Những kiểu mặc short trẻ trung của kiều nữ sân bóng chày

Cổ động viên bóng chày xinh nhất Hàn Quốc ưa chuộng quần và váy ngắn.

Kim Yeon Jeong được mệnh là cổ động viên bóng chày xinh nhất Hàn Quốc. 

Kim Yeon Jeong được mệnh là cổ động viên bóng chày xinh nhất Hàn Quốc. 

Hoạt náo viên (cheerleader) là một phần không thể thiếu tại các trận đấu bóng chày ở Hàn Quốc. Họ đều là những người có gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, khả năng vũ đạo điêu luyện giúp khuấy động không khí trên khán đài. Trong số rất nhiều mỹ nữ đó, Kim Yeon Jeong được mệnh danh là cổ động viên xinh nhất xứ Kim chi hiện nay. Body cân đối, chiều cao lý tưởng 1m72 cùng những bước nhảy cuồng nhiệt là những lợi thế thuộc về cô. 

Nhờ sự nổi tiếng trên sân bóng chày, Kim Yeon Jeong trở thành khách mời đặc biệt tại một số chương trình truyền hình như Radio Star của kênh MBC, xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang danh tiếng Maxim. Dù được mời gọi làm người mẫu nhưng Kim Yeon Jeong vẫn chưa có ý định từ bỏ công việc hoạt náo viên. 

Kim Yeon Jeong luôn mặc bảo hộ bên trong quần ngắn để tránh hớ hênh.

Kim Yeon Jeong luôn mặc bảo hộ bên trong quần ngắn để tránh hớ hênh.

Ngoài xinh đẹp, nhắc tới Kim Yeon Jeong, khán giả còn nhắc tới một nữ cổ động viên có phong cách thời trang gợi cảm. Khi thực hiện công việc, cô luôn chọn cho mình những bộ cánh khoe trọn dáng vóc hoàn hảo. Trong đó, quần ngắn, váy ngắn là những item thời trang được cô sử dụng nhiều nhất. 

Ngày nay, tiêu chí của đồng phục cổ vũ là thiết kế gọn gàng, tôn lên dáng vóc của các cô gái. Từ đó, váy ngắn, quần ngắn trở thành những trang phục cổ vũ phổ biến. Theo thời gian, chiều dài của chúng bị rút ngắn đáng kể so với những năm 1960-1970, bây giờ chỉ khoảng 10-13 inch (tương đương 25-33cm).

Điều đáng nói là chiều dài quần/ váy vẫn đang bị cắt giảm tiếp vì lý do mặc ngắn cho an toàn, mặc dài có thể gây tai nạn khi di chuyển. Cộng thêm việc thực hiện vũ đạo mạnh mẽ, hoạt náo viên rất dễ để lộ khoảnh khắc hớ hênh vì trang phục bị kéo cao lên hoặc không đủ để che chắn.

Là một người đã theo nghề gần chục năm nay, Kim Yeon Jeong hiểu rõ những nguy cơ có thể mắc phải. Chính vì thế, cô đã khéo léo dùng thêm bảo hộ mặc trong. Đó là quần váy co giãn màu trắng, màu đen hoặc màu da. Thiết kế này ôm sát thân dưới, không bị xô lệch dù hoạt động nhiều. Chỉ cần tinh mắt một chút, người hâm mộ sẽ thấy lần nào đi cổ vũ, Kim Yeon Jeong cũng mặc chúng. 

Hoạt náo viên cần mặc thêm quần bảo hộ khi diện đồ quá ngắn.

Hoạt náo viên cần mặc thêm quần bảo hộ khi diện đồ quá ngắn.

Quần bảo hộ của Kim Yeon Jeong thường được biết đến với cái tên quần mặc trong váy hoặc quần mặc váy, có chiều dài ngang đùi. Loại quần này được khuyên dùng khi chị em mặc váy ngắn, dáng xòe, váy mỏng, sơ mi dáng váy hoặc váy xẻ... Các mẫu quần váy được thiết kế mỏng nhẹ, mềm mại, có khả năng co giãn tốt, ôm sát cơ thể. Chính vì thế, chúng tạo nên cảm giác vừa dễ chịu vừa an toàn cho người mặc. 

Những kiểu mặc short trẻ trung của kiều nữ sân bóng chày - 4

Những kiểu mặc short trẻ trung của kiều nữ sân bóng chày - 5

Nhờ mặc quần bảo hộ, hoạt náo viên họ Kim có thể thoải mái thực hiện vũ đạo. 

Nhờ mặc quần bảo hộ, hoạt náo viên họ Kim có thể thoải mái thực hiện vũ đạo. 

Kim chọn màu quần mặc trong đồng điệu với màu trang phục cổ vũ. 

Kim chọn màu quần mặc trong đồng điệu với màu trang phục cổ vũ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hoạt náo viên Hàn Quốc mắc lỗi thời trang với đồ thể thao

Hot girl sân bóng chày Hàn Quốc mắc lỗi thời trang kém duyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN