Đàm phán cấp tướng với Trung Quốc bế tắc, quân đội Ấn Độ quyết bảo vệ lãnh thổ

Quân đội Ấn Độ được lệnh sẵn sàng cảnh giác cao độ ở các điểm nóng tranh chấp, sau khi đàm phán cấp tướng với Trung Quốc kết thúc mà không đạt được bất kì kết quả nào.

Binh sĩ Trung Quốc ngồi trên máy bay dân sự từ Hồ Bắc bay thẳng đến vùng biên giới giáp Ấn Độ.

Binh sĩ Trung Quốc ngồi trên máy bay dân sự từ Hồ Bắc bay thẳng đến vùng biên giới giáp Ấn Độ.

Theo hãng thông tấn Ấn Độ PTI, cuộc đàm phán cấp tướng giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá.

Trung tướng Ấn Độ Harinder Singh, tư lệnh quân đoàn số 14 đã đàm phán với thiếu tướng Trung Quốc Liu Lin, tư lệnh lực lượng Trung Quốc ở Tây Tạng.

Hai bên đàm phán trong hai ngày 5-6.6, với chủ đề chính là tranh chấp dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở phía đông Ladakh.

Đàm phán kết thúc sau nhiều giờ thảo luận mà hai bên không đạt được bất kì kết quả đáng kể nào, theo PTI.

Nguồn tin cho biết trung tướng Singh muốn khôi phục hiện trạng ở các vùng tranh chấp, yêu cầu phía Trung Quốc rút lực lượng bổ sung đến biên giới và phá bỏ các công trình đã xây dựng.

Thiếu Tướng Trung Quốc Liu Linđã bác bỏ yêu cầu này của Ấn Độ. Phía Trung Quốc cho rằng Ấn Độ đã gây căng thẳng khi xây một con đường xung quanh hồ Pangong, cũng như một con đường khác ở thung lũng Galwan.

Ấn Độ cho rằng hoạt động xây dựng này là hợp pháp vì nằm trong phạm vi lãnh thổ. Nguồn tin cho biết, cấp cao nhất trong chính phủ Ấn Độ đã gửi mệnh lệnh bằng mọi giá không dừng xây dựng ở biên giới, dù Trung Quốc có phản ứng ra sao.

Cuối cùng, quân đội Ấn Độ được lệnh sẵn sàng cảnh giác cao  độ, quyết bảo vệ chủ quyền ở các vùng tranh chấp ở phía đông Ladakh.

Trong khi đó, ở cấp độ đàm phán ngoại giao, Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí “gạt bỏ khác biệt” thông qua đàm phán hòa bình.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 7.6 ra thông cáo cho biết đàm phán cấp tướng giữa hai nước diễn ra trên tinh thần “tích cực và thân mật”, hướng đến mục tiêu phát triển quan hệ song phương.

“Hai nước duy trì liên lạc qua các kênh ngoại giao và quân sự để đảm bảo kiểm soát tình biên giới Trung-Ấn”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng ngàn lính dù Trung Quốc ồ ạt đổ bộ đến biên giới giáp Ấn Độ

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 6.6 đã đưa hàng ngàn lính dù và xe bọc thép từ tỉnh Hồ Bắc ở miền trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - PTI ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN