Tuần thời trang quốc tế Việt Nam: Làm quá và thương mại hóa

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam chưa thực sự gây được tiếng vang như trông đợi.

Tuần thời trang quốc tế Việt Nam: Làm quá và thương mại hóa - 1

Hình ảnh sân khấu tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2018

Kết thúc mùa thứ 8, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week dường như khiến giới mộ điệu thất vọng không ít. Sự kiện tuần lễ thu đông mới đây nhất chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 3 đêm và không có nhiều điểm nổi bật.

Show mở màn, kết màn chưa tạo được tiếng vang

Luôn quảng bá là sự kiện quy tụ những NTK hàng đầu Việt Nam và quốc tế, nhưng năm nay, dàn "đại thụ" làng thời trang Việt đều vắng bóng. Đơn cử như NTK Công Trí - người thường xuyên mở màn, tạo sức hút cho tuần lễ đã không góp mặt. Những tên tuổi quen thuộc khác như NTK Thủy Nguyễn, Đỗ Long, Lê Thanh Hòa... cũng vậy. 

Thay vào đó, lần đầu tiên NTK Lâm Gia Khang chịu trách nhiệm mở màn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2018. BST của anh bị cho là diễn lại, phối lại những thiết kế vừa ra mắt ở Sài Gòn.

Tuần thời trang quốc tế Việt Nam: Làm quá và thương mại hóa - 2

NTK Lâm Gia Khang trình diễn mở màn ở Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2018

Show diễn bế mạc thuộc về Nguyễn Tiến Truyển - một cái tên quen thuộc ở tuần lễ thời trang nhờ thắng giải quán quân Project Runway. BST của anh mang tên "Dear MCQ" - là bức thư được thể hiện qua ngôn ngữ của thời trang để gửi tới thần tượng thiết kế thiên tài Alexander McQueen. Chủ yếu sử dụng tông màu đen kết hợp chất vải xuyên thấu gợi cảm nhưng một số thiết kế bị nhận xét thiếu sáng tạo. 

Tuần thời trang quốc tế Việt Nam: Làm quá và thương mại hóa - 3

Một thiết kế xuất hiện trong BST của Nguyễn Tiến Truyển

"Ranh giới mỏng manh giữa thời trang và tạp kỹ"

Tuần thời trang quốc tế Việt Nam: Làm quá và thương mại hóa - 4

NTK trẻ Hồ Hoàng Ca dao nhận xét về cách trình diễn ở Tuần lễ thời trang quốc tế VN

Trong show diễn của Nguyễn Tiến Truyển, người mẫu catwalk như bị co giật, quằn quại, ngã gục trên khiến khán giả đi từ bất ngờ đến hoang mang. Cách trình diễn quái đản này bị coi là trò lố. NTK Hồ Hoàng Ca dao phải thốt lên rằng: "Thời trang và tạp kỹ ranh giới rất mỏng manh". 

Tuần thời trang quốc tế Việt Nam: Làm quá và thương mại hóa - 5

Tuần thời trang quốc tế Việt Nam: Làm quá và thương mại hóa - 6

Người mẫu diễn siêu vẹo, gục ngã trên sàn catwalk

Thiếu tính chuyên môn, bị thương mại hóa

Mang trong mình yếu tố quốc tế, Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2018 vẫn chứng kiến sự góp mặt của một số NTK nước ngoài. Nhưng trên thực tế, tên tuổi của họ không có tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Không chỉ vậy, ý nghĩa của một tuần lễ thời trang đang bị biến đổi. Nó vốn là nơi tạo nên xu hướng cho cả mùa, là nơi sản sinh ra các kiểu mốt mới nhưng ở đây, nó đang dần bị thương mại hóa. Tính riêng ở Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2018, có tới phân nửa là các show diễn "vô thưởng, vô phạt" của các thương hiệu thời trang.  So với các mùa trước, tỷ lệ này vượt trội hơn hẳn. 

Gây chú ý bằng tên tuổi diễn viên, ca sĩ, cầu thủ...

Tuần thời trang quốc tế Việt Nam: Làm quá và thương mại hóa - 7

NTK Tùng Vũ cho rằng tuần lễ thời trang năm nay sử dụng nhiều yếu tố câu view 

Ngoài những ý kiến phía trên, giới chuyên môn còn thực sự chưa hài lòng về chuyện Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam sử dụng yếu tố "câu view" quá đà. Ví dụ như NTK Tùng Vũ chia sẻ: "Show thời trang gì cứ quảng cáo quốc tế, đẳng cấp mà cứ múa may quay cuồng, chèn ca sĩ diễn viên nghiệp dư vào..."

Ở mùa thu đông năm nay, "Quỳnh Búp Bê" Phương Oanh, diễn viên Mạnh Trường, Hoa hậu Jolie Nguyễn, Hương Giang Idol là những ví dụ. Còn ở các mùa trước, cầu thủ Bùi Tiến Dũng, ca sĩ Lệ Quyên, Noo Phước Thịnh, Hoa hậu Kỳ Duyên...  cũng từng gây chú ý khi xuất hiện. Họ đều là những người mẫu không chuyên như sở hữu lượng fan khổng lồ ở Việt Nam.

Tuần thời trang quốc tế Việt Nam: Làm quá và thương mại hóa - 8

Tuần thời trang quốc tế Việt Nam: Làm quá và thương mại hóa - 9

Tuần thời trang quốc tế Việt Nam: Làm quá và thương mại hóa - 10

Mạnh Trường, Jolie Nguyễn và Hương Giang đảm nhận vị trí vedette diễn ở Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2018.

Tuần thời trang quốc tế Việt Nam: Làm quá và thương mại hóa - 11

Bùi Tiến Dũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi trình diễn thời trang 

Thủ khoa ĐH Ngoại thương ấp úng khi làm MC Tuần lễ thời trang Quốc tế VN

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông sẽ diễn ra từ ngày 25.10 đến 27.10.2018 tại Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN