Sơ mi rộng: Mặc là đẹp!

Sự kiện: Áo sơ mi nữ

Bên cạnh những trang phục vừa khít, ôm lấy cơ thể thì những trang phục với kiểu dáng rộng rãi, tạo cảm giác tự do, phóng khoáng cũng rất đáng lưu ý.

Mỗi cô gái nên thử trải nghiệm nhiều phong cách thời trang thay vì bó buộc mình vào một phong cách nhất định. Và nếu bạn thường quen với việc mặc những trang phục vừa sát với cơ thể thì áo sơ mi dáng rộng có thể là một trải nghiệm khá mới mẻ.

Thực ra sơ mi rộng (sơ mi oversize) không quá kén dáng người. Nếu bạn cao ráo thì hẳn đây là một trang phục không cần bàn cãi nhưng nếu bạn có vóc dáng hơi nhỏ con, giày cao gót và những chiếc quần jeans gọn gàng đánh lừa thị giác, kéo dài đôi chân sẽ giúp bạn mặc đẹp trang phục này không kém gì những tín đồ thời trang thứ thiệt.

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 1

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 2

Sơ mi rộng thực ra không quá khó mặc, dù bạn cao hay thấp thì đều có cách để mặc đẹp

Nếu bạn sợ áo sơ mi rộng sẽ khiến mình trông luộm thuộm, mất cân đối và chẳng được lịch sự cho lắm thì hãy khiến nó gọn gàng hơn bằng cách bỏ vạt áo trước hoặc cả hai vạt áo vào quần thay vì để dài lùng thùng. Quan niệm cho rằng kiểu sơ mi này không lịch sự cũng chưa hoàn toàn đúng cho lắm. Cứ thử mặc chúng với một chiếc quần thật đẹp, một đôi giày cao gót thật thanh lịch và đeo thêm chuỗi vòng cổ duyên dáng xem, bạn sẽ thấy rằng bất cứ trang phục nào đều cũng đều có cách để tỏa sáng.

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 3

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 4

Thử kết hợp cực kỳ đơn giản như hai cô gái này, bạn sẽ thấy sơ mi rộng chẳng quá luộm thuộm đâu

Các cô gái còn lăn tăn có nên mặc sơ mi oversize tới công sở hay không thì hãy áp dụng ngay cách kết hợp ở trên. Đẹp, đơn giản mà cực kỳ thoải mái và năng động.

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 5

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 6

Sơ mi rộng vẫn có thể mặc rất đẹp tới công sở

Nếu thích đưa sơ mi rộng đi theo hướng cá tính và hiện đại thì những chiếc quần skinny và giày bệt nên được đưa vào danh mục lựa chọn. Bạn có thể thêm phụ kiện như vòng cổ, nhẫn hay bộ vòng tay để trông nổi bật hơn nếu áo sơ mi của bạn là kiểu màu sắc đơn giản.

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 7

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 8

Áo sơ mi dáng oversize khá hợp khi đi cùng những trang phục năng động như quần jeans hay giày bệt

Quần chọn kết hợp cùng sơ mi rộng nên gọn gàng và có màu đối lập với áo là đẹp nhất. Với những kiểu áo oversize rộng và không quá dài, bạn có thể chọn quần vải hay quần short tùy ý. Nhưng nếu là kiểu áo sơ mi dài rộng, quần skinny hoặc legging là hợp hơn cả.

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 9

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 10

Nên chọn quần và sơ mi có mầu tương phản

Để tự tin hơn khi mặc sơ mi rộng, hãy mặc thêm một chiếc áo hai dây bên trong để tránh những tình huống “lộ hàng” không như mong muốn. Ngoài ra, nếu biết lựa chọn khéo, chiếc áo mặc trong cũng có thể trở thành một phần quan trọng trên bộ đồ của bạn.

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 11

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 12

Nên mặc thêm áo bên trong khi diện sơ mi dáng rộng để tránh những tình huống không như ý

Trong tiết thời mùa xuân dịu nhẹ này, xuống phố nhanh gọn cùng chiếc quần jeans yêu thích, áo sơ mi dáng rộng, dài và một chiếc cardigan vừa đủ ấm là đủ phong cách rồi đúng không các bạn?

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 13

Sơ mi rộng: Mặc là đẹp! - 14

Kết hợp sơ mi rộng và áo cardigan là chuẩn nhất trong thời tiết này

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương DaGa ([Tên nguồn])
Áo sơ mi nữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN