Bắt quả tang một nhóm đánh bạc trên phố

Báo CATP Đà Nẵng ra ngày 5/2 phản ảnh tại đầu đường Nguyễn Tri Phương (sau trạm xe buýt Tam Kỳ-Đà Nẵng) tồn tại một sòng bạc ăn tiền công khai. Ghi nhận thông tin, lúc 13 giờ 15 ngày 6/2, CAP Thạc Gián chủ động phối hợp với Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê bất ngờ tập kích sòng bạc binh xập xám tại vỉa hè bên ngoài Công viên 29/3 trên đường Nguyễn Tri Phương, vây bắt quả tang sòng bạc trên.

Báo CATP Đà Nẵng ra ngày 5/2 phản ảnh tại đầu đường Nguyễn Tri Phương (sau trạm xe buýt Tam Kỳ-Đà Nẵng) tồn tại một sòng bạc ăn tiền công khai. Ghi nhận thông tin, lúc 13 giờ 15 ngày 6/2, CAP Thạc Gián chủ động phối hợp với Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê bất ngờ tập kích sòng bạc binh xập xám tại vỉa hè bên ngoài Công viên 29/3 trên đường Nguyễn Tri Phương, vây bắt quả tang sòng bạc trên.

Bắt quả tang một nhóm đánh bạc trên phố - 1

CAP Thạc Gián ghi lời khai các đối tượng liên quan

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Viết Thành (1981), trú tổ 35 (cũ) P.Chính Gián; Cao Đại Dương (1981), trú tổ 6, P.Thạc Gián; Trà Hà Quang Phúc (1988), trú thôn 12, xã Đại lãnh, H.Đại Lộc, Quảng Nam; Nguyễn Văn Dũng (1979), trú tổ 43, P.Chính Gián; Trần Thị Cúc (1963), trú P.Phước Ninh, Q.Hải Châu; Ngô Thị Túy (1966), trú tổ 16, P.Hòa Khê (Thanh Khê). Tại hiện trường, cơ quan CA tạm giữ gần 9 triệu đồng tiền mặt và 4 xe máy.

Bắt quả tang một nhóm đánh bạc trên phố - 2
Bắt quả tang một nhóm đánh bạc trên phố - 3

 Xe máy và tiền đánh bạc bị tạm giữ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Kiếm (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN