FIFA điều tra lá cờ một đội tuyển mang tới World Cup

FIFA tuyên bố mở cuộc điều tra sau khi có nhiều cáo buộc cho rằng lá cờ in hình bản đồ xuất hiện trong phòng thay đồ của đội tuyển Serbia đang tham dự World Cup 2022 là “không phù hợp”.

Lá cờ in hình bản đồ xuất hiện trong phòng thay đồ của đội tuyển Serbia (ảnh: Aljazeera)

Lá cờ in hình bản đồ xuất hiện trong phòng thay đồ của đội tuyển Serbia (ảnh: Aljazeera)

“Ủy ban kỷ luật FIFA đang điều tra Liên đoàn bóng đá Serbia do một lá cờ xuất hiện trong phòng thay đồ của đội tuyển nước này. Cụ thể là trong trận thi đấu giữa Brazil với Serbia”, FIFA thông báo hôm 26/11.

Theo Aljazeera, hôm 25/11, hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy trong phòng thay đồ của đội tuyển bóng đá Serbia treo một lá cờ in màu quốc kỳ Serbia kèm theo bản đồ bao gồm cả vùng Kosovo (khu vực ly khai khỏi Serbia từ năm 2008).

Kosovo được phương Tây công nhận chủ quyền và đang là thành viên FIFA. Tuy nhiên, Serbia bác bỏ điều này. 

Liên đoàn bóng đá Kosovo (FKK) cho biết họ “lên án mạnh mẽ các hành động khiêu khích của Serbia”.

“World Cup là sự kiện của niềm vui bóng đá và sự đoàn kết. Nó gửi đi thông điệp của hy vọng và hòa bình chứ không phải sự thù hận. Chúng tôi đề nghị FIFA trừng phạt hành động khiêu khích”, FKK viết trên Twitter hôm 26/11.

Lãnh đạo Cơ quan Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Kosovo – ông Hajrulla Ceku – cũng chỉ trích lá cờ trong phòng thay đồ của đội tuyển Serbia.

“Hình ảnh đáng chỉ trích trong phòng thay đồ của đội tuyển Serbia. Họ thể hiện thông điệp thù địch với Kosovo. Họ đang lợi dụng giải đấu của FIFA World Cup. Chúng tôi chờ đợi hành động cụ thể từ FIFA. Chúng tôi là thành viên của FIFA”, ông Ceku cáo buộc.

Liên đoàn bóng đá Serbia hiện chưa lên tiếng về các cáo buộc trên.

Ngày 17.2.2008, Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia. Quyết định của Kosovo nhận được sự ủng hộ của 117/193 nước thành viên Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc và một số nước khác đến nay vẫn chưa công nhận chủ quyền của Kosovo.

Trong trận thi đấu giữa đội tuyển Serbia với Brazil hôm 25/11, nhiều cổ động viên Serbia được nhìn thấy mặc áo có dòng chữ “chúng tôi không đầu hàng”. Tuy nhiên, đây không bị coi là thông điệp mang tính chính trị.

World Cup 2022 được cho là giải đấu khiến Ủy ban Kỷ luật của FIFA phải làm việc vất vả, theo Aljazeera.

Ngoài lá cờ của đội tuyển Serbia, FIFA cũng đang điều tra Liên đoàn bóng đá Ecuador và Liên đoàn bóng đá Mexico vì người hâm mộ 2 đội tuyển này có lời lẽ kỳ thị, lăng mạ khi cổ vũ trên sân thi đấu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ cổ động viên ”nóng bỏng nhất World Cup” bị chỉ trích ở Qatar

Khoe thân hình “bốc lửa” khi tới Qatar, người mẫu nổi tiếng nhất nhì Croatia (quốc gia Nam Âu) hứng chỉ trích và có nguy cơ bị chính quyền mời đến làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Aljazeera ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN