12 pháo tự hành CAESAR uy lực của Pháp có thể được chuyển cho Ukraine

Ukraine có thể nhận 12 pháo tự hành CAESAR hạng nặng của Pháp, vốn được ấn định chuyển cho một đồng minh trong NATO, báo Pháp Le Monde cho biết.

Binh sĩ Ukraine sử dụng pháo tự hành CAESAR ở vùng Donbass.

Binh sĩ Ukraine sử dụng pháo tự hành CAESAR ở vùng Donbass.

Pháp đang chuẩn bị cung cấp gói hỗ trợ vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm 6-12 pháo tự hành CAESAR, báo Pháp Le Monde ngày 1/10 cho biết, theo RT.

Các hệ thống vũ khí này được ấn định chuyển cho đồng minh NATO là Đan Mạch nhưng Copenhagen từ chối vì số vũ khí này “không đạt yêu cầu”.

Pháp, Ukraine và Đan Mạch sau đó đã có một cuộc đàm phán kéo dài, tờ Lemonde cho biết, nói thêm rằng Ukraine đã yêu cầu thêm 15 pháo tự hành CAESAR.

Theo tờ Le Monde, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không ủng hộ quân đội lấy vũ khí từ kho dự trữ để chuyển cho Ukraine. Cho đến nay, Paris đã hỗ trợ Ukraine 18 pháo tự hành CAESAR trong tổng số 76 chiếc mà quân đội Pháp hiện có.

Thay vào đó, Pháp có thể cung cấp vũ khí cho Ukraine vũ khí mà Đan Mạch từ chối. Quốc gia đồng minh NATO này cũng ủng hộ Pháp cung cấp cho Ukraine các hệ thống pháo tự hành CAESAR.

Kiev ban đầu ngần ngại, nhưng sau đó đã đồng ý, báo Pháp Le Monde cho biết. Thỏa thuận chi tiết vẫn đang được xây dựng, nhưng các nhà lãnh đạo Pháp, Đan Mạch và Ukraine đã đạt đồng thuận, theo Le Monde.

Theo nguồn tin, pháo tự hành CAESAR trên nặng gấp đôi mẫu pháo của Pháp mà quân đội Ukraine đang sử dụng (32 tấn thay vì 16 tấn). Mẫu pháo tự hành này có 8 bánh lốp thay vì 6 và mang theo tối đa 36 quả đạn pháo thay vì chỉ 18. Phần khoang lái cũng được bọc giáp dày hơn.

Cách đây vài ngày, Thượng viện Mỹ đã duyệt chi gói hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine trị giá 12 tỉ USD, bao gồm 4,5 tỉ USD hỗ trợ chính phủ Ukraine và 3 tỉ USD vũ khí.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Cháy lớn ở sân bay quân sự Crimea

Đám cháy bùng phát ở sân bay quân sự Belbek, gần thành phố Sevastopol, sau khi một máy bay chiến đấu gặp sự cố trượt khỏi đường băng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN