Nhan sắc và học vấn của 35 cô gái vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Sau vòng chung khảo toàn quốc, Hoa hậu Việt Nam tìm ra 35 cô gái ấn tượng bước tiếp vào vòng chung kết. Các người đẹp đều có lợi thế riêng, từ hình thể đẹp đến thành tích học tập ấn tượng.

Nguyễn Ngọc Mai là thí sinh được gọi tên đầu tiên trong top 45 và top 35 ở vòng chung khảo toàn quốc. Cô được chú ý khi sở hữu IELTS 8.0, tốt nghiệp ngành Quản lý Giải trí và Tổ chức sự kiện tại ĐH NHL Stenden (Hà Lan). Ở phần thi Tài năng, Ngọc Phai gây ấn tượng khi thuyết trình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và thể hiện giọng hát.

Nguyễn Ngọc Mai là thí sinh được gọi tên đầu tiên trong top 45 và top 35 ở vòng chung khảo toàn quốc. Cô được chú ý khi sở hữu IELTS 8.0, tốt nghiệp ngành Quản lý Giải trí và Tổ chức sự kiện tại ĐH NHL Stenden (Hà Lan). Ở phần thi Tài năng, Ngọc Phai gây ấn tượng khi thuyết trình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và thể hiện giọng hát.

Phan Thị Sen hiện theo học tại ĐH Mở TP.HCM ngành Tài chính Ngân hàng. Cô gái mang số báo danh 066 có điểm mạnh là thân hình thon gọn cùng số đo ba vòng 75-60-90.

Phan Thị Sen hiện theo học tại ĐH Mở TP.HCM ngành Tài chính Ngân hàng. Cô gái mang số báo danh 066 có điểm mạnh là thân hình thon gọn cùng số đo ba vòng 75-60-90.

Nguyễn Phương Anh hiện là sinh viên ĐH RMIT và có IELTS 7.5. Ngoài khả năng học vấn ấn tượng, người đẹp đến từ Hải Phòng có gương mặt sáng, kỹ năng catwalk ổn định cùng phong thái tự tin.

Nguyễn Phương Anh hiện là sinh viên ĐH RMIT và có IELTS 7.5. Ngoài khả năng học vấn ấn tượng, người đẹp đến từ Hải Phòng có gương mặt sáng, kỹ năng catwalk ổn định cùng phong thái tự tin.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng có lợi thế là từng vào top 10 Miss World Vietnam 2022. Cô là một trong những thí sinh hội tụ nhiều yếu tố để thành công, từ gương mặt sáng sân khấu, khả năng biểu diễn tốt. Hiện tại, thí sinh mang SBD 166 theo học ngành Kinh doanh bằng tiếng Anh - Viện Đào tạo quốc tế thuộc ĐH Kinh tế TP.HCM.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng có lợi thế là từng vào top 10 Miss World Vietnam 2022. Cô là một trong những thí sinh hội tụ nhiều yếu tố để thành công, từ gương mặt sáng sân khấu, khả năng biểu diễn tốt. Hiện tại, thí sinh mang SBD 166 theo học ngành Kinh doanh bằng tiếng Anh - Viện Đào tạo quốc tế thuộc ĐH Kinh tế TP.HCM.

Phạm Thị Nhung đang theo học tại ĐH Kinh Doanh và Công nghệ. Điểm mạnh lớn nhất của thí sinh đến từ Thanh Hóa là gương mặt ăn ảnh cùng nụ cười tươi.

Phạm Thị Nhung đang theo học tại ĐH Kinh Doanh và Công nghệ. Điểm mạnh lớn nhất của thí sinh đến từ Thanh Hóa là gương mặt ăn ảnh cùng nụ cười tươi.

Trần Gia Hân có gương mặt ăn ảnh cùng chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 80-64-94. Cô hiện theo học tại ĐH Luật Hà Nội.

Trần Gia Hân có gương mặt ăn ảnh cùng chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 80-64-94. Cô hiện theo học tại ĐH Luật Hà Nội.

Lê Thanh Trúc hiện là sinh viên ngành Digital Marketing thuộc ĐH RMIT. Cô là một trong những thí sinh có bước đi catwalk chắc và năng lượng ở Hoa hậu Việt Nam 2022.

Lê Thanh Trúc hiện là sinh viên ngành Digital Marketing thuộc ĐH RMIT. Cô là một trong những thí sinh có bước đi catwalk chắc và năng lượng ở Hoa hậu Việt Nam 2022.

Nguyễn Thu Hà (SBD 106) đang theo học tại Khoa Dược, trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Cô có nét đẹp phúc hậu, nước da trắng khả năng tạo dáng tốt.

Nguyễn Thu Hà (SBD 106) đang theo học tại Khoa Dược, trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Cô có nét đẹp phúc hậu, nước da trắng khả năng tạo dáng tốt.

Mai Trang Thảo là một trong những thí sinh có chiều cao hạn chế ở Hoa hậu Việt Nam 2022. Bù lại, thí sinh đến từ Quảng Nam có gương mặt sáng sân khấu, khả năng biểu diễn tốt nhờ đang theo học lớp kịch điện ảnh tại ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM.

Mai Trang Thảo là một trong những thí sinh có chiều cao hạn chế ở Hoa hậu Việt Nam 2022. Bù lại, thí sinh đến từ Quảng Nam có gương mặt sáng sân khấu, khả năng biểu diễn tốt nhờ đang theo học lớp kịch điện ảnh tại ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM.

Lợi thế lớn nhất của Hỳnh Thị Thanh Thủy là đôi chân dài cùng chiều cao ấn tượng 1,75 m. Cô cũng là một trong những cô gái có những bước đi chắc chắn, biểu diễn tốt tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Hiện tại, thí sinh mang SBD 005 đang theo học ngành Tiếng Anh Thương mại chất lượng cao tại ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng.

Lợi thế lớn nhất của Hỳnh Thị Thanh Thủy là đôi chân dài cùng chiều cao ấn tượng 1,75 m. Cô cũng là một trong những cô gái có những bước đi chắc chắn, biểu diễn tốt tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Hiện tại, thí sinh mang SBD 005 đang theo học ngành Tiếng Anh Thương mại chất lượng cao tại ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng.

Trần Thị Bé Quyên là thí sinh hội tụ nhiều yếu tố, từ gương mặt đẹp, chiều cao ấn tượng 1,74 m cùng khả năng trình diễn tốt. Cô gái từng vào Top 10 Miss World Vietnam 2022 nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Cô hiện theo học ngành Quản trị khách sạn tại ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Trần Thị Bé Quyên là thí sinh hội tụ nhiều yếu tố, từ gương mặt đẹp, chiều cao ấn tượng 1,74 m cùng khả năng trình diễn tốt. Cô gái từng vào Top 10 Miss World Vietnam 2022 nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Cô hiện theo học ngành Quản trị khách sạn tại ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Phạm Thị Hồng Thắm (SBD 101) có chiều cao 1,72 m. Cô là thí sinh có nhiều tài lẻ, nhất là khả năng ca hát. Hiện tại, Hồng Thắm đang theo học tại ĐH Văn Hiến.

Phạm Thị Hồng Thắm (SBD 101) có chiều cao 1,72 m. Cô là thí sinh có nhiều tài lẻ, nhất là khả năng ca hát. Hiện tại, Hồng Thắm đang theo học tại ĐH Văn Hiến.

Nguyễn Thị Phương Nhung đến với Hoa hậu Việt Nam 2022 cùng thành tích là Cử nhân xuất sắc khoa Kinh tế Kinh doanh tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ngoài ra, thí sinh mang SBD 278 còn có gương mặt sáng sân khấu.

Nguyễn Thị Phương Nhung đến với Hoa hậu Việt Nam 2022 cùng thành tích là Cử nhân xuất sắc khoa Kinh tế Kinh doanh tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ngoài ra, thí sinh mang SBD 278 còn có gương mặt sáng sân khấu.

Phạm Giáng My nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả, truyền thông do có gương mặt ăn ảnh. Hiện tại, thí sinh mang SBD 114 theo học tại ĐH Văn hóa Hà Nội, khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật.

Phạm Giáng My nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả, truyền thông do có gương mặt ăn ảnh. Hiện tại, thí sinh mang SBD 114 theo học tại ĐH Văn hóa Hà Nội, khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật.

Nguyễn Thị Hoài Ngọc là một trong những cô gái có hình thể đẹp ở Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô có chiều cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 79-67-95. Ngoài ra, điểm mạnh của cô là câu chuyện giảm hơn 10 kg, vượt qua miệt thị ngoại hình. Hiện tại, cô theo học tại Đại học Thăng Long.

Nguyễn Thị Hoài Ngọc là một trong những cô gái có hình thể đẹp ở Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô có chiều cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 79-67-95. Ngoài ra, điểm mạnh của cô là câu chuyện giảm hơn 10 kg, vượt qua miệt thị ngoại hình. Hiện tại, cô theo học tại Đại học Thăng Long.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam, Hoàng Hương Giang là Á khôi Duyên dáng Ngoại thương. Trên sân khấu, cô gây ấn tượng với gương mặt sáng sân khấu, nét hiền dịu của phụ nữ Việt. Ngoài ra, thí sinh mang SBD 177 nằm trong top "người đẹp học giỏi" khi được tuyển thẳng đại học. Hiện tại, cô theo học tại ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam, Hoàng Hương Giang là Á khôi Duyên dáng Ngoại thương. Trên sân khấu, cô gây ấn tượng với gương mặt sáng sân khấu, nét hiền dịu của phụ nữ Việt. Ngoài ra, thí sinh mang SBD 177 nằm trong top "người đẹp học giỏi" khi được tuyển thẳng đại học. Hiện tại, cô theo học tại ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Nguyễn Thị Thanh Tâm là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất của Hoa hậu Việt Nam. Cô tốt nghiệp Thủ khoa ĐH Kinh tế quốc dân chuyên ngành Kinh tế phát triển. Ngoài thành tích học tập, cô có gương mặt sáng sân khấu cùng chiều cao 1,74 m.

Nguyễn Thị Thanh Tâm là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất của Hoa hậu Việt Nam. Cô tốt nghiệp Thủ khoa ĐH Kinh tế quốc dân chuyên ngành Kinh tế phát triển. Ngoài thành tích học tập, cô có gương mặt sáng sân khấu cùng chiều cao 1,74 m.

Bùi Thảo Linh (SBD 010) có số đo ba vòng 72-57-87 cùng chiều cao 1,75 m. Ngoài lợi thế hình thể, cô gây ấn tượng với profile sinh viên ĐH RMIT chuyên ngành Tài chính quốc tế.

Bùi Thảo Linh (SBD 010) có số đo ba vòng 72-57-87 cùng chiều cao 1,75 m. Ngoài lợi thế hình thể, cô gây ấn tượng với profile sinh viên ĐH RMIT chuyên ngành Tài chính quốc tế.

Nguồn: [Link nguồn]

“Cô thôn nữ” trong ”Mẹ rơm” ngoài đời thích mặc khoe dáng khác vẻ kín mít trên phim

Cao Thái Hà được khen ngợi về phong cách thời trang ngoài đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Lê - Phạm Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN