Truy nóng thủ phạm trộm tài sản trong cốp xe

17 giờ ngày 21/10, CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp nhận đơn trình báo mất cắp tài sản với số lượng lớn của chị Trần Thị Phượng (1976, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Theo chị Phượng trình bày, 15 giờ 30 ngày 21/10, chị điều khiển xe máy Lead, BKS 43V1-0003 tới dựng trước nhà số 20 - Nguyễn Bá Lân (thuộc P. Mỹ An) rồi đi vào nhà. Chừng 1 giờ đồng hồ sau, khi ra lấy xe, chị phát hiện mất số lượng lớn tài sản để trong cốp gồm: 18 triệu đồng, 1 dây chuyền 1,5 chỉ vàng, 1 sợi dây chuyền 1 chỉ vàng, 1 đôi tằm vàng Tây, 1 nhẫn vàng, 1 số sim MobiFone và 1 USB 3G Viettel. Tổng tài sản thiệt hại ước tính hơn 30 triệu đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, thượng úy Võ Đình Sơn - Phó trưởng CAP Mỹ An trực tiếp chỉ đạo tổ công tác gồm các Thiếu úy Nguyễn Minh Toàn, Mai Xuân Khánh, Trung úy Nguyễn Ngọc Sáng và Thượng sĩ Phạm Thành Lợi khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức lấy lời khai chị Phượng và nhân chứng tại nhà số 20 - Nguyễn Bá Lân để tiến hành điều tra truy tìm thủ phạm. Tại hiện trường, CAP Mỹ An nắm được nguồn tin, thời điểm xảy ra vụ mất cắp có một phụ nữ đến nhà số 20 - Nguyễn Bá Lân sửa xe. Người này dáng nhỏ, nói giọng Đà Nẵng, có mang theo 1 túi xách là hàng khuyến mãi của hãng sữa hộp dành cho trẻ em. Tuy nhiên, không ai nhớ được BKS xe của người phụ nữ này.

Truy nóng thủ phạm trộm tài sản trong cốp xe - 1

Trần Thị Thục Uyên và tang vật vụ trộm

Tổng hợp nguồn tin thu thập được, thượng úy Võ Đình Sơn đi đến nhận định, nhiều khả năng nghi can trộm cắp chính là người phụ nữ đến sửa xe nên huy động lực lượng tổ chức đến rà soát địa bàn nắm thông tin, đặc biệt tập trung vào chi tiết chiếc túi xách khuyến mãi của hãng sữa hộp. Tại một đại lý bán sữa trên đường Bà Huyện Thanh Quan (TP Đà Nẵng), CAP Mỹ An được chủ quán cho biết, trong buổi chiều 21-10, một phụ nữ có dáng người như mô tả đến mua 3 hộp sữa và được tặng 1 túi xách khuyến mãi. Đại lý này có gắn camera theo dõi nên hình ảnh của nghi can cần xác minh được ghi nhận khá rõ nét. Hình ảnh và nhờ làm tốt công tác nắm địa bàn, quản lý nhân khẩu, CAP Mỹ An xác định, nghi can này tên họ đầy đủ là Trần Thị Thục Uyên (1984, hộ khẩu thường trú tổ 36, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu), đang thuê nhà tạm trú tại khu vực tổ 38, P. Mỹ An.

20 giờ 30 cùng ngày, CAP Mỹ An gọi Uyên đến trụ sở để làm rõ một số điểm nghi vấn. Tại đây, bước đầu Uyên một mực khẳng định mình vô tội và khai là có cho một người bạn tên Phượng mượn xe trong chiều 21-10. Tuy nhiên, khi CAP Mỹ An đề cập đến chuyện Uyên đi mua sữa và có xuất hiện tại nhà số 20 - Nguyễn Bá Lân, Uyên biết sự thật không thể chối cãi, ngoan ngoãn khai nhận tất cả. Uyên khai mình chính là tác giả vụ trộm và tự nguyện giao nộp số tiền lấy trong cốp xe chị Phượng cho CAP Mỹ An.

Truy nóng thủ phạm trộm tài sản trong cốp xe - 2

CAP Mỹ An lấy lời khai Trần Thị Thục Uyên

Theo lời khai ban đầu, 15 giờ ngày 21-10, Uyên điều khiển xe máy BKS 43S3 - 6954 đi mua 3 hộp sữa cho con nhỏ và được tặng 1 túi xách khuyến mãi. Trên đường về đến gần chợ Bắc Mỹ An thì xe bị thủng lốp, Uyên dắt vào nhà  số 20 - Nguyễn Bá Lân để sửa. Lúc chờ thợ thay ruột xe, Uyên đứng gần xe máy Lead của chị Phượng và phát hiện chìa khóa vẫn còn tra trong ổ, cốp xe mở. Uyên tò mò mở cốp xe chị Phượng, phát hiện bên trong có 1 túi xách đựng tiền nên nổi lòng tham lấy cắp. Để tẩu tán số tài sản này, Uyên nói với thợ sửa xe là đi có tí việc, sau đó mang túi xách vào chợ lục lấy hết tiền, còn túi thì vứt trong chợ. Chừng 10 phút sau, Uyên quay lại lấy xe chạy về nhà thuê trọ cất tiền, sau đó bị CAP Mỹ An bắt giữ.

Theo CAP Mỹ An, hành vi phạm tội của Uyên là bộc phát, hơn nữa bản thân Uyên chưa có tiền án, tiền sự, đang nuôi con nhỏ mới 12 tháng tuổi nên cơ quan CA cho tại ngoại để tiếp tục điều tra. Hiện CAP Mỹ An mới chỉ thu hồi tại phòng trọ của Uyên số tiền 17 triệu đồng, còn các tài sản khác theo lời khai của bị hại đang được cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục xác minh làm rõ theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Hân (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN