"Thần Vệ Nữ béo" gặp rắc rối vì ăn mặc

Sau khi trở thành gương mặt trang bìa trên tạp chí đàn ông Maxim, Park Min Jung đã bị fan tuổi teen "quấy rối" chỉ vì quá gợi cảm.

Đối với các nữ streamer xinh đẹp, việc bị gạ gẫm, quấy rối của các fan cuồng ngay khi đang livestream trực tiếp đã không còn quá xa lạ như: truy lùng địa chỉ nhà, phương thức liên lạc, hoặc nặng hơn thì bị khủng bố bởi những màn donate nặc danh hay những bình luận tục tĩu, khiếm nhã ngay trên kênh chat.

Sau khi trở thành gương mặt trang bìa trên tạp chí đàn ông Maxim, người đẹp xứ Hàn tên là Park Min Jung đã trở thành cái tên hot và liên tục lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội vì bị fan tuổi teen "quấy rối". Được biết Park Min Jung đang là nữ streamer nổi tiếng có lượng fan hâm mộ đông đảo trên kênh Afreeca TV. Nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê nhưng đường cong nuột nà, hút mắt, thậm chí là có phần mũm mĩm, tròn trĩnh, đi ngược với chuẩn đẹp Hàn Quốc, Park Min Jung nổi lên nhưng một hiện tượng mạng xã hội và được cộng đồng mạng ưu ái gọi với danh xưng "Thần Vệ Nữ béo quyến rũ nhất  Afreeca TV".

Sau khi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Maxim, Park Min Jung đã trở thành cái tên hot và liên tục lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội vì bị fan tuổi teen "quấy rối".

Sau khi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Maxim, Park Min Jung đã trở thành cái tên hot và liên tục lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội vì bị fan tuổi teen "quấy rối".

Cùng với vụ lùm xùm trên, sách ảnh của Park Min Jung cũng nhanh chóng lọt vào top sản phẩm bán chạy nhất khi mới lên kệ được 3 ngày. Cụ thể, trong lần lên sóng mới nhất, người đẹp họ Park diện trang phục táo bạo, để lộ đường cong hình chữ S tuyệt đẹp khiến cho phòng chat bùng nổ lượng comment cũng như lượt tương tác từ những người xem phát sóng. Tuy nhiên, cô nàng đã bị cụt hứng và tỏ ra cáu bẳn, phẫn nộ ngay lập tức khi bị một fan hâm mộ gạ gẫm hỏi về chuyện "người lớn".

 Park Min Jung đã chụp lại đoạn chat trên và tuyên bố sẽ khởi kiện. Quá bất ngờ trước những phản ứng mạnh mẽ của người đẹp này, kẻ "bất trị" đã lên tiếng xin lỗi chân thành đồng thời gửi cả ảnh chứng minh thư của mình cho Min Jung khiến cô nàng "tá hỏa" vì người "quấy rối" mình là một cậu nhóc cấp 3 còn chưa tròn 18 tuổi. 

Người đẹp vô cùng sửng sốt vì kẻ quấy rối mình là cậu nhóc cấp 3 chưa đủ 18 tuổi.

Người đẹp vô cùng sửng sốt vì kẻ quấy rối mình là cậu nhóc cấp 3 chưa đủ 18 tuổi.

Bị quấy rối do nạn nhân đăng ảnh gợi cảm lên MXH?

Không thể phủ nhận công nghệ 4.0 đem đến cho con người vô số những lợi ích đến từ mạng xã hội nhưng đây cũng chính là nơi ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng với sự xuất hiện của các loại tội phạm mới, đặc biệt là nạn quấy rối tình dục trực tuyến. 

Bên cạnh rất nhiều ý kiến chỉ trích và đòi hỏi cần phải có sự trừng phạt nghiêm minh, đúng người đúng tội với những kẻ biến thái, thì một số ý kiến lại ra sức phê phán các nạn nhân và cho rằng, ngày nay các cô gái trẻ thường thích ăn mặc quyến rũ, vô tư đăng tải những bức ảnh "nửa kín nửa hở" lên mạng xã hội, nhằm thu hút sự chú ý, câu like, câu view, làm kích thích bản năng của kẻ xấu.

Quấy rối tình dục trên mạng xã hội đang trở thành vấn nạn nhức nhối ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Quấy rối tình dục trên mạng xã hội đang trở thành vấn nạn nhức nhối ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Phản biện lại điều trên, một cô nữ sinh tỏ ra ấm ức tâm sự: "Em không đăng tải những hình ảnh mặc đồ quá ngắn, quá hở hang trên trang cá nhân nhưng thi thoảng vẫn bị một vài người lạ mặt nhắn tin quấy rối. Em rất hoảng loạn và tâm sự với mẹ nhưng lại bị mắng vì mặc áo trắng, mỏng lại ôm sát người chẳng khác gì mời người ta đến quấy rối. Ngay cả khi nói chuyện với các bạn, cũng nhận phải lời chỉ trích tương tự. Em vẫn không thể hiểu được tại sao mình là người bị gây sợ hãi, bị mất an toàn nhưng lại bị mọi người lên án là lỗi tại phía bản thân mình?"

Mới đây, trong một bức thư ngỏ được gửi đến Facebook, Tiktok, Instagram, Twitter đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến gay gắt về việc phụ nữ bị tấn công tình dục trên MXH: "Chúng tôi sử dụng nền tảng của các vị không chỉ để kết nối với bạn bè mà còn để dẫn dắt và tạo ra sự thay đổi. Tuy nhiên, chúng tôi không được an toàn. Mỗi ngày chúng tôi bị quấy rối và lạm dụng. Đại dịch Covid-19 khiến cuộc sống chúng ta diễn ra trên mạng nhiều hơn, và do đó nguy cơ chúng tôi bị tấn công trở nên cao hơn bao giờ hết".

Một số ý kiến cho rằng, các cô gái thích đăng ảnh gợi cảm lên mạng xã hội nên mới trở thành nạn nhân bị quấy rối tình dục.

Một số ý kiến cho rằng, các cô gái thích đăng ảnh gợi cảm lên mạng xã hội nên mới trở thành nạn nhân bị quấy rối tình dục.

Phụ nữ nên tự hào vì "được" quấy rối?

Đa số đàn ông châu Á, trong đó có Việt Nam thường không cho rằng những hành động tán tỉnh phụ nữ một cách vô văn hóa bằng những lời lẽ tục tĩu về thân thể của họ là quấy rối tình dục mà chỉ đơn giản là trêu đùa, vì người xưa vốn có câu "Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu". Thậm chí, không ít người còn cho rằng, phụ nữ nên cảm thấy tự hào vì phải xinh đẹp, phải có sức hút cỡ nào mới "được" quấy rối.

Tuy nhiên, nhiều cô gái cảm thấy bị xúc phạm và không ngừng nêu lên quan điểm giữa hành động trêu đùa và hành động có tính chất lạm dụng tình dục đối với phụ nữ chính là sự khác biệt về cách tiếp nhận của đối phương. 

Ở nhiều quốc gia như Đức, Mỹ, Pháp, vấn đề này đã được đưa vào đạo luật cụ thể nhằm chỉ ra tất cả các hành vi tán tỉnh, bình luận khiếm nhã, nhắn tin, gửi email gợi ý khiến phụ nữ bối rối không muốn tiếp nhận tức là quấy rối, lạm dụng tình dục, được coi là tội phạm tình dục. 

50% các vụ tấn công tình dục đến từ Facebook.

50% các vụ tấn công tình dục đến từ Facebook.

Mới đây, tổ chức Plan International đã thực hiện một cuộc khảo sát lấy ý kiến của 25.000 phụ nữ trẻ từ 15 - 25 tuổi tại 22 quốc gia như Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nigeria, Tây Ban Nha, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc... về vấn nạn "gạ gẫm" tình dục trên mạng xã hội cho thấy, 50% các vụ tấn công đến từ Facebook, Instagram (23%), WhatsApp (14%), Snapchat (10%), Twitter (9%) và TikTok (6%). 

Ngay lập tức, tổ chức này đã kêu gọi các đơn vị truyền thông phải có những hành động ngăn chặn tội ác này đồng thời thúc đẩy chính phủ các nước nhanh chóng có những biện pháp đối phó nạn quấy rối tình dục trực tuyến thông qua các đạo luật: "Đã đến lúc phải chấm dứt vấn nạn này. Các cô gái không nên chịu đựng những hành vi trên mạng vốn có thể trở thành hành vi phạm tội ngoài đời thực", bà Anne-Birgitte Albrectsen bức xúc nhấn mạnh. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mặc áo khoét ”mạo hiểm” để lộ ”dấu ấn” cơ thể, cô gái khiến nhiều người nhìn chằm chằm

Zi Ān diện chiếc áo khoét lưng "nửa lệch nửa hở", cố tình khoe hình xăm có chủ đích, thu hút sự chú ý của nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Điểm tin thời trang hàng TUẦN Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN