cô gái trở thành vợ lẽ. Tuy nhiên, gia đình cô gái kiên quyết từ chối và sắp xếp cho cô gái làm đám cưới với Hemendra Maravi, 22 tuổi. 

Ngày 31/3, hôn lễ của cô gái với Hemendra được tổ chức. Markham tới hôn lễ, đưa món quà có bom bên trong cho một thành viên gia đình chú rể rồi rời đi ngay để không bị cô dâu phát hiện. Món quà được mở 3 ngày sau đó, gây ra thảm kịch.

Nghi phạm Sarju Markham (giữa) bị bắt giữ. Ảnh: Daily Mail

Nghi phạm Sarju Markham (giữa) bị bắt giữ. Ảnh: Daily Mail

Times of India đưa tin, món quà là một dàn thiết bị xem phim tại nhà. Bên trong một chiếc loa của dàn thiết bị có gắn quả bom tự chế nặng 2kg. Khi cắm điện, quả bom đã phát nổ. Sức ép từ vụ nổ lớn đến nỗi mái nhà và các bức tường trong phòng đều đổ sụp. Cảnh sát địa phương đã xác nhận thông tin này. 

Chú rể Hemendra chết ngay tại chỗ, trong khi một người anh họ của Hemendra chết trên đường đưa tới bệnh viện. Bốn người khác bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. 

Nghi phạm Markham bị bắt giữ ngày 5/4 ở bang Madhya Pradesh, cách hiện trường vụ nổ 100km.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ du khách Nhật Bản bị sàm sỡ ở Ấn Độ: Nạn nhân bất ngờ xin lỗi

Nữ du khách Nhật Bản là người đăng video lên mạng xã hội nhưng sau đó xóa bỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẰNG LÂU - BBC ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN