Trắng đêm truy nóng những tên cướp giật

Vừa áp máy vào tai, Ly chợt nghe có tiếng xe máy từ phía sau lướt nhanh qua xe của mình, rồi tay cầm điện thoại bị giật mạnh.

30 phút, 2 vụ cướp giật

21 giờ ngày 19-9, em Nguyễn Thị Cẩm Ly (1999, trú tổ 24A, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang đi xe đạp trên đường Ngô Quyền, khi đến trước nhà số 721 (địa bàn P. An Hải Bắc) thì chuông điện thoại trong túi đổ liên hồi nên đạp xe chậm lại rồi móc điện thoại ra nghe. Vừa áp máy vào tai, em chợt nghe có tiếng xe máy từ phía sau lướt nhanh qua xe của mình, rồi tay cầm điện thoại bị giật mạnh. Khi định thần trở lại  thì chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia E71 màu trắng của Ly đã nằm gọn trong tay người thanh niên ngồi phía sau xe máy đang phóng như bay rồi mất hút. Nhận được tin báo của người bị hại, lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS), cảnh sát trật tự cơ động (CSTTCĐ) CAQ Sơn Trà khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức truy nóng các đối tượng cướp giật.

Trong lúc manh mối về những tên cướp còn khá mờ mịt thì khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, một nạn nhân khác lại đến CAQ Sơn Trà trình báo vừa bị cướp giật. Đó là chị Trần Thị Mỹ Liên (1994, trú 357-Lê Văn Hiến, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Chị Liên cho biết, chị cũng đi xe đạp trên đường Ngô Quyền, đến đoạn ngang qua P. An Hải Tây bị 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy áp sát, giật chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia E71 màu đỏ chị để trong túi áo khoác đang mặc trên người. Do lúc này cũng khá khuya nên mặc dù chị Liên tri hô nhưng đường phố ít người qua lại, không có ai giúp được chị.

Trắng đêm truy nóng những tên cướp giật - 1

Nguyễn Hữu Cường và Nguyễn Văn Nam

Xác định tính chất nghiêm trọng của các vụ việc nên ngay trong đêm, lãnh đạo CAQ Sơn Trà đã chỉ đạo các lực lượng CSHS, CSTTCĐ phải khẩn trương xác minh, truy tìm các đối tượng gây án. Sau khi ghi nhận thông tin do những người bị hại cung cấp về đặc điểm của các đối tượng cướp giật, loại xe mà chúng sử dụng, lực lượng CA nhận định rất có khả năng cả 2 vụ cướp giật đều do một nhóm đối tượng gây ra. Một mặt tổ chức truy tìm tại các hàng quán, các điểm ăn chơi về khuya, mặt khác tiến hành xác minh loại xe cũng như các gia đình có con em trong độ tuổi không về nhà qua đêm, sau gần 7 giờ đồng hồ tích cực điều tra, đến 4 giờ ngày 20-9, lực lượng CAQ Sơn Trà đã phát hiện, tạm giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Nam (1996, trú tổ 11, P. An Hải Tây) và Nguyễn Hữu Cường (1995, trú tổ 41, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, Cường và Nam khai nhận chính là thủ phạm đã thực hiện 2 vụ cướp giật vào tối 19-9. 2 chiếc ĐTDĐ cướp giật được, 1 cái hiện Nam đang cất giữ, 1 cái Cường đưa cho Huỳnh Văn Tuấn (1994, trú P. Nại Hiên Đông) nhờ mang đi bán giúp nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị CA phát hiện.

Gây án vì cần tiền chơi game

Lý giải về hành động phạm tội của mình, Nguyễn Hữu Cường cho biết như vậy. Cũng vì ham điện tử nên Cường đã bỏ học và hiện đang học nghề. Để có tiền thỏa mãn thú vui này, Cường đã rủ Nam đi cướp giật tài sản. Nói về mối quan hệ với Cường, Nguyễn Văn Nam cho biết cả hai trước đây học cùng cấp 2 tại Trường Cao Thắng, sau này gia đình Cường chuyển xuống P. Nại Hiên Đông, cả hai vẫn thỉnh thoảng gặp nhau rồi cùng đi uống cà-phê, chơi điện tử. Vụ cướp giật ĐTDĐ của em Ly do Nam thực hiện, Cường thì điều khiển xe, còn vụ cướp giật ĐTDĐ của chị Liên thì Cường vừa điều khiển xe, vừa thực hiện. Sở dĩ chúng phát hiện điện thoại trong túi áo chị Liên là do có chiếc dây điện thoại thòi ra ngoài.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Trần Văn Quang - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Sơn Trà cho biết: Hiện nay CAQ đang tổ chức đợt cao điểm tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm trộm cắp đột nhập khu dân cư và trộm cắp xe máy, do đó khi có thông tin của những người bị hại, lực lượng triển khai ngay và tổ chức truy nóng nên nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Hoạt động tuần tra mật phục được duy trì hằng đêm, bắt đầu từ ngày 18-9-2012, trọng điểm là các tuyến đường và các khu dân cư thường hay xảy ra trộm cắp trên địa bàn quận. Đối với các đối tượng trong vụ cướp giật này, CAQ sẽ tiếp tục tập hợp, củng cố hồ sơ để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Hằng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN