Dow Jones liên tiếp lập và phá kỷ lục

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại phiên đầu tuần (11/3) với kết quả tăng nhẹ ở cả ba chỉ số chính, đưa Dow Jones lên mức cao kỷ lục mới và S&P 500 lên cao nhất từ tháng 10/2007.

Phố Wall mở phiên giảm nhẹ do Italy bị hạ bậc tín dụng. Tuy nhiên, chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng thêm 50,22 điểm, tương ứng 0,35%, lên 14.447,29 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 5,04 điểm, tương ứng 0,32%, lên 1.556,22 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 8,51 điểm, tương ứng 0,26%, lên mức 3.252,87 điểm.

Như vậy, hiện chỉ số công nghiệp Dow Jones đã xác lập mức cao kỷ lục mới, sau khi vượt qua mức cao nhất mọi thời đại xác lập từ năm 2007 hồi tuần trước. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 trong ngày có lúc lên tới 1.556,27 điểm, cao nhất kể từ ngày 15/10/2007. Hiện chỉ số này đã gần tiệm cận mốc cao nhất mọi thời đại (1.565,15 điểm) xác lập ngày 9/10/2007.

Tính từ đầu năm tới nay, chỉ số Dow Jones đã tăng được hơn 10%, trong khi chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 9%. Đây đều là những con số rất ấn tượng cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán, hàn thử biểu của nền kinh tế, mỗi lúc mội tăng lên.

Hôm qua, chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư chứng khoán ở Phố Wall đã giảm 8,2% xuống 11,56 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2007 tới nay, bất chấp việc một số nhà phân tích dự báo rằng thị trường sẽ xuất hiện sự điều chỉnh, sau khi đã tăng điểm liên tiếp vài ngày vừa qua.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức rất thấp. Phiên 11/3, khoảng 5,39 tỷ cổ phiếu đã được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn nhiều so với mức giao dịch trung bình hàng ngày 6,47 tỷ cổ phiếu được tạm tính kể từ phiên giao dịch đầu tiên của năm 2013 cho tới nay.

Trong số các cổ phiếu tăng điểm, đáng chú ý có cổ phiếu của Boeing tăng lên 83,03 USD, cao nhất kể từ tháng 5/2008, sau khi hãng sản xuất máy bay Mỹ cho biết hãng sẽ tăng sản lượng máy bay thương mại do nhu cầu tăng cao. Cổ phiếu của BlackBerry tăng vọt 14,1% sau khi nhà mạng AT&T cho biết smartphone Z10 của hãng sẽ được bán ở Mỹ từ 22/3 tới.

Số cổ phiếu tăng điểm vượt trội hơn số giảm điểm trên sàn giao dịch New York với tỷ lệ 1.586 cổ phiếu tăng so với 1.375 cổ phiếu giảm, trong khi tỷ lệ này ở sàn Nasdaq là 1.254 và 1.192. 

Dow Jones liên tiếp lập và phá kỷ lục - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN