Ấn Độ: Cặp vợ chồng tự chế máy chém rồi tự làm lễ hiến tế khủng khiếp

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, một cặp đôi được cho là đã dùng máy chém tự chế để tự kết liễu trong một nghi lễ hiến tế. 

 Cặp vợ chồng được cho là dùng máy chém tự chế để tự sát, hoàn tất nghi lễ hiến tế. Ảnh minh họa: Getty

 Cặp vợ chồng được cho là dùng máy chém tự chế để tự sát, hoàn tất nghi lễ hiến tế. Ảnh minh họa: Getty

Đài CBS News dẫn lời cảnh sát địa phương ngày 16/4 cho biết, Hemubhai Makwana, 38 tuổi, và vợ là Hansaben, 35 tuổi, chết trong tình trạng bị chặt đầu ở một túp lều thuộc trang trại của gia đình tại bang Gujarat, miền tây Ấn Độ.

"Đầu tiên, cặp vợ chồng này chuẩn bị một bàn thờ thắp lửa trước khi để đầu họ dưới một cỗ máy giống như máy chém với lưỡi dao được giữ bằng một sợi dây", Indrajeetsinh Jadeja, một cảnh sát điều tra địa phương, nói với truyền thông Ấn Độ. "Ngay khi họ thả sợi dây, lưỡi dao lớn rơi từ trên cao xuống trúng cổ cả hai. Bàn thờ được đặt ở phía trước nơi 2 vợ chồng tự sát". 

Theo CBS News, lửa được coi là yếu tố thiêng liêng của người theo Hindu giáo. Nó đóng vai trò quan trọng trong một số nghi lễ. Mọi bằng chứng tại hiện trường cho thấy cặp vợ chồng này đã chuẩn bị cho việc tự sát, hoàn tất lễ hiến tế. 

Cảnh sát địa phương sau đó phát hiện một bức thư tuyệt mệnh mà cặp vợ chồng để lại cho bố mẹ và các con của họ. Các thành viên trong gia đình cho biết, cặp vợ chồng thường xuyên cầu nguyện ở túp lều mỗi ngày. 

Nghi lễ hiến tế người vẫn còn tồn tại ở một số khu vực hẻo lánh của Ấn Độ. Dữ liệu chính thức cho thấy, có hơn 100 trường hợp được ghi nhận trong giai đoạn 2014 - 2021. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp này là giết người khác để hiến tế thay vì tự sát. 

Vào đầu tháng này, cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 5 người liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ vào năm 2019 bên trong một ngôi đền Hindu ở thành phố Guwahati, bang Assam. Cảnh sát cho biết đây là một vụ giết người phục vụ nghi lễ hiến tế. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Đang trên đường áp giải, tay xã hội đen và anh trai bị bắn chết trước mặt cảnh sát

2 nghi phạm "xuống tay" nhanh đến mức các cảnh sát có mặt tại hiện trường không kịp trở tay. Vụ việc được ghi lại trên sóng truyền hình. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CBS News ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN