4 vùng Ukraine chính thức đề nghị Nga cho sáp nhập, Moscow trả lời

Chính quyền 4 khu vực ở Ukraine đã chính thức gửi đơn đề nghị Nga sáp nhập các vùng này vào lãnh thổ, một động thái được cho là mang tính hình thức.

Một số biểu ngữ ở Moscow thể hiện thông điệp ủng hộ 4 khu vực Ukraine sáp nhập Nga (ảnh: Reuters)

Một số biểu ngữ ở Moscow thể hiện thông điệp ủng hộ 4 khu vực Ukraine sáp nhập Nga (ảnh: Reuters)

Hôm 28/9, Vladimir Saldo – lãnh đạo chính quyền thân Moscow ở Kherson – thông báo, ông đã nộp đơn đề nghị Tổng thống Putin chấp nhận sáp nhập vùng này vào lãnh thổ Nga.

“Kherson đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga. Hầu hết cư dân của chúng tôi ủng hộ ý tưởng này. Cuộc trưng cầu dân ý của Kherson phù hợp với tất cả nguyên tắc và pháp luật quốc tế. Với tư cách là lãnh đạo Kherson và dựa trên ý chí của người dân, tôi đề nghị Nga chấp nhận Kherson là một phần lãnh thổ”, ông Vladimir Saldo tuyên bố.

Lãnh đạo chính quyền các khu vực khác ở Ukraine, bao gồm Donetsk, Lugansk và Zaporizhia cũng có động thái tương tự Kherson. Hôm 28/9, Vladimir Rogov – quan chức thuộc chính quyền thân Moscow ở Zaporizhia – cho hay, sau khi sáp nhập Nga, chiến dịch quân sự ở vùng này sẽ trở thành “hoạt động chống khủng bố”.

“Điều này rất dễ hiểu, khi đó, chúng tôi đã trở thành một phần của lãnh thổ Nga”, ông Vladimir Rogov nói.

Cùng ngày, 2 lãnh đạo vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở Ukraine đã đáp chuyến bay đến thủ đô Moscow.

Hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin, lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng Denis Pushilin cùng người đồng cấp Cộng hòa Lugansk tự xưng Leonid Pasechnik đã tới thủ đô Moscow (Nga) để hoàn thành thủ tục sáp nhập lãnh thổ.

Theo lời ông Pushilin, chuyến đi này là nhằm hoàn thiện các thủ tục sáp nhập lãnh thổ với Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga.

“Đó là tất cả những gì cần phải làm. Sau khi hoàn thành những thủ tục này, chúng tôi sẽ chính thức trở thành một phần của Liên bang Nga”, ông Pushilin nói.

Kiểm phiếu trưng cầu dân ý của người dân ở Donetsk (ảnh: Reuters)

Kiểm phiếu trưng cầu dân ý của người dân ở Donetsk (ảnh: Reuters)

Trước đề nghị sáp nhập của 4 khu vực ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga hôm 28/9 tuyên bố, Moscow sẽ sớm hành động để đưa các vùng này trở thành một phần của Nga.

“Trong tương lai gần nhất, chúng tôi sẽ hành động để đáp ứng nguyện vọng của người dân là được trở thành một phần của nước Nga”, Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, lựa chọn của 4 khu vực ở Ukraine dựa trên “ý chí và sự tự do”.

“Kết quả trưng cầu dân ý nói lên nguyện vọng của người dân. Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia không muốn quay lại cuộc sống cũ và đã lựa chọn thể hiện ý chí và sự tự do”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Theo Reuters, Nga đã sẵn sàng thực hiện các thủ tục sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine. Ở Quảng trường Đỏ (Moscow), chính quyền đã dựng lên một màn hình lớn với thông điệp: “Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia là một phần của Nga”.

“Kết quả trưng cầu dân ý đã rõ ràng. Chào mừng các bạn trở về nhà và đến với nước Nga”, Dmitry Medvedev – Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – viết trên Telegram hôm 28/9.

Tổng thống Nga Putin có thể tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine trong vài ngày tới, theo Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Công bố kết quả trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở 4 vùng Ukraine

Đa số người dân ở 4 khu vực Ukraine bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia ủng hộ ý tưởng sáp nhập Nga, kết quả kiểm phiếu của chính quyền thân Nga ở các vùng trên cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN