46 máy bay Afghanistan hạ cánh xuống nước láng giềng tránh Taliban, một chiếc bị bắn rơi

Uzbekistan thông báo đã bắn rơi một máy bay quân sự Afghanistan, buộc 22 máy bay khác và 24 trực thăng chở khoảng 600 quân nhân Afghanistan hạ cánh do “vượt biên giới trái phép”, sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan.

Tổng cộng có 46 máy bay quân sự chở 585 người được hộ tống hạ cánh xuống sân bay Termez ở phía nam Uzbekistan. Một máy bay quân sự Afghanistan bị hệ thống phòng không Uzbeskistan bắn rơi, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

Theo quan chức quốc phòng Uzbekistan, hệ thống phòng không đã tự động kích hoạt khi phát hiện “máy bay Afghanistan xâm phạm biên giới trên không”.

Trong khi đó, văn phòng công tố quốc gia Uzbekistan ghi nhận một vụ máy bay Afghanistan đã va chạm với một chiếc MiG-29 của không quân Uzbekistan, dẫn đến hai máy bay rơi xuống đất.

Phi công Afghanistan sống sót sau khi máy bay bị bắn rơi ở Uzbekistan.

Phi công Afghanistan sống sót sau khi máy bay bị bắn rơi ở Uzbekistan.

“Hai phi công đều nhảy dù an toàn”, tuyên bố cho biết. Không rõ đây là máy bay bị bắn rơi như trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Uzbekistan, hay là hai sự việc riêng biệt.

Văn phòng công tố quốc gia Uzbekistan thông báo có 158 công dân và quân nhân Afghanistan vượt sông Amu Darya để sang lãnh thổ nước này. Những người này hiện đang bị điều tra.

Hiện trường máy bay Afghanistan bị bắn rơi.

Hiện trường máy bay Afghanistan bị bắn rơi.

Uzbekistan tạm thời cung cấp nơi ăn, chốn ở cho những người này, trong khi đàm phán với “phía Afghanistan” để trao trả những người vượt biên.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton đang nỗ lực tìm cách giúp đỡ những phi công Afghanistan đào thoát sang Uzbekistan để tránh Taliban.

Sau khi Taliban chiếm thủ đô Kabul, nhiều quân nhân Afghanistan đào tẩu sang các quốc gia láng giềng.

Sau khi Taliban chiếm thủ đô Kabul, nhiều quân nhân Afghanistan đào tẩu sang các quốc gia láng giềng.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là Uzbekistan không giao nộp họ cho Taliban. Chúng tôi đang liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để những người này được tị nạn”, Caroline Tabler, giám đốc truyền thông của Thượng nghị sĩ Tom Cotton, nói.

Tajikistan, thông báo đã cho phép 100 quân nhân Afghanistan hạ cánh xuống sân bay Bokhtar, phía nam đất nước, sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp.

Khác với các quốc gia có chung đường biên giới với Afghanistan như Uzbekistan và Turkmenistan, Tajikistan cho đến nay vẫn tránh đàm phán với Taliban.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: 3 người đu bám rơi khỏi máy bay chở người sơ tán ở Kabul xuống đất tử vong

Không quân Mỹ phải "nhồi nhét" 800 người - gấp 8 lần sức chứa thông thường - trên một máy bay vận tải quân sự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN