Nắng nóng kỷ lục, chị em "quấn vải" muôn hình vạn trạng khi ra phố

Chị em đổ xô mua áo chống nắng những ngày đầu hè. Áo chống nắng nhiều lớp, dài đến chân có giá dao động 200.000 đồng trở lên.

Nắng nóng kỷ lục, chị em "quấn vải" muôn hình vạn trạng khi ra phố - 1

Chị em Hà Nội dùng khăn quấn kín mít khi ra đường 

Mấy ngày nay, nắng nóng đặc biệt gay gắt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Nền nhiệt trung bình từ 38-29 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C. Ngay tại thủ đô Hà Nội, thực tế nhiệt độ ngoài đường vào buổi trưa có lúc vượt mốc 50 độ C. Tại thời điểm 19h tối 3.7, nhiệt độ đo được vẫn trên 36 độ, trời nóng như rang cả ngày lẫn đêm.

Chính vì thế, nhiều chị em công sở tìm cách trốn trong văn phòng cả ngày, với khẩu hiệu "Bước chân ra đường là tự sát". Khoảng thời gian lưu thông trên đường trở thành nỗi sợ hãi với nhiều người, đặc biệt khi dừng đèn đỏ. Nắng nóng không chỉ gây rát đỏ trực tiếp mà còn làm da đen sạm, chịu nhiều tác hại từ tia UV. Vì thế thời trang ra đường mùa nóng này không gì khác ngoài những bộ quần áo chống nắng đủ kiểu đủ màu. 

Nắng nóng kỷ lục, chị em "quấn vải" muôn hình vạn trạng khi ra phố - 2

Quấn khăn kín mít giúp chị em cảm thấy tốt hơn khi ra đường 

Giữa trời nóng kỷ lục từ đầu hè đến giờ, ra đường là thấy phụ nữ "tránh nắng như tránh tà", nghĩ ra đủ mọi cách để bảo vệ làn da khỏi tia UV. Nhiều người mặc áo nỉ, áo khoác mùa thu đông vì chúng có chất liệu dày, dài tay lại có mũ, giúp da không bỏng rát. Bên cạnh đó, váy áo chống nắng chuyên dụng che kín mít từ đầu tới chân xuất hiện nhiều trên phố. Kính mắt, gang tay, tất chân, khẩu trang, mũ nón cũng trở thành vật bất ly thân của chị em trong những ngày này. 

Nắng nóng kỷ lục, chị em "quấn vải" muôn hình vạn trạng khi ra phố - 3

Áo chống nắng kín mít tới chân được nhiều chị em ưa dùng 

Mùa nóng kéo dài khiến thị trường đồ chống nắng sôi động hơn hẳn. Váy áo chống nắng kín mít từ đầu tới chân được nhiều chị em lựa chọn. Theo tìm hiểu thị trường, áo chống nắng 1 lớp có giá dao động từ 80.000 đến 100.000 đồng/ chiếc. Áo 2 lớp bằng vải lanh hoặc cotton đắt hơn, dao động từ 150.000 - 250.000. Với những chiếc áo được làm bằng chất liệu dày như kaki, jean... giúp tăng khả năng chống nắng, mẫu mã và màu sắc cũng bắt mắt hơn có giá thành dao động từ 300.000 - 500.000 đồng. Những loại áo chống nắng của Nhật dù mỏng nhưng có khả năng cản tia UV hiệu quả có giá dao động từ 300 - 1 triệu đồng/bộ. 

Cùng ngắm qua muôn kiểu thời trang chống nắng của chị em những ngày qua:

Nắng nóng kỷ lục, chị em "quấn vải" muôn hình vạn trạng khi ra phố - 4

Nắng nóng kỷ lục, chị em "quấn vải" muôn hình vạn trạng khi ra phố - 5

Nắng nóng kỷ lục, chị em "quấn vải" muôn hình vạn trạng khi ra phố - 6

Áo mùa đông được mang ra làm áo chống nắng

Nắng nóng kỷ lục, chị em "quấn vải" muôn hình vạn trạng khi ra phố - 7

Nắng nóng kỷ lục, chị em "quấn vải" muôn hình vạn trạng khi ra phố - 8

Nắng nóng kỷ lục, chị em "quấn vải" muôn hình vạn trạng khi ra phố - 9

Nắng nóng kỷ lục, chị em "quấn vải" muôn hình vạn trạng khi ra phố - 10

Chị em hễ ra đường quấn kín mít từ đầu tới chân

Nắng nóng kỷ lục, chị em "quấn vải" muôn hình vạn trạng khi ra phố - 11

Áo nắng vải jean có giá thành đắt hơn cotton thông thường 

Mai Phương Thuý mặc gì ngày nắng nóng?

Chọn váy suông để mát mẻ và hợp mốt giữa ngày hè nóng nực như Mai Phương Thuý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào - Hồng Phú ([Tên nguồn])
Street Style Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN