Truy nã đặc biệt toàn quốc 4 con bạc

Tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án 412B triệt xóa đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng tại TP Đà Nẵng, ngày 3/2, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với 4 đối tượng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án 412B triệt xóa đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng tại TP Đà Nẵng, ngày 3/2, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với 4 đối tượng gồm: Lê Hoàng Phước (1981, trú tổ 25, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê), Phạm Văn Tuấn Tú (1985, trú tổ 50, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu), Nguyễn Đức Sỹ (1983, trú tổ 27, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) và Trần Đình Tuấn (1979, trú tổ 20, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phước, Tú và Sỹ tổ  chức một đường dây cá độ bóng đá qua Internet các giải VĐQG Châu Âu như Anh, Italia, Tây Ban Nha, Pháp... lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó Phước nắm vai trò cầm đầu. Trước khi bỏ trốn, Phước là Chủ tịch HĐQT Cty CP Xuyên Đông Dương (đường Trường Sa, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), từng có 1 tiền án và 3 tiền sự về hành vi hủy hoại tài sản. Phước là em ruột  của Lê Kỳ Hoan (1978, trú 99-Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) - Tổng Giám đốc Cty CP Xuyên Đông Dương, đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng cùng trong Chuyên án 412B. Còn Tuấn nằm trong đường dây cá độ của Nguyễn Anh Cường (1971, trú KP2, P. Bình Hưng, TP Phan Thiết, Bình Thuận), bị can đã bị bắt tạm giam ngày 23/12/2012.

Truy nã đặc biệt toàn quốc 4 con bạc - 1

Lê Hoàng Phước, Nguyễn Đức Sỹ, Trần Đình Tuấn và Phạm Văn Tuấn Tú - Ảnh Nguyên Thảo

Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Thường trực BCA 412B cho biết, đến thời điểm hiện nay, BCA đã chứng minh làm rõ, ra quyết định khởi tố 20 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá tại TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, xác định số tiền sử dụng cá độ vượt qua con số hàng trăm tỷ đồng. Trong số này, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam 9 đối tượng, khởi tố cho tại ngoại 7 đối tượng, khởi tố truy nã 4 đối tượng. Ngoài ra, BCA 412B còn lập biên bản tạm giữ 1 ô-tô BKS 43S - 8888 của Nguyễn Văn Vinh, hơn 300 triệu đồng, nhiều ĐTDĐ, thẻ tín dụng, máy vi tính xách tay và các tài liệu liên quan đến hành vi cá độ bóng đá qua Internet.

Hiện nay, BCA 412B đang tiếp tục mở rộng, xử lý số đối tượng liên quan. Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng kêu gọi Lê Hoàng Phước, Phạm Văn Tuấn Tú, Nguyễn Đức Sỹ và Trần Đình Tuấn sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ngoài 4 đối tượng này, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng còn xác định hàng chục đối tượng khác có liên quan, yêu cầu sớm hợp tác với CSĐT. Đề nghị những ai là nạn nhân, từng thua độ dẫn đến bán nhà, xiết nợ, xiết nhà... khẩn trương làm đơn tố cáo gửi đến Phòng CSĐTTPV TTXH CATP Đà Nẵng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN