10 vạn người TQ và "ngành công nghiệp" mới tỷ USD ở Philippines

Mang lại hàng tỷ USD cho Philippines nhưng ngành cờ bạc trực tuyến với lao động Trung Quốc cũng gây nhiều lo ngại về các hình thức tội phạm và đe dọa an ninh.

Nhiều cô gái xinh đẹp trong trang phục sexy tại buổi lễ ra mắt ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến ở Philippines

Nhiều cô gái xinh đẹp trong trang phục sexy tại buổi lễ ra mắt ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến ở Philippines

Những cô gái xinh đẹp ăn mặc "nóng bỏng" và ngắn hết cỡ chào mời khách vào hơn 200 gian hàng triển lãm, tại một trung tâm quốc tế ở Manila Bay, Philippines. Đây là cảnh diễn ra trong buổi lễ ra mắt ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến ở Philippines hồi đầu tháng 7.

Từ bị hắt hủi trở thành "ngành công nghiệp" tỷ USD

Khoảng 3 năm trước, "ngành công nghiệp" cờ bạc trực tuyến không được công nhận hợp pháp bởi chính phủ Philippines. Nhưng giờ đây, chính quyền Tổng thống Duterte lại ủng hộ ngành công nghiệp này.

Theo Nikkei Asian Review, cờ bạc trực tuyến hiện là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trong nền kinh tế Philippines, sử dụng 350.000 nhân lực bao gồm 100.000 người Trung Quốc.

"Chào đón mọi người đến với triển lãm trò chơi Phil-Asian. Đây là lần đầu tiên các nhà điều hành, nhà cung cấp và nhà cấp phép hiện diện tại đây. Kể từ giờ phút này, Philippines sẽ không còn bị gọi là thủ phủ cờ bạc bất hợp pháp của thế giới nữa", Andrea Domingo, nữ chủ tịch tập đoàn Trò chơi và Giải trí Philippines (PAGCOR), tuyên bố tại phần khai mạc của sự kiện.

Nhờ sự bùng nổ nhu cầu từ Trung Quốc đại lục, nơi cờ bạc bị coi là bất hợp pháp, 56 nhà điều hành cờ bạc trực tuyến được cấp phép tại Philippines (POGO) kỳ vọng sẽ thu về 8 tỷ USD doanh thu trong năm 2019. Con số này gần gấp đôi số doanh thu từ các casino offline kiếm về trong năm 2018.

Sự bùng nổ của trò chơi trực tuyến này cũng thu hút các công ty địa phương. Công ty công nghệ trò chơi DFNN Inc. hôm 17/7 tuyên bố tự thành lập công ty con về cờ bạc trực tuyến Nico Bayan, đặt chân vào ngành công nghiệp tỷ USD.

Một sòng bạc tại Philippines

Một sòng bạc tại Philippines

Các sòng bạc trực tuyến phát triển nhanh tới mức chúng có thể giúp cờ bạc trực tuyến vượt qua ngành công nghiệp Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp (BPO) trị giá 24,5 tỷ USD để trở thành lĩnh vực sở hữu nhiều cơ sở hạ tầng nhất ở Manila trong năm 2019, theo công ty môi giới bất động sản Leechiu Property Consultants.

Trong nửa đầu năm 2019, sòng bạc trực tuyến chiếm 36% không gian kinh doanh, chỉ kém 1% so với ngành BPO.

"BPO mất 9 tháng để có một hợp đồng thuê địa điểm, trong khi POGO chỉ mất 9 phút. Nếu không có POGO, thị trường bất động sản chắc hẳn tê liệt từ lâu", David Leechiu, giám đốc điều hành của công ty môi giới bất động sản Leechiu Property Consultants, chia sẻ.

Doanh thu lớn từ cờ bạc trực tuyến cũng giúp chính phủ Philippines có 313 triệu USD đổ vào kho bạc trong 6 tháng đầu năm 2019. Số tiền khổng lồ thu được khiến Tổng thống Duterte, từ một người tuyên bố chống nạn cờ bạc, nay bỗng thay đổi thái độ và ngợi khen ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến. Thậm chí, ông còn bông đùa với bà Domingo trước Quốc hội Philippines rằng Manila cần thu hút thêm nhiều con bạc.

Với sự góp mặt của hơn 200 công ty tới từ 15 quốc gia chuyên về các trò chơi trực tuyến, thanh toán điện tử và công nghệ thông tin tại sự kiện, bà Domingo cho rằng Philippines là một đối thủ nặng ký với Campuchia trong việc trở thành điểm đến hấp dẫn với những người chơi cờ bạc trực tuyến.

"Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để thu hút nhiều nhất có thể các nhà điều hành hợp pháp tới Philippines", bà Domingo phát biểu với phóng viên.

Nguy hại khôn lường

Các nhà điều hành sòng bạc ở Philippines hiện mời chào nhiều sản phẩm đánh bạc trực tuyến, từ trò chơi bài lá truyền thống tới các trò thể thao điện tử như cá ngựa, cá độ bóng đá. Những người muốn trải nghiệm cảm giác sống động hơn có thể chơi trên các sòng bạc trực tuyến với người thật, hầu hết là những cô gái mặc trang phục hở hang, tán gẫu với các khách hàng đặt cược từ xa.

Hầu hết khách hàng nước ngoài truy cập các trò chơi thông qua điện thoại di động. Tiền cược và tiền thắng cược được trả thông qua tài khoản ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng thanh toán trên điện thoại di động.

Tuy nhiên, ít thông tin về các POGO được công bố, thậm chí ngay cả tên của những người cấp phép đứng sau mỗi nhà điều hành cờ bạc trực tuyến cũng bị giấu kín.

Sự phát triển đột biến của ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến làm dấy lên lo ngại nó có thể biến Manila thành nơi rửa tiền.

"Với sự phát triển của ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến, chúng tôi lo sợ Manila sẽ biến thành thành phố tội ác phục vụ cho lợi ích của người Trung Quốc thay vì làm giàu cho Philippines", thượng nghị sĩ Joel Villanueva, người chỉ đạo thực hiện một cuộc thăm dò về công nhân nước ngoài, cho biết.

Ông Villanueva cũng bày tỏ nghi ngờ về dự báo tăng trưởng đột biến của ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến.

"Điều khiến tôi lo ngại là chính phủ Philippines không thể đánh thuế các POGO một cách hợp lý. Làm sao chúng ta bảo đảm được các POGO không có những hoạt động phạm pháp như rửa tiền?", ông Villanueva nói. Thượng nghị sĩ này còn kêu gọi Hội đồng chống rửa tiền giám sát kỹ lưỡng nguồn tiền "chảy" vào ngành công nghiệp này.

Một nghiên cứu xuất bản hồi đầu tháng 7 bởi Văn phòng Liên Hợp Quốc về Tội phạm và Ma túy ước tính, các băng nhóm ma túy ở Đông Nam Á kiếm được 60 tỷ USD mỗi năm từ việc buôn bán ma túy và sau đó rửa tiền thông qua các tụ điểm cờ bạc trong khu vực.

Thông tin thu thập bởi Nikkei Asian Review cho biết chỉ 7/56 nhà điều hành được cơ quan quản lý PAGCOR nêu tên, đăng ký website doanh nghiệp. Nhiều nhà điều hành khác được đăng ký ở nước ngoài, bao gồm cả các nơi được xem là "thiên đường trốn thuế" như Isle of Man, Malta hay quần đảo Virgin của Anh.

Làn sóng lao động Trung Quốc gây phẫn nộ

Nhiều lao động Trung Quốc đang làm việc trong ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến ở Philippines

Nhiều lao động Trung Quốc đang làm việc trong ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến ở Philippines

Rommel Banlaoi, chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu Trung Quốc, còn cảnh báo về hậu quả an ninh tiềm ẩn của lượng lao động khổng lồ tới từ Trung Quốc đang làm việc trong ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến ở Philippines.

"Dòng người mang quốc tịch Trung Quốc tới Philippines cũng dẫn đến sự gia tăng tội phạm liên quan đến người Trung Quốc nhập cư", ông Banlaoi nói trong một bài giảng công cộng hôm 13/7, nhấn mạnh lo ngại về nạn buôn người và ma túy.

Lao động Trung Quốc ở Philippines còn khiến người dân địa phương phẫn nộ vì cho rằng họ đang bị lao động Trung Quốc cướp "miếng cơm".

Tập đoàn Trò chơi và Giải trí Philippines (PAGCOR) lý giải rằng họ cần lượng lớn lao động Trung Quốc vì nhiều con bạc là người Trung Quốc.

PAGCOR coi kế hoạch của chính phủ Philippines được phê duyệt gần đây như một cách để xoa dịu căng thẳng xã hội và giúp điều chỉnh ngành công nghiệp tỷ USD. Theo đó, kế hoạch này cấp giấy phép kinh doanh có thời hạn 5 năm cho các doanh nghiệp cờ bạc nếu họ đặt cơ sở tại các "trung tâm POGO", khu vực dành riêng cho hoạt động của sòng bạc trực tuyến.

Oriental, một trong những nhà điều hành cờ bạc trực tuyến lớn nhất Philippines với 20.000 nhân viên, đang xây 2 trung tâm tại Clark, căn cứ không quân cũ của Mỹ ở phía bắc Manila, và thị trấn Cavite nằm ở phía nam thủ đô Manila. Các trung tâm rộng tới 10 ha và có chi phí hơn 800 triệu USD, gồm các văn phòng làm việc, nhà ở phục vụ sinh hoạt của 10.000 người.

"Với những căng thẳng xã hội như hiện nay, chúng tôi muốn tập trung người lao động tới một nơi để họ có thể chú tâm làm việc", Kevin Wong, Tổng giám đốc của Oriental, chia sẻ với phóng viên.

Wong còn cho biết tập đoàn Oriental có kế hoạch tài trợ để mở các lớp học tiếng Trung Quốc để có thể tuyển thêm người lao động Philippines.

Vì sao người Nhật ít hơn gấp 10 lần lại áp đảo người Trung Quốc?

Dù dân số chỉ bằng 1/10 Trung Quốc nhưng Nhật Bản luôn thể hiện được ưu thế trong giai đoạn đầu cuộc Thế chiến lớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Nikkei Asian Review ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN