Cô nàng gây bức xúc vì mặc thiếu chừng mực đi câu cá

2 nữ Youtuber lăng xê mốt thả rông chốn công cộng nhưng người bị report kênh, người bị chỉ trích gay gắt vẫn "ngựa quen đường cũ".

"Thả rông" vòng 1 từ lâu đã được coi là xu hướng thời trang được phái đẹp vô cùng yêu thích và lăng xê nhiệt tình. Bằng sáng chế áo ngực đầu tiên được cấp vào ngày 3 tháng 9 năm 1914. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, dù tồn tại hơn 100 năm qua nhưng những chiếc áo bra vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi trong xã hội vì quan điểm: phụ nữ có hay không nên mặc nội y chốn công cộng?

Mới đây, một cô nàng Hàn Quốc đăng tải clip "Đường đến ga tàu điện ngầm" nhưng bị chỉ trích gay gắt vì mặc váy ngắn không nội y. Thậm chí, người đẹp này còn cố tình quay cận cảnh để lộ vòng 3 và vòng 1 nhạy cảm trước ống kính. Ngay lập tức, đoạn clip đã thu hút nhiều lượt dislike cùng nhiều bình luận "ném đá" của cộng đồng mạng và danh tính của cô gái cũng được truy lùng gắt gao.

Người đẹp Hàn Quốc đăng tải clip thả rông ở tàu điện ngầm, kỉ niệm 1 năm gắn bó với công việc Youtuber nhưng bị người hâm mộ đồng loạt report.

Người đẹp Hàn Quốc đăng tải clip thả rông ở tàu điện ngầm, kỉ niệm 1 năm gắn bó với công việc Youtuber nhưng bị người hâm mộ đồng loạt report.

Được biết, cô nàng tên là So Hee, hiện tại đang là Youtuber sở hữu kênh cá nhân lên đến hơn 1 triệu lượt follow. Đây cũng là một trong những video đặc biệt để kỷ niệm 1 năm So Hee bắt đầu công việc youtuber. Tuy nhiên, trái với mong đợi, đoạn clip "thả rông" đã khiến cho sự nghiệp của cô kết thúc chóng vánh vì bị nhiều tài khoản report yêu cầu ban quản trị mạng xóa kênh. 

Trong một số khoảnh khắc, So Hee còn để lộ những bộ phận cơ thể nhạy cảm, dễ gây "chướng mắt".

Trong một số khoảnh khắc, So Hee còn để lộ những bộ phận cơ thể nhạy cảm, dễ gây "chướng mắt".

Cô nàng gây bức xúc vì mặc thiếu chừng mực đi câu cá - 3

Đa số khán giả đều cho rằng, hành động mặc phản cảm của các nữ streamer, youtuber dường như là chiêu trò đã quá quen thuộc, nhằm thu hút sự chú ý nơi công cộng và câu view. Tại Trung Quốc cũng từng có một trường hợp tương tự. Chen Yijun - là một youtuber khá có tiếng trong cộng đồng người sử dụng nền tảng livestream - đã nhận phải sự chỉ trích dữ dội vì "thả rông" 100% đi câu hải sản. Không ít người bức xúc khi nhìn thấy hình ảnh hở hang của  Chen Yijun được đăng tải trên mạng xã hội và nhận xét, cô nàng cố tình khoe thân là chính, đi câu chỉ là phụ. Đáp trả những comment khiếm nhã trên,  Chen Yijun chia sẻ, cô đã có thói quen thả rông từ thời học cấp 3 vì tôn trọng vẻ đẹp "nguyên thủy" nên không cần phải dùng cách này để câu view.

Một youtuber Trung Quốc thả rông đi câu cá nhưng bị chê bai vì chiêu trò câu view lố lăng.

Một youtuber Trung Quốc thả rông đi câu cá nhưng bị chê bai vì chiêu trò câu view lố lăng.

Trước đó, trên mạng xã hội của một số quốc gia đã xuất hiện dòng hashtag #nobranoproblem cùng 7000 bức ảnh các cô gái khắp nơi trên thế giới không mặc áo nịt, nhằm bảo vệ quan điểm: Không ai có quyền ép phụ nữ phải mặc bra. Bất cứ người nào buộc phái đẹp phải mặc áo lót đồng nghĩa là họ đang biến nội y thành "gọng kìm" để đàn áp cơ thể phụ nữ.

Bắt nguồn chiến dịch này chính là câu chuyện của một nữ sinh tên là Kaitlin Juvik, cô bị nhà trường khiển trách vì nhiều lần thả rông khi mặc áo sơ mi. Kaitlin Juvik cho hay, cô không quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác vì việc không mặc áo lót cũng không chứng minh cô vi phạm đạo đức. Từ đây, bùng nổ cuộc nổi dậy của 300 nữ sinh trong trường, họ chọn cách không mặc áo lót để bảo vệ cho Kaitlin Juvik nói riêng và phái đẹp nói chung.

Hành động trên đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía dư luận, nhiều người không ngần ngại chia sẻ suy nghĩ cũng như quan điểm của bản thân khi tham gia chiến dịch này. Trong đó, "nhà khai sáng tình dục" Elena Rydkina, Nga thổ lộ trên instagram cá nhân: "Nếu bạn có ngực nhỏ, không cần sự hỗ trợ — thì áo ngực là hoàn toàn thừa và chỉ gây vướng víu cho cuộc sống. Hãy để ngực tự do!". 

Chiếc áo lót đã tồn tại hơn 100 năm nhưng chưa bao giờ hết gây tranh cãi vì bị coi là "gọng kìm" đàn áp bộ ngực của phụ nữ.

Chiếc áo lót đã tồn tại hơn 100 năm nhưng chưa bao giờ hết gây tranh cãi vì bị coi là "gọng kìm" đàn áp bộ ngực của phụ nữ.

Ủng hộ quan điểm trên, một nữ sinh đến từ Đức không ngần ngại bộc bạch: "Khi trời nóng, tôi muốn mặc mỗi áo thun và không mang áo ngực, nhưng thật khó với kích thước số 5 của tôi". Thậm chí, một số khác không ngừng đưa ra những dẫn chứng: bộ ngực của phụ nữ không phải là bộ phận nhạy cảm cần phải che đậy quá mức. Trong nghệ thuật, bầu ngực thể hiện cho sự tự do, đức tính cao quý của phái đẹp như "Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân" của Eugène Delacroix, Madonna cho con bú hay thần Venus trong các bức tranh của Botticelli, Titian,... đều tôn vinh vẻ đẹp "nguyên thủy" này.

Ngược lại, không ít dân mạng lại ra sức chỉ trích chiến dịch trên và 40% phụ nữ được phỏng vấn cho biết, họ cảm thấy khó chịu khi chứng kiến người cùng giới không mặc áo lót vì đó là sự khiêu khích lộ liễu. 

"Tôi không thể cho phép mình không mang áo ngực ở nơi làm việc. Ở đó có rất nhiều nam giới. Khi tôi mặc quần, mọi ánh mắt đều nhìn vào đôi chân tôi và những gì ở phía trên. Thật là khủng khiếp nếu hình dung việc tôi không có áo ngực".

"Tôi như trần truồng khi không mặc bra. Không thể ra phố. Tôi mong mỏi đến cuối ngày tôi có thể cởi bỏ nó. Tất nhiên, đó là sự áp chế: có lẽ, là sự xấu hổ rằng tôi là một phụ nữ".

Nguồn: [Link nguồn]

Đồng phục nữ sinh ngắn tủn mủn trên phố làm người đi đường ái ngại thay

Nhiều người đẹp bị chỉ trích vì kiểu mặc "cưa sừng làm nghé" bằng cách biến tấu đồng phục lố lăng, khêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang quốc tế HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN