Người phụ nữ diện đồ gym tập giữa phố đi bộ Bờ Hồ nói gì khi bị chỉ trích?

Cư dân mạng có những ý kiến khen, chê về hình ảnh chụp tại phố đi bộ của những người phụ nữ này.

Nhóm người diện đồ tập chụp hình ở phố đi bộ.

Nhóm người diện đồ tập chụp hình ở phố đi bộ.

Mới đây, các thành viên trong một hội nhóm làm đẹp có bàn tán về hình ảnh được chụp tại phố đi bộ của các chị em. Chủ bài đăng viết: "Hội chị em cùng nhau khỏe đẹp, dần dần nhìn giống nhau thật ý". Họ diện trang phục thể thao và thực hiện các tư thế yoga.

Một số người nhận xét: "Đẹp quá", "học theo họ lập kèo tập thể dục để có dáng đẹp ăn Tết nào", "dáng đẹp nhưng tập giữa đường thì thiếu tinh tế", "cái vô duyên thứ nhất là chiếm cả lối đi công cộng, cái vô duyên thứ hai là mặc đồ tập trong phòng ra phố",...

Có thể thấy bên cạnh những lời khen ngợi cũng có những lời chê bai.

Các thành viên trong hội nhóm bàn tán khá nhiều về những hình ảnh này.

Các thành viên trong hội nhóm bàn tán khá nhiều về những hình ảnh này.

Liên hệ với nhân vật, người này nói: "Tôi suy nghĩ đơn giản lắm. Góc nhìn của mỗi người khác nhau. Họ chọn tiêu cực và đó lựa chọn của họ. Còn tôi chủ động tạo sự tích cực cho bản thân. Những gì tôi chia sẻ là thành quả và nỗ lực của chính mình. Ai nhận được những năng lượng tích cực họ sẽ vui vẻ và tôi vui về điều đó. Còn ngược lại, tôi sẽ không buồn vì khen, chê là chuyện hết sức bình thường"

Nhóm người diện đồ tập chụp hình ở phố đi bộ.

Chủ bài đăng chia sẻ khen, chê là điều khó tránh khỏi.

Khi được hỏi về việc mặc đồ tập xuống phố là phản cảm, nhân vật bộc bạch: "Tôi không có ý kiến gì vì đó là quan điểm của mỗi người. Có người thấy phù hợp, có người không và tôi hoàn toàn tôn trọng".

"Tôi chỉ không đồng ý với việc bodyshaming (miệt thị ngoại hình - PV) hoặc dùng lời lẽ khó nghe để xúc phạm còn góc nhìn không ai giống ai" - người này nói thêm. 

Ngoài ra, cô cũng bày tỏ bộ ảnh là chút ngẫu hứng, chỉ mất vài phút để chụp không phải biểu diễn để thu hút quá nhiều người hay chiếm lối đi.

Cô cũng nói thêm mình và mọi người chỉ chụp hình vài phút trên đường.

Cô cũng nói thêm mình và mọi người chỉ chụp hình vài phút trên đường.

Rèn luyện thể hình đang là xu hướng được đông đảo mọi người hưởng ứng bởi vậy những câu chuyện liên quan đến nó cũng kéo theo nhiều ý kiến khác nhau. Đơn cử như chuyện trang phục. Đồ gym thường được may bằng chất liệu vải co giãn, thấm hút mồ hồi, ôm sát để không cản trở vận động của người tập. Một số người còn coi việc mặc đẹp đồ gym là động lực để rèn luyện.

Chủ bài viết chia sẻ cô tôn trọng những ý kiến khác biệt.

Tuy nhiên, cũng vì thiết kế tôn dáng của nó nên không phải ai cũng chấp nhận việc item này được diện công khai ở những nơi đông người như phố xá. 

Nhưng số khác nói có thể mọi người đã quá khắt khe. Những người ở phía trung lập thì khẳng định, bạn vẫn có thể mặc đồ tập khi xuống phố nhưng cũng nên phối hợp với cách buộc áo ở eo để kín đáo lại thêm điểm nhấn cho set đồ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ cổ động viên mặc váy ngắn, bikini hở hang sẽ ”tuyệt chủng” tại World Cup 2022?

Qatar là quốc gia có đa tôn giáo bởi vậy những người lui tới để xem World Cup 2022 cũng cần chú ý chọn trang phục phù hợp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang đường phố Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN