Xóa sổ 2 nhóm “đá xế” chuyên nghiệp

Chỉ trong vòng chưa đầy 50 giờ, lực lượng Cảnh sát chống cướp giật và các loại tội phạm khác thuộc Phòng CS Bảo vệ và Cơ động (CATP Đà Nẵng) đã xóa thành công 2 nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, truy thu nhiều xe máy trao trả cho bị hại…

Từ nhóm trộm Đức "Chó"...

12 giờ ngày 6-8, lực lượng Chống cướp giật và các loại tội phạm khác đang tuần tra trên đường Hải Phòng thì phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy hiệu Exciter BKS 43P1-9331 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nhưng đường này có đông người và nhiều phương tiện lưu thông nên tổ tuần tra không thực hiện truy đuổi mà bí mật bám theo. Khi đến đường Nguyễn Tri Phương, 2 đối tượng cho xe chạy chậm rồi tấp vào quán nước mía ven đường. Nhận thấy thời cơ đã đến, tổ tuần tra áp sát tiến hành kiểm tra hành chính.

Thấy lực lượng làm nhiệm vụ xuất hiện bất ngờ, 2 thanh niên định tháo chạy nhưng đã bị các chiến sĩ giữ lại. Qua kiểm tra, 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như không giải thích được nguồn gốc của chiếc xe đang sử dụng nên đành theo tổ tuần tra về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, cả hai khai tên là Lưu Phước Đức (thường gọi Chó, 1994, trú đường Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê) và Ngô Văn Giàu (1991, trú tổ 26, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà). Cả hai cho rằng mình là những người đi đường, quên đem giấy tờ xe chứ chưa bao giờ làm chuyện gì phạm pháp. Tuy nhiên, bằng con mắt nhà nghề cùng với biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cuối cùng các CBCS cũng đã buộc 2 đối tượng cúi đầu khai nhận chiếc xe chúng đang đi là do trộm mà có.

Xóa sổ 2 nhóm “đá xế” chuyên nghiệp - 1

Đức và Giàu

Theo Đức và Giàu thì sau khi trộm được chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 43T1-5228 tại một nhà dân nằm trên đường Trần Cao Vân (Q. Thanh Khê), chúng gắn BKS 43P1-9331 giả vào dùng làm phương tiện “hành nghề” và đi lại thì bị bắt. Cũng theo Đức và Giàu thì trước đó chúng cũng đã lấy trộm 3 chiếc xe máy tại P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn), 2 chiếc bán cho một thanh niên tên Lợi (không rõ lai lịch), 1 chiếc bán cho một đối tượng tên Trương Văn Thừa Thương (không rõ địa chỉ) nhưng sau đó Thương đã bán lại cho một thanh niên khác, một chiếc trộm tại P. Phước Mỹ (Q. Sơn Trà) thì chúng bán cho đối tượng tên Trần Hoàng Vũ Bảo (không rõ địa chỉ). Ngoài ra, Đức và Giàu còn khai nhận đã cùng đồng bọn là Huỳnh Phùng Anh Nghĩa (1993, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) và Nguyễn Văn Quốc (1987, trú P. An Hải Bắc) đột nhập nhà anh Ngô Công Danh (1973, trú tổ 26, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) trộm 1 máy tính xách tay hiệu Asus, 1 bộ máy tính để bàn và 14,4 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 1 đoản phá khóa xe máy và 2 chiếc xe máy...

... Đến băng Huy "Bụi đời"

48 giờ sau, lúc 12 giờ ngày 8-8, đang TTKS trên đường Trần Cao Vân (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng), lực lượng Cảnh sát chống cướp giật và các loại tội phạm lại phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 43S2-7086 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Người thanh niên khai tên Trần Văn Linh (1990, trú KCC Dương Văn Nga, tổ 43, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và cho rằng chiếc xe đó do Nguyễn Thành Huy (Huy “Bụi đời”, 1984, trú tổ 35, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) trộm được mà có và bán lại cho mình với giá 3 triệu đồng cách đây gần 2 tháng. Từ lời khai của Linh, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng truy tìm và triệu tập Huy về cơ quan làm việc. Tại đây, lúc đầu Huy còn quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ mà các chiến sĩ đã thu thập được, y phải thừa nhận chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 43S2-7086 mà Linh đang sử dụng là do mình trộm trước nhà số 547-Ngô Quyền (Q. Sơn Trà) cách đó hơn 2 tháng. Chiếc xe có BKS thật là 74K8-1000, nhưng Huy đã thay BKS giả là 43S2-7086 rồi bán cho Linh với giá 3 triệu đồng.

Xóa sổ 2 nhóm “đá xế” chuyên nghiệp - 2

Huy “Bụi đời” và 3 chiếc xe trộm cắp

Tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, Huy khai nhận với thủ đoạn lang thang đi trên đường tìm sơ hở của bị hại rồi dùng đoản phá khóa trộm xe, chỉ trong khoảng thời gian hơn 1 tháng (từ 23-6 đến 25-7), Huy đã thực hiện trót lọt 7 vụ, trộm 7 chiếc xe máy các loại tại địa bàn Q. Sơn Trà đem bán lấy tiền tiêu xài và “nướng” vào đỏ đen. Thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng. Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 23-6, Huy đi bộ đến khu vực VŨNG Thùng (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) phát hiện nhà để xe Chung cư 2C không khóa cửa nên đột nhập trộm chiếc xe máy hiệu Sirius của chị Nguyễn Thị Ái Liên (1977, trú phòng 311, Chung cư 2C) mang đi bán cho một thanh niên tên Lép (không rõ địa chỉ) giá 2,5 triệu đồng. Tối cùng ngày, Huy tiếp tục đến khu vực P. Mân Thái, Q. Sơn Trà “chôm” xe máy Super Dream BKS 29P7-9021 của chị Trịnh Thị Oanh (1973, trú tổ 33, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) rồi gắn BKS giả 43H2-1473 vào, sau đó “đưa” cho ông Nguyễn Văn Mừng (1970, trú tổ 39, P. Nại Hiên Đông) lấy 1,5 triệu đồng.

10 ngày sau, lúc 20 giờ ngày 2-7, Huy đến khu vực trước quán nhậu A Chín đường Hoàng Sa (P. Mân Thái) “bợ” chiếc xe máy Wave BKS 43H6-1261 của anh Trần Đăng Quang (1992, trú tổ 23, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà). Sau khi đã giấu chiếc xe Wave BKS 43H6-1261, Huy tiếp tục tản bộ đến khu vực trước ĐBP 252 (P. Thọ Quang) trộm thêm xe máy hiệu Sirius BKS 43H4-3527 của anh Nguyễn Văn Đức (1990, trú tổ 11, P. Thọ Quang). Chiếc xe của anh Quang, Huy bán cho Nguyễn Thị Mỹ (1983, trú tổ 39, P. Nại Hiên Đông) với giá 1,5 triệu đồng, còn chiếc xe của anh Đức thì bán cho một người đàn ông tên Tàu (không rõ lai lịch) với số tiền 500.000 đồng. Đúng 1 tuần sau, khi đã tiêu hết số tiền, Huy đến trước nhà số 547-Ngô Quyền lấy trộm xe máy hiệu Sirius BKS 74K8-1000 của anh Trần Bảo Trung (1988, trú số 547-Ngô Quyền, TP Đà Nẵng).

Xóa sổ 2 nhóm “đá xế” chuyên nghiệp - 3

Phúc và Tuấn

Sau đó, Huy tháo BKS thật ra rồi dán BKS giả là 43S2-7086 vào và bán cho Trần Văn Linh. Đi bộ hoài rồi cũng mỏi chân nên 17 giờ ngày 25-7, Huy “nhờ” Trần Văn Tuấn (1988, quê Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An) chở đến trước ĐBP 252 tìm “con mồi”. Tại đây, Huy phát hiện chiếc xe Wave BKS 43S2-7086 dựng trên vỉa hè không có người trông coi nên bảo Tuấn đứng cảnh giới còn mình đến dùng đoản phá khóa, trộm xe. Sau đó, Huy mang chiếc xe đến cầm cho Nguyễn Văn Tấn (1979, trú tổ 39, P. Nại Hiên Đông) giá 1,5 triệu đồng. Cũng trong đêm đó, Trần Vương Anh Phúc (1992, trú tổ 41B, P. Thọ Quang) điều khiển xe máy chở Huy đến trước quán nhậu Phước Thái (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) để Huy “chôm” xe Wave BKS 75H4-4926 của anh Nguyễn Thanh Yên Tùng (trú TP Huế) rồi mang đến bán cho Nguyễn Thị Mỹ (1973, trú tổ 39, P. Nại Hiên Đông) với giá 1,4 triệu đồng.

Qua lời khai của Huy, lực lượng CS chống cướp giật và các loại tội phạm khác phối hợp cùng CAQ Sơn Trà bắt giữ thêm Trần Vương Anh Phúc, Trần Văn Tuấn về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Lực lượng CA cũng thu hồi 4 xe các loại cùng một số tang vật vụ án, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng Trần Văn Linh, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Văn Mừng, người đàn ông tên Tàu, Lép về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Được biết, Huy là đối tượng trước đó đã bị TAND Q. Sơn Trà tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” (đã được xóa án tích); 9 tháng tù giam về tội “Đánh bạc” (chưa thi hành án).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN