90.000 binh sĩ NATO tập trận sát biên giới, Điện Kremlin lên tiếng

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 31/1 nói cuộc tập trận đang diễn ra của NATO với hơn 90.000 binh sĩ tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga.

Cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh của NATO đã bắt đầu vào tuần trước. Ảnh minh họa.

Cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh của NATO đã bắt đầu vào tuần trước. Ảnh minh họa.

NATO tuần trước đã chính thức khởi động cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh lạnh mang tên "Steadfast Defender 2024". Cuộc tập trận có sự tham gia của 90.000 binh sĩ đến từ 31 quốc gia và sẽ kéo dài cho đến tháng 5. 

Cuộc tập trận diễn ra ở nhiều nước thành viên NATO, bao gồm các quốc gia có chung đường biên giới với Nga như Phần Lan, Estonia, Lithuania và Ba Lan.

Khoảng 1.100 phương tiện chiến đấu gồm 133 xe tăng và 533 xe chiến đấu bộ binh, hơn 50 tàu hải quân và 80 máy bay được huy động cho cuộc tập trận.

Bình luận về cuộc tập trận, ông Peskov nói NATO luôn được xem là “công cụ đối đầu” do Washington kiểm soát. “Liên minh này được hình thành và do Mỹ kiểm soát như một công cụ đối đầu. Công cụ này đang tiếp tục phát huy vai trò và tất nhiên nó là mối đe dọa đối với chúng tôi”, ông Peskov cho biết.

Điện Kremlin nói Nga sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng, đặc biệt là khi NATO tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự về phía biên giới Nga.

NATO tập trận quân sự rầm rộ trong bối cảnh một số quốc gia thành viên như Anh, Đức và Estonia đang kêu gọi chuẩn bị cho xung đột với Nga.

Nga đã bác bất kỳ kế hoạch tấn công nào nhằm vào NATO, gọi những nhận định như vậy là một "trò lừa bịp". Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow "không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự để phát động cuộc chiến với NATO". Thay vào đó, Nga muốn phát triển mối quan hệ hợp tác với NATO, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

NATO đã đánh giá thấp một cách đáng kể năng lực hậu cần và duy trì lực lượng chiến đấu của Nga, một tướng quân đội nước thành viên trong liên minh nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN