7 cường quốc muốn trừng phạt Nga, Trung Quốc ngừng im lặng

Bị một số quốc gia chỉ trích “thờ ơ” trước khủng hoảng biên giới Ukraine, hôm 15.2, Trung Quốc lên tiếng sau khi 7 cường quốc đe dọa sẽ trừng phạt Nga.

Trung Quốc cho rằng các cường quốc nên ngừng đe dọa trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine (ảnh: TASS)

Trung Quốc cho rằng các cường quốc nên ngừng đe dọa trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine (ảnh: TASS)

Bình luận về tuyên bố hôm 14.2 của G7 – nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Italia, Canada – về việc sẽ trừng phạt Nga với cáo buộc gây mất an ninh ở biên giới Ukraine, Trung Quốc cho rằng tất cả các bên nên giữ bình tĩnh.

Theo Bắc Kinh, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga lúc này chỉ làm gia tăng rạn nứt và bế tắc xung quanh vấn đề Ukraine.

“Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên có cách tiếp cận hợp lý, giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới Ukraine – Nga bằng đối thoại và đàm phán”, Uông Văn Bân – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – nói trong họp báo.

“Trong thời điểm hiện tại, gây thêm căng thẳng và đồn đoán về chiến tranh không phải là hành động có trách nhiệm. Các biện pháp trừng phạt, gây sức ép nhằm vào Nga không giúp xoa dịu tình hình mà chỉ dẫn chúng ta đến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, thậm chí còn nguy hiểm hơn”, ông Uông nói thêm.

Trước đó, hôm 14.2, G7 đe dọa sẵn sàng áp các đòn trừng phạt gây “hậu quả diện rộng và ngay lập tức” nhằm vào kinh tế Nga do liên quan đến căng thẳng với Ukraine.

“Bất kỳ hành động xâm lược nào của Nga đối với Ukraine sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng phối hợp và nhanh chóng”, G7 ra tuyên bố chung.

Trung Quốc được cho là “kiệm lời” trong bối cảnh căng thẳng Nga – Ukraine gia tăng. Hôm 13.2, trong khi thông báo sẽ sơ tán nhân viên khỏi đại sứ quán ở Kiev, Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng kêu gọi Trung Quốc ngừng “im lặng một cách lạnh lùng” trước khủng hoảng biên giới Nga - Ukraine.

“Chính phủ Trung Quốc vui vẻ với việc chỉ trích Úc, nhưng vẫn im lặng một cách lạnh lùng trước việc Nga tập hợp quân gần biên giới Ukraine”, ông Morrison phát biểu trước báo giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga - Ukraine từ bạn chuyển thành ”thù” ra sao?

Kể từ sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine tuyên bố độc lập vào năm 1991, quan hệ Moscow – Kiev trải qua nhiều giai đoạn căng thẳng, nhưng chưa bao giờ tới mức thù địch như hiện nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN