Tên gọi của iPhone 2022 sẽ là iPhone 14 hay iPhone 13S?

Sự kiện: iPhone 14 iPhone 13

Sau iPhone 13, tên gọi của iPhone 14 đang là chủ đề được giới công nghệ và iFan bàn tán nhiều nhất.

Câu chuyện về iPhone “S”

Chiếc iPhone S đầu tiên trong lịch sử là iPhone 3GS (ra mắt năm 2009). Theo lãnh đạo Apple, Phil Schiller, ký tự "S" trong tên gọi là để chỉ "tốc độ" – “Speed” vì đây là chiếc iPhone nhanh nhất. Nhưng đã lâu kể từ năm 2018, khi iPhone XS ra mắt, đã không thấy một chiếc iPhone "S" nào. Nhiều năm nay, chiếc iPhone S đã được định vị không phải là bản nâng cấp thú vị so với trước đó.

iPhone 3GS.

iPhone 3GS.

Nhưng thực tế, những chiếc iPhone "S" thậm chí còn mang lại nhiều cải tiến đáng kể:

● iPhone 3GS lần đầu tiên giới thiệu tính năng quay video trên iPhone

● iPhone 4S giới thiệu trợ lý ảo Siri và camera chính 8MP với khả năng quay video 1080p

● iPhone 5S mang bộ xử lý 64-bit và Touch ID đầu tiên

● iPhone 6S chứa camera độ phân giải cao đầu tiên trên iPhone (camera sau 12MP và camera selfie 5MP); chống rung quang học OIS, Touch 3D, bộ nhớ trong 128GB và chip A9 14nm

Tất cả đã kết thúc với iPhone XS. Kể từ đó, công chúng chỉ có hai loại iPhone riêng biệt – iPhone tiêu chuẩn và iPhone Pro. Nhờ giá bán phải chăng hơn, iPhone 11 đạt doanh số cực cao và "bán chạy" hơn bộ đôi iPhone 11 Pro hơn 50%. Thực tế, iPhone 11 là một phiên bản nhỏ hơn của iPhone 11 Pro nhưng lại cung cấp tất cả tính năng cơ bản của trải nghiệm người dùng.

iPhone 13 = iPhone 12S, iPhone 14 = iPhone 13S?

iPhone "S" hiện đã không còn nữa, và Apple đã tận dụng cơ hội để giới thiệu một chiếc iPhone khác – iPhone 12 mini cùng với ba mẫu iPhone khác. Chiến lược của thương hiệu đã thay đổi hoàn toàn.

Dựa trên doanh số bán hàng đáng thất vọng, iPhone 12 mini có lẽ là một sai lầm khi bị có quá nhiều điểm trừ. Tuy nhiên, iPhone 12 Mini lại giúp Apple thu về doanh thu lớn hơn nhờ bán iPhone 12.

iPhone 14 chỉ là iPhone 13S?

iPhone 14 chỉ là iPhone 13S?

Năm nay, công chúng có iPhone 13 nhưng thực tế chỉ là bản nâng cấp của iPhone 12 - iPhone 12S. iPhone 2021 có các cải tiến phần mềm và phần cứng nhưng khá nhỏ trong khi thiết kế gần như giống hệt iPhone 2020. Tuy nhiên, quyết định đặt tên cho iPhone mới là "iPhone 13" là một quyết định sáng suốt của Apple khi "đánh lừa" cảm nhận của người dùng.

Dự kiến, iPhone 14 cũng được kỳ vọng là một bản nâng cấp xứng đáng từ iPhone 13, hay còn gọi là iPhone 13S. Trong khi dòng iPhone 14 Pro sẽ áp dụng thiết kế hoàn toàn mới thì các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn được cho là sẽ bám vào thiết kế "tai thỏ hẹp hơn" hiện tại và về cơ bản trở thành sự kết hợp giữa iPhone 13 và iPhone 13 Pro.

Dòng iPhone 2022 dự kiến​​ gồm:

● iPhone 14

● iPhone 14 Max

● iPhone 14 Pro

● iPhone 14 Pro Max

Khái niệm iPhone 14.

Khái niệm iPhone 14.

iPhone 14 Max dự kiến ​​giống iPhone 14 nhưng với màn hình lớn hơn, tương tự như iPhone 13 Pro thực tế là bản thu nhỏ của iPhone 13 Pro Max. Và rõ ràng, Apple dường như đã nhận ra nhu cầu lớn về smartphone có màn hình to hơn. Đó là lý do tại sao iPhone mini bị “khai tử”.

Không có iPhone 14S!

Tóm lại, chiến lược đặt tên iPhone của Apple đã được tận dụng triệt để. Từ iPhone XR cùng với cặp iPhone XS, sau đó là iPhone 11 tiêu chuẩn cùng với các mẫu iPhone Pro mới và giờ là các mẫu iPhone Mini, iPhone tiêu chuẩn, iPhone Pro và iPhone Pro Max.

Rất may, dòng iPhone 14 năm 2022 sẽ là hai chiếc iPhone khác nhau với hai kích thước khác nhau. Dự kiến, iPhone 14 và iPhone 14 Max sẽ “bán chạy” nhờ giá bán phải chăng của chúng. Ký tự “Max” trong tên gọi của iPhone 14 Max có thể là công thức chiến thắng của "Táo Khuyết" trong năm tới.

iPhone XS 2018.

iPhone XS 2018.

Nói cách khác, khả năng Apple sử dụng tên gọi iPhone "S" một lần nữa là rất thấp. Rất có thể, trong tương lai, “Nhà Táo” sẽ bắt đầu gọi mọi chiếc iPhone mới chỉ là "iPhone" - iPhone (năm 2025) thay vì "iPhone 17". Vì thế, thế hệ iPhone 2025 có thể được đặt tên là:

● iPhone Fold

● iPhone (2025)

● iPhone Max (2025)

● iPhone Pro (2025)

● iPhone Pro Max (2025)

Tất nhiên, việc bàn về iPhone 2025 còn quá sớm tại thời điểm này. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, những con số sẽ dần trở nên vô lý. Thậm chí, Apple có thể đặt tên cho iPhone mới bằng cách ăn nhập với Samsung dựa trên năm phát hành, ví dụ như iPhone 25 sẽ cạnh tranh với Galaxy S25!?

Nguồn: [Link nguồn]

iPhone 13 còn chưa hết “hot”, iPhone 14 đã khiến fan rạo rực

Theo một tin đồn mới từ Weibo, iPhone 14 sẽ có thiết kế giao thoa giữa “đục lỗ” và “tai thỏ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
iPhone 14 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN