Trở lại TP.HCM sau Tết, khốn khổ phải bỏ thêm tiền bay sang Thái Lan

Rất nhiều người về quê đón năm mới cùng gia đình chỉ mới mua vé chiều về nên khi săn vé máy bay trở lại thành phố sau Tết mới biết là các chặng bay đều hết sạch vé, hoặc giá quá cao. Một số người phải bay đến địa điểm khác rồi mới có vé để bay tiếp về nơi cần đến.

Bùi Thị T đang sinh sống tại (quận Bình Thạnh, TP.HCM) về quê đón năm mới cùng ông bà nội ở Hải Phòng, đã đặt vé trước cả hai chiều đi và về, nhưng đo nhớ nhầm lịch bay nên đã lỡ chuyến bay về. Vậy nên, cô đã phải khốn khổ săn vé về khi tất cả các chặng bay vào khu vực phía Nam đều không có vé, nếu có thì vé quá đắt, tìm vé xe, vé tàu vào để kịp đi làm vào ngày đầu tuần nhưng cũng không có.

Cuối cùng, T đã phải đặt vé bay qua Bangkok  (Thái Lan) rồi mới bay nối chuyến về TP.HCM, tổng chi phí cho 2 chặng bay hết hơn 5 triệu đồng. Trong khi đó, nếu bay thẳng vào TP.HCM thì chỉ còn vé trên 9 triệu đồng đối với các ngày 28 và 29 tháng 1 vừa qua.

Theo T không còn cách nào khác là phải bay vòng qua Thái Lan rồi bay nối chuyến về lại TP.HCM để kịp đi làm vào ngày 30/1.

 “Chỉ vì nhầm lịch bay nên em đã phải vất vả tìm đường về lại TP.HCM sau những ngày đón Tết cùng ông bà. Năm sau nếu về sẽ có kế hoạch đặt vé sớm hơn cũng như phòng tránh các rủi ro không đáng có như thế này”, T nói.

Trở lại TP.HCM sau Tết, khốn khổ phải bỏ thêm tiền bay sang Thái Lan - 1

Khó khăn tìm vé trở lại thành phố sau Tết 2023

Trong khi đó, em gái của T đã phải lùi ngày trở lại TP.HCM đến sau 20/1 âm lịch, vì không có vé, nên phải đặt vé muộn hơn dự kiến, cô em gái sẽ bay từ sân bay Cát Bi đi TP.HCM vào tối ngày 21 âm lịch.

Do em gái không phải đi làm nên mới có thể ở lại chơi với ông bà nội đến sau ngày 20 âm lịch, thời điểm này giá vé cũng rẻ hơn và cũng dễ tìm vé phù hợp với mình hơn.

Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng Giêng là những ngày cao điểm người dân trở lại thành phố sau Tết nên vé máy bay rất căng thẳng. Theo khảo sát, các chặng bay Cát Bi (Hải Phòng),  Đà Nẵng, Vinh, Đồng Hới, Huế đi TP.HCM từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng hầu hết đều cháy vé. Ở các đường bay như Hà Nội - TP.HCM vẫn còn vé, song có giá 3,5 - 9 triệu đồng/chiều.

Được biết, ngày mùng 6 Tết (27/1), hành khách quá cảnh tại Tân Sơn Nhất ước tính hơn 149.000 người, vượt dự báo và cũng là mức cao kỷ lục so với nhiều năm trước đại dịch.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay phục vụ 916 lượt cất/hạ cánh trong ngày mùng 6 Tết. Ước tính khách qua sân bay đạt 149.177 người. Trong đó, khách đi hơn 58.000, khách đến gần 91.000.

Phân bổ lượng khách quốc nội đạt hơn 110.000 người (chiều đi hơn 39.000, chiều đến hơn 71.000), quốc tế đạt hơn 38.000 người.

Tần suất chuyến bay và lượng khách vào mùng 6 tháng Giêng đã vượt hơn mức đỉnh ngày hôm trước, mức tăng thêm so với hôm trước lần lượt là 100 chuyến bay, tăng thêm 5.000 - 6.000 lượt khách.

Theo Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, các khung giờ cao điểm, mật độ chuyến bay đến đông nên đơn vị phải điều phối trực tiếp và linh hoạt sắp xếp chuyến bay dàn đều để thuận tiện cho các luồng khách nhận hành lý, hạn chế phải đợi lâu. Các đơn vị làm dịch vụ mặt đất tại sân bay cũng huy động lực lượng đến "điểm nóng" này để hỗ trợ nhanh chóng các khâu vận chuyển, bốc xếp hành lý, hướng dẫn khách... Đồng thời, Tân Sơn Nhất hiện không kiểm tra lại thẻ hành lý khách đến cũng góp phần giải tỏa áp lực bên trong nhà ga. Do vậy, phía sân bay khuyến cáo hành khách nên đánh dấu hành lý để tránh thất lạc.

Ước tính trong cả dịp Tết Quý Mão, Tân Sơn Nhất đón hơn 3,8 triệu hành khách với gần 27.000 lượt chuyến bay, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019 khi dịch chưa bùng phát. Tuy các chuyến bay quốc tế chưa phục hồi như trước dịch, nhưng nhu cầu đi lại trong nước tăng mạnh, nên dịp Tết năm nay lượng người qua ga quốc nội được xem cao nhất từ trước đến nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá thực phẩm chưa giảm sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, tại TPHCM, nhiều loại thực phẩm như rau xanh, thủy hải sản… giá cả vẫn tăng cao, thậm chí có loại tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhân Hà Phan ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN