Món phụ kiện xinh xắn khiến nàng cuốn hút như Lolita

Nhiều cô gái trẻ xuống phố với phong cách quyến rũ cùng tất chân.

Ngày nay, phong cách "thiếu nữ gợi tình" pha trộn 2 khái niệm tương phản giữa trong trẻo và quyến rũ, mang hơi hướm "Lolita" đã trở nên thịnh hành ở nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,... Chẳng những đặt nền móng đầu tiên đánh dấu cho bước ngoặt lội ngược dòng với thứ trang phục kín đáo, xu hướng này còn cho phép phụ nữ được mặc đẹp vì chính mình, tôn vinh nét ngây thơ nhưng vẫn gợi cảm chứ không phải để thu hút sự chú ý từ đấng mày râu.

Phong cách "thiếu nữ gợi tình" khơi gợi nét đẹp xuân thì được nhiều hot girl châu Á yêu thích.

Phong cách "thiếu nữ gợi tình" khơi gợi nét đẹp xuân thì được nhiều hot girl châu Á yêu thích.

Không giống như váy áo bồng xòe, cầu kỳ mang đậm chất Lolita của Nhật Bản, nhiều cô gái biến tấu với các outfit đơn giản, được nhấn nhá bởi một số phụ kiện cơ bản như chân váy xòe xếp ly mix với áo 2 dây hoặc tất mỏng như giấy. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh style này vì vốn dĩ đây là điều khó có thể dung hòa. 

Mới đây, một hot girl gây chú ý trên đường phố khi hóa thân thành "cô em gợi tình" trong bộ trang phục bao gồm: chiếc quần hot pants màu trắng kết hợp áo croptop 2 dây màu hồng ngọt ngào, mix thêm tất giấy lửng để làm điểm nhấn cho toàn bộ set đồ. Trên trang Sohu, nhiều cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi dành cho cô gái này bởi cách phối đồ khéo léo, chẳng những phô diễn trọn vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng mà vẫn gợi cảm có chừng mực của người mặc. Tuy nhiên, một số khác lại không ủng hộ các cô gái theo đuổi phong cách "Lolita" vì sẽ cổ súy cho hành động thiếu chuẩn mực. 

Bên cạnh đó, cũng sử dụng phụ kiện là những đôi tất mỏng nhưng một số mỹ nhân lại bị chê thảm họa bởi gu mặc lạc quẻ, không giống ai. 

Một hot girl gây chú ý trên phố với phong cách "cô em gợi tình" vẫn gợi cảm.

Một hot girl gây chú ý trên phố với phong cách "cô em gợi tình" vẫn gợi cảm.

Chỉ với món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" là tất giấy mỏng tang, các cô gái đã biến hóa thành công với phong cách "Lolita".

Chỉ với món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" là tất giấy mỏng tang, các cô gái đã biến hóa thành công với phong cách "Lolita".

Mặc dù các outfit dạo phố đã được tiết chế đi nhiều nhưng không ít người trở thành "thảm họa thời trang" vì cách phối đồ lạc quẻ, không giống ai khi mix cùng tất giấy.

Mặc dù các outfit dạo phố đã được tiết chế đi nhiều nhưng không ít người trở thành "thảm họa thời trang" vì cách phối đồ lạc quẻ, không giống ai khi mix cùng tất giấy.

Nhiều phụ huynh không ủng hộ con cái theo đuổi phong cách ngây thơ, gợi cảm vì vô tình cổ súy cho vấn nạn ấu dâm.

Nhiều phụ huynh không ủng hộ con cái theo đuổi phong cách ngây thơ, gợi cảm vì vô tình cổ súy cho vấn nạn ấu dâm.

Nhắc đến phong cách "Lolita", nhiều người nhớ đến tác phẩm cùng tên của Vladimir Nabokov năm 1977, đặc biệt là gu thời trang gây tranh cãi của nhân vật nữ chính do Sue Lyon thủ vai. Tạp chí Vanity Fair cũng từng đưa ra bình luận về hình ảnh Sue diện váy mỏng tang, ướt nhẹp, lộ lớp nội y lấp ló khi nằm sưởi nắng dưới sân vườn với dòng chú thích: "Làm sao họ có thể làm một phim điện ảnh về Lolita?". Mặc dù đây là tấm poster quảng cáo phim ảnh ấn tượng nhất thế kỷ 20 nhưng làm dấy lên nhiều luống ý kiến trái chiều về tình yêu đơn thuần hay ấu dâm?

Nhân vật Lolita do Sue Lyon thủ vai trong tác phẩm cùng tên của Vladimir Nabokov.

Nhân vật Lolita do Sue Lyon thủ vai trong tác phẩm cùng tên của Vladimir Nabokov.

Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận, sức ảnh hưởng của thời trang đến từ bộ phim này cho đến ngày nay nhưng mặc sao đẹp vừa lòng đẹp ý người nhìn vẫn là một bài toán nan giải đối với các người đẹp theo đuổi phong cách "cô em gợi tình".

Ở Hàn Quốc, không ít nữ idol bị chỉ trích vì chụp ảnh "Lolita" và đây cũng được xem là tối kỵ đối với các ngôi sao nữ. Một số phụ huynh kịch liệt phản đối vì cho rằng điều này sẽ vô tình cổ súy cho vấn nạn ấu dâm. Trước đó, ở xứ sở kim chi đã diễn ra hàng loạt cuộc biểu tình yêu cầu nhà nước và chính phủ cần phải có những hành động trừng trị thích đáng cho hành động xâm phạm tình dục đối với trẻ nhỏ. Chính vì thế, vào ngày 7/2011, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia châu Á đầu tiên đưa "thiến hóa học" vào khung hình phạt dành cho kẻ ấu dâm. 

Tại Hàn Quốc, phong cách "thiếu nữ gợi tình" được coi là điều tối kỵ. 

Tại Hàn Quốc, phong cách "thiếu nữ gợi tình" được coi là điều tối kỵ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều người phải dụi mắt sợ nhìn nhầm trang phục của những người đẹp này

Các cô gái đẹp chuộng váy/áo tiệp màu cơ thể tôn dáng nhưng dễ gây dị nghị vì mốt "tàng hình", như có như không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang quốc tế HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN