Đà Nẵng: Diễn tập cứu nạn trên biển

Ngày 7-6, Hội nghị tập huấn công tác quân y năm 2012 do Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức với sự tham dự của thiếu tướng Phạm Sóng Hồng, Phó Tư lệnh BĐBP; thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Tiến sĩ, Cục trưởng Cục Quân y Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP TP và gần 90 cán bộ quân y của BĐBP 44 tỉnh, thành phố, học viện, nhà trường, hải đội, bệnh xá biên phòng trong cả nước.

Sau phần khai mạc, các đại biểu dự tập huấn được tham quan công tác diễn tập thực nghiệm của tổ quân y BĐBP TP Đà Nẵng trong cứu vớt, cấp cứu thương binh, nạn nhân trên biển. Tình huống giả định là 1 tàu tuần tra của BĐBP đang làm nhiệm vụ, phát hiện 1 tàu cá của ngư dân bị tàu lạ tấn công. Tàu biên phòng vừa bảo vệ ngư dân, vừa cấp cứu 1 chiến sĩ trên tàu biên phòng bị thương và một số ngư dân bị thương và rơi xuống biển. Sau khi nhận báo cáo tình hình của tàu biên phòng, Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng cử 1 biên đội gồm 3 tàu của Hải đội 2 ra chi viện ứng cứu. Sau hơn 2 giờ đồng hồ hành quân cơ động trên biển, biên đội cùng tổ quân y đã tiếp cận khu vực hiện trường, tiến hành tìm kiếm và cứu vớt ngư dân đang trôi dạt đồng thời tổ chức cấp cứu những người bị thương và vận chuyển vào đất liền.

Đà Nẵng: Diễn tập cứu nạn trên biển - 1

Các lãnh đạo theo dõi buổi diễn tập cứu nạn

Qua theo dõi diễn tập, thiếu tướng Phạm Sóng Hồng và thiếu tướng Vũ Quốc Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị và diễn tập tình huống của BĐBP TP Đà Nẵng, đồng thời căn dặn cán bộ quân y nói chung, quân y biên phòng nói riêng tăng cường luyện tập trên thao trường để giảm đổ máu trên chiến trường, xứng đáng với danh hiệu những “thầy thuốc quân hàm xanh” trên các tuyến biên cương của Tổ quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hằng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN