130 chiến đấu cơ Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc ngày 30-10 bắt đầu tập trận quy mô lớn nhằm mô phỏng các hoạt động thời chiến kéo dài 24 giờ.

Cuộc tập trận thường niên mang tên Cảnh giác Phòng thủ (VD) sẽ kéo dài đến ngày 3-11 với sự tham gia của 130 chiến đấu cơ Mỹ và Hàn Quốc, bao gồm các biến thể của F-35 cùng các loại máy bay khác - Lực lượng Không quân Hàn Quốc cho biết.

Nhằm cải thiện khả năng tương tác giữa quân đội hai nước, cuộc tập trận sẽ xoay quanh hoạt động không quân quy mô lớn như diễn tập bắn đạn, phòng thủ cùng các nội dung huấn luyện khẩn cấp khác.

Cuộc tập trận "Cảnh giác Phòng thủ" năm nay có sự tham gia của 130 chiến đấu cơ Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Cuộc tập trận "Cảnh giác Phòng thủ" năm nay có sự tham gia của 130 chiến đấu cơ Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến tốt nhất để đáp trả ngay lập tức và trừng phạt mạnh mẽ mọi hành động khiêu khích của kẻ thù thông qua một cuộc huấn luyện cường độ cao, mô phỏng tình huống thực tế" - quân đội Hàn Quốc khẳng định.

Trong khi đó, Không lực 7 thuộc lực lượng Không quân Mỹ cho biết hơn 25 loại máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, máy bay tiếp liệu và máy bay trinh sát của Mỹ, Hàn Quốc và Úc sẽ tham gia tập trận tại các căn cứ của Mỹ và Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên. 

Cuộc tập trận này, theo Không lực 7, được tổ chức nhằm củng cố liên minh giữa Không quân Mỹ và Không quân Hàn Quốc, cũng như các đồng minh khác của Mỹ của trong khu vực.

130 chiến đấu cơ Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận trên bán đảo Triều Tiên

 Không lực 7 nhấn mạnh cuộc tập trận này chỉ đơn thuần là để diễn tập các nội dung huấn luyện phòng ngự và không nhằm khiêu khích bất cứ quốc gia nào.

Chiến đấu cơ của Mỹ và Hàn Quốc hoạt động tại một căn cứ không quân của Hàn Quốc. Ảnh: Không lực 7

Chiến đấu cơ của Mỹ và Hàn Quốc hoạt động tại một căn cứ không quân của Hàn Quốc. Ảnh: Không lực 7

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tăng cường hoạt động hợp tác quân sự với Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui hôm 28-10 nhấn mạnh Bình Nhưỡng có "ý chí kiên định" trong việc mở rộng quan hệ với Nga. Vị này đồng thời tuyên bố mối quan hệ Triều Tiên-Nga sẽ đóng vai như một yếu tố "chiến lược mạnh mẽ" nếu an ninh khu vực bị đe dọa.

Triều Tiên thường xuyên lên án các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, xem đây là động thái chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Bình Nhưỡng còn xem các cuộc tập trận này là bằng chứng cho chính sách thù địch của Washington và Seoul nhằm vào họ.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên cảnh báo ”rắn” Mỹ, Hàn Quốc ”cứng” không kém

Triều Tiên cảnh báo máy bay trinh sát chiến lược của Mỹ có thể bị bắn hạ trên vùng biển phía Đông nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lực ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN