Dow Jones thẳng tiến lên ngưỡng kỷ lục mới

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại một phiên giao dịch biến động nhẹ, với sự tăng giảm trái chiều của ba chỉ số chính, song đáng chú ý nhất là chỉ số Dow Jones tiếp tục lập kỷ lục mới.

Số liệu thị trường lao động có sự cải thiện, đặc biệt là ở khu vực doanh nghiệp tư nhân, tiếp tục là tín hiệu tích cực thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào tình hình kinh tế Mỹ. Dự kiến, trong ngày cuối tuần này (8/3), Mỹ sẽ công bố chính thức tình hình thị trường lao động tháng 2, song ngay từ lúc này, nhiều dự báo lạc quan đã được đưa ra.

Theo giới phân tích thị trường, nếu như báo cáo của Chính phủ Mỹ về thị trường lao động tháng 2 lạc quan như dự đoán, khả năng chỉ số Dow Jones sẽ được đẩy cao lên những mốc kỷ lục mới và chỉ số S&P 500 cũng xác lập mức cao nhất mọi thời đại. Hiện chỉ số S&P 500 chỉ cách mức cao kỷ lục được xác lập trước đó khoảng 1,5%.

Sự hỗ trợ tích cực từ các chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng đang được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy chứng khoán đang là tài sản hấp dẫn hơn các khoản đầu tư rủi ro khác. Điều này đang được xem là một động lực quan trọng giúp lượng tiền đổ vào các quỹ giao dịch chứng khoán tăng mạnh gần đây.

Hôm qua, nhóm cổ phiếu năng lượng và nguyên vật liệu dẫn đầu về mức tăng điểm, do có liên quan tới những dự báo tăng trưởng. Trong đó đáng chú ý là cổ phiếu của hãng năng lượng Peabody tăng 3,5%, Chevron tăng 0,5%, hãng khai khoáng Newmont tăng 3,7%, tập đoàn thép Mỹ tăng 3,9%, hãng Freeport-McMoRan tiến 4,1%.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục tăng thêm 42,47 điểm, tương ứng 0,30%, lên mức 14.296,24 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng được 1,67 điểm, tương ứng với 0,11%, lên mức 1.541,46 điểm. Ngược chiều với xu thế chung, chỉ số Nasdaq Composite hạ 1,77 điểm, tương ứng 0,05%, còn 3.222,36 điểm.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức trung bình, với khoảng 6,3 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn so với mức trung bình hàng ngày 6,48 tỷ cổ phiếu trong năm. Khoảng 53% số cổ phiếu niêm yết trên cả hai sàn giao dịch New York và Nasdaq đều tăng điểm trong ngày. 

Dow Jones thẳng tiến lên ngưỡng kỷ lục mới - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN