Truy nóng đối tượng đâm người chạy xe ôm

Đêm 22/9, khi anh Nguyễn Văn Thưa (1978, trú tổ 53, P. Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng) hành nghề vá xe lưu động và chạy xe ôm tại khu vực bùng binh Trần Thị Lý - đường 2/9 - Duy Tân thì bị một nam thanh niên dùng hung khí đâm vào cổ gây thương tích nặng.

Nhận được tin báo, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu đã phối hợp với CAP Hòa Thuận Đông tiến hành truy xét đối tượng. Đến 10 giờ ngày 23/9, CQĐT đã xác định được nghi can, qua đấu tranh đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Gặp nạn giữa đêm

Anh Nguyễn Văn Thưa thuộc diện hộ nghèo ở P. Hòa Thuận Đông. Năm nay đã 35 tuổi nhưng vì mẹ già yếu, thường xuyên bệnh tật, bản thân cũng chưa có gì vững chắc, anh trai vừa mất cách đây gần 2 tháng vì TNGT nên anh chưa có điều kiện lập gia đình. Hằng ngày anh thường chạy xe ôm và làm thêm nghề vá xe lưu động dọc khu vực bùng binh Trần Thị Lý - đường 2/9 và Duy Tân kiếm sống nhưng đến 9 giờ 30 ngày 22/9 thì một số người đi đường phát hiện anh đang đau đớn với vết thương ở cổ nên đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi nhận được thông tin, CAP Hòa Thuận Đông và CAQ Hải Châu có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc và tiến hành điều tra.

Theo thông tin bệnh án, anh Thưa bị vật nhọn đâm vào vùng cổ trái làm đứt động mạch cảnh và một gân lưỡi nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, từ một số thông tin của những người qua đường cho biết, thời điểm anh Thưa bị đâm họ thấy một nam thanh niên người nhỏ con, mặc quần sọc và có cầm một túi xách đi từ hướng từ cầu Trần Thị Lý về ngã tư Quân Đoàn (khu vực đường Duy Tân - Núi Thành).

Truy nóng đối tượng đâm người chạy xe ôm - 1

Trần Đình Khá và cây kéo dùng để gây án

Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo CAQ Hải Châu đã cử lực lượng nhanh chóng xác minh, rà soát các đối tượng hình sự nổi. Tuy nhiên, chỉ vài thông tin sơ sài, trong khi đó anh Thưa vẫn chưa tỉnh táo và khai báo được gì khiến việc truy xét đối tượng vô cùng khó khăn. Mặt khác, vào thời điểm cấp cứu anh Thưa, do hoàn cảnh gia đình quá nghèo, không có tiền đóng phí mổ cấp cứu nên gia đình có ý định đưa anh Thưa về nhà nhưng lãnh đạo CAP Hòa Thuận Đông đã động viên và sau khi xem xét tình hình đã bàn bạc với lãnh đạo CAQ Hải Châu tiến hành kêu gọi ngay một số nhà hảo tâm trên địa bàn được 10 triệu đồng để đóng viện phí cho anh Thưa thực hiện ca mổ cấp cứu.

Kẻ gây án là đối tượng đánh giày

Với quyết tâm không để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngay sáng sớm 23/9, lãnh đạo CAQ Hải Châu đã tiến hành họp các đội nghiệp vụ và CAP Hòa Thuận Đông để nhận định tình hình. Sau khi lắp ghép những thông tin ít ỏi thu thập được qua một đêm trắng, lực lượng điều tra nhận định theo hướng đối tượng gây án có thể là người đánh giày hoặc bán hàng dạo đến cư trú trên địa bàn. Theo hướng này, nhiều mũi TS đã được tung xuống các địa bàn để rà soát toàn bộ thông tin, đối tượng và đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì đối tượng tình nghi đã dần lộ rõ mặt. Qua xác minh trên địa bàn P. Hòa Thuận Đông cho thấy có một đối tượng khá trùng khớp với miêu tả ban đầu của một số người đi đường, đó chính là Trần Đình Khá (1994, trú tổ 29, P. Hòa Thuận Đông), hành nghề đánh giày. Về lý lịch, Khá là thanh niên thường xuyên vi phạm pháp luật tại địa phương, từng hít keo chó, bị đưa ra kiểm điểm trước địa phương nhưng không tiến bộ nên CAP Hòa Thuận Đông đã lập hồ sơ đề xuất đưa đi giáo dục tại Trường Giáo dưỡng số 3 từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2012. Hết thời hạn trở về địa phương Khá vẫn không tiến bộ, hành nghề đánh giày và thường sống lang thang bên ngoài gia đình.

Đến trưa 23/9, bị hại cũng đã dần tỉnh táo và khai báo những thông tin ban đầu với cơ quan CA. Theo anh Thưa khai báo, trước đây có một thanh niên hành nghề đánh giày có đi xe ôm nhưng không chịu trả tiền và lần này quay lại mượn điện thoại để gọi điện cho ai đó thì anh không cho mượn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã đâm anh một nhát vào cổ gây thương tích rồi bỏ chạy. Sau đó anh Thưa được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Truy nóng đối tượng đâm người chạy xe ôm - 2

Lãnh đạo CAP Hòa Thuận Đông thăm hỏi, động viên gia đình anh Thưa

Những thông tin quý giá này càng củng cố những nhận định ban đầu của CQĐT về đối tượng là có cơ sở. Đến 13 giờ cùng ngày, khi Khá đang ở nhà tại tổ 29, P. Hòa Thuận Đông thì lực lượng điều tra có mặt mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Khá đã khai báo toàn bộ sự việc do mình gây ra và có thể tóm tắt như sau: 21 giờ 30 ngày 22/9, Khá đi đến khu vực bùng binh Trần Thị Lý - đường 2/9 thì gặp anh Thưa đang vá xe tại đây. Khá hỏi anh Thưa để mượn điện thoại gọi cho bạn gái nhưng anh Thưa không cho nên hai bên xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Lợi dụng lúc anh Thưa sơ hở, Khá lấy cây kéo trong hộp đánh giày đâm một nhát vào cổ bên trái của anh Thưa thương tích rồi sau đó bỏ trốn.

Trao đổi với chúng tôi chiều tối 23/9, lãnh đạo CAQ Hải Châu cho biết hiện đang tạm giữ hình sự đối với Trần Đình Khá để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN