Ấn Độ bác cáo buộc của Pakistan về hai vụ ám sát

Ngoại trưởng Pakistan nói rằng nước này có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy các điệp viên Ấn Độ liên quan đến vụ sát hại hai công dân ở Pakistan. Ngược lại, New Delhi cũng đưa ra cáo buộc với Islamabad.

Ngoại trưởng Pakistan Muhammad Syrus Qazi nói với các phóng viên rằng hai vụ ám sát liên quan đến một "tổ chức quốc tế tinh vi" hoạt động ở một số nơi.

“Chúng tôi có bằng chứng tài liệu, tài chính và pháp y về sự liên quan của hai đặc vụ Ấn Độ vào các vụ ám sát này”, ông nói.

Ngoại trưởng Qazi cho biết, một số người địa phương được các đặc vụ Ấn Độ thuê để thực hiện vụ ám sát vào cuối năm ngoái, gồm một vụ ở Sialkot và một vụ khác ở Rawalakot thuộc vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Ông Qazi nêu tên hai người bị ám sát là Shahid Latif và Mohammad Riaz, nhưng không tiết lộ họ là ai và động cơ vụ ám sát là gì.

New Delhi cáo buộc Islamabad huấn luyện và chứa chấp các tay súng để họ thực hiện những cuộc tấn công ở khu vực Kashmir trên dãy núi Himalaya mà hai nước đang tranh chấp.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố, cáo buộc này là một nỗ lực của Pakistan nhằm "tuyên truyền sai trái và ác ý chống lại Ấn Độ".

Hai quốc gia đều sở hữu vũ khí hạt nhân đã trải qua ba cuộc chiến tranh kể từ khi độc lập khỏi Anh năm 1947.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày 17-1, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng bình luận về cuộc tấn công của Iran vào tỉnh Balochistan của Pakistan 1 ngày trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - AP ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN