Nổ súng truy đuổi 2 tên cướp giật

22 giờ ngày 15-8, Tổ công tác thuộc lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác (Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động CATP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ TTKS trên đường Ngũ Hành Sơn (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) thì nghe tiếng tri hô “cướp, cướp!”.

Cùng lúc đó, lực lượng TTKS phát hiện 2 phụ nữ điều khiển xe Wave với tốc độ cao, đang cố bám theo 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sirius (đã che BKS) chạy phía trước về hướng cảng Tiên Sa. Đặc biệt, lực lượng làm nhiệm vụ còn nhận thấy trên tay người thanh niên ngồi sau xe Sirius đang cầm một chiếc ví.

Xác định đây có thể là các đối tượng vừa gây án nên các CBCS nhanh chóng quay xe tiến hành truy đuổi. Khi tiếp cận được hai thanh niên, tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì cả hai không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục tăng tốc bỏ chạy. Khi chạy hết đường Ngũ Hành Sơn, hai đối tượng bất ngờ rẽ sang đường Nguyễn Văn Thoại, nhằm hướng biển tiếp tục phóng đi với tốc độ chóng mặt. Nhận thấy đối tượng quá liều lĩnh và liên tục lạng lách đánh võng sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên lực lượng làm nhiệm vụ quyết định nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo, yêu cầu chúng dừng xe. Tuy nhiên, hai đối tượng vẫn tiếp tục bỏ chạy, đối tượng ngồi sau rút kiếm khua chém loạn xạ nhằm không cho xe của lực lượng truy đuổi áp sát.

Tiếp tục những phát súng chỉ thiên vang lên, nhưng 2 đối tượng vẫn ngoan cố lạng lách với tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Không để đối tượng tẩu thoát, 2 chiếc Exciter của lực lượng truy đuổi vẫn bám theo và giữ khoảng cách thuận lợi với chiếc Sirius của đối tượng để tìm thời điểm áp sát, quật ngã chúng. Do chạy với tốc quá cao nên khi đến cuối đường Nguyễn Văn Thoại (đoạn cây xăng Quân đội, gần ngã ba Nguyễn Văn Thoại - Trường Sa), 2 tên cướp không làm chủ được tay lái nên va quệt vào người đi đường và ngã nhào. Lập tức, lực lượng truy đuổi nhanh chóng áp sát, khống chế bắt giữ; đồng thời thu giữ cây kiếm tự tạo, chiếc ví màu vàng. Ngay sau đó, 2 đối tượng cùng hung khí, tang vật cùng phương tiện về trụ sở CA để điều tra làm rõ.

Nổ súng truy đuổi 2 tên cướp giật - 1

Nguyễn Trường Long và Lê Tuấn Anh

Tại CQĐT, các đối tượng khai tên là Nguyễn Trường Long (1993, quê TT Kỳ Anh, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Tuấn Anh (1993, quê thôn Tân Trang, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị - đều là SV Trường ĐH FPT Đà Nẵng), thừa nhận vừa thực hiện hành vi cướp giật của mình. Theo Long khai, khoảng 21 giờ ngày 15-8, sau khi đi nhậu về, trong người không còn một xu dính túi, Long rủ Anh đi cướp giật tài sản của người đi đường kiếm tiền tiêu xài và ăn nhậu tiếp thì Anh hưởng ứng ngay. Cả hai bàn bạc, lên phương án hành động là dùng miếng keo màu dán vào BKS xe máy để tránh sự phát hiện của bị hại và sử dụng cây kiếm tự tạo vừa mượn được của một người bạn tên Trung (là nhân viên quán cà-phê gần Trường ĐH FPT) để chống trả nếu bị truy đuổi. Thống nhất ý kiến, Anh điều khiển xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen BKS 38K1-07466 (xe của Long) chở Long chạy trên các tuyến đường thuộc Q. Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn tìm kiếm “mục tiêu”. 22 giờ cùng ngày, khi đến đường Ngũ Hành Sơn (khu vực trước Trường ĐH Kinh tế, P. Mỹ An), Long phát hiện chị Nguyễn Thị Như Trúc điều khiển xe máy chở chị Bùi Thị Thúy Vy (1992, trú K82/21-Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng) nên bảo Anh áp sát xe.

Khi phát hiện chị Vy cầm chiếc ví, Long giật lấy rồi bảo Anh tăng ga phóng chạy. Khi đến đường Nguyễn Văn Thoại tưởng đã cắt đuôi được bị hại nên cả hai định chạy xuống đường Trường Sa lục ví kiểm tra tài sản thì thấy có lực lượng CA đuổi sát nên tiếp tục tăng ga ra bỏ chạy. Mặc dù nghe tiếng súng chỉ thiên, nhưng Anh vẫn bất chấp, tiếp tục tăng ga, lạng lách, còn Long rút cây kiếm tự tạo ra để chống trả nhằm thoát thân nhưng cuối cùng cũng bị thúc thủ.

Nổ súng truy đuổi 2 tên cướp giật - 2

Phương tiện gây án và hung khí các đối tượng dùng để chống trả lực lượng CA

Tang vật, phương tiện CQĐT tạm giữ gồm 1 ví da màu vàng bên trong có 2.640.000 đồng, 2USD cùng một số giấy tờ tùy thân; xe máy Sirius BKS 38K1-07466 - là phương tiện dùng để đi cướp giật tài sản; 1 cây “kiếm” tự tạo.

Cũng theo lời khai của Long và Anh, trước đó cả hai đã thực hiện vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Q. Hải Châu. Cụ thể, tối 14-8, đang lang thang trên đường tìm thời cơ cướp giật, khi đến đoạn bùng binh Trần Phú - đường 2-9 (trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu), chúng phát hiện chị  Mai T.L. (1979, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) chở con trai là Đinh Q. Th. (2002) nên áp sát. Quan sát thấy chị L. không mang theo tài sản gì nên chúng định “bỏ” thì bất ngờ thấy chị L. rút điện thoại iPhone 3GS ra nghe nên chúng cho xe vọt lên giật lấy bỏ chạy, mặc cho mẹ con chị L. ngã xuống đường bị thương...

Hiện vụ việc và đối tượng đã được lực lượng Cảnh sát chống cướp giật và các loại tội phạm khác chuyển CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Văn Đông - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động CATP Đà Nẵng cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, ngoài vụ truy bắt 2 đối tượng này, lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác đã xóa thành công 2 nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho bị hại. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác nói riêng, của Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động nói chung nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 67 Ngày truyền thống lực lượng CAND.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN