Triều Tiên có thể kiếm hàng triệu đô la mỗi năm nhờ loại sản phẩm này

Mặc dù vẫn đang bị Liên Hợp Quốc áp dụng lệnh trừng phạt và cấm khai thác, tuy nhiên Triều Tiên được cho là đã thu về hàng triệu đô la nhờ hoạt động khai thác và xuất khẩu cát.

Tháng 5/2019, Lucas Kuo và Lauren Sung nhận thấy một điều kỳ lạ: Hơn 100 tàu tập trung quanh vùng biển gần Haeju, Triều Tiên. Hai chuyên gia này hiện đang làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng (C4ADS) - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên điều tra và phân tích các vấn đề an ninh bằng cách sử dụng dữ liệu lớn. Họ đã tiến hành theo dõi sát giao thông đường thủy Triều Tiên và quanh vùng Bắc Á trong nhiều tuần qua.

Ảnh vệ tinh cho thấy rất nhiều tàu tập trung tại khu vực khai thác cát ngoài khơi Triều Tiên (Nguồn: NBC)

Ảnh vệ tinh cho thấy rất nhiều tàu tập trung tại khu vực khai thác cát ngoài khơi Triều Tiên (Nguồn: NBC)

Họ thực hiện việc này bởi Bình Nhưỡng đã bị cáo buộc bán than và các sản phẩm hàng hóa có giá trị khác, đôi khi với số lượng rất lớn, trên biển để thoát khỏi sự kiểm soát của các nhân viên hải quan - những người thi hành lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Thay vì di chuyển hàng hóa vào cảng trước khi giao dịch, Triều Tiên được cho là chỉ di chuyển chúng từ tàu này sang tàu khác trên biển và khai gian dối về nguồn gốc của chúng.

Sau đó, Kuo và Sung phát hiện ra một mạng lưới khổng lồ, quy mô hàng triệu USD với gần 280 chiếc tàu mà họ cho là được Triều Tiên sử dụng để lách luật cấm vận. Những con tàu này không chở vũ khí, động vật quý hiếm hay than đá, mà dùng để nạo vét và buôn bán cát. Theo lệnh trừng phạt được Liên hợp Quốc thông qua tháng 12/2017, Triều Tiên bị cấm xuất khẩu đất, cát và đá. Vì thế, việc buôn bán cát được cho là vi phạm lệnh cấm vận quốc tế này.

Bất chấp các biện pháp đó, Triều Tiên đã thu về ít nhất 22 triệu đô la vào năm ngoái nhờ “hoạt động xuất khẩu cát quy mô lớn", cơ quan điều tra của Liên Hợp Quốc cho biết trong một báo cáo được công bố vào tháng Tư.

Nền văn minh hiện đại được xây dựng trên các loại cát khác nhau. Đây là thành phần chính trong bê tông, thủy tinh và thậm chí cả bộ xử lý cung cấp năng lượng cho thiết bị điện tử mà bạn đang sử dụng. Nhân loại tiêu thụ khoảng 50 tỷ tấn cát mỗi năm - nhiều hơn bất kỳ tài nguyên thiên nhiên nào khác trên hành tinh ngoại trừ nước. Do đó, cát có thể mang lại số tiền cực kỳ lớn cho bất kỳ nước nào.

Trung Quốc luôn là vị khách lớn nhất đối với các sản phẩm của Triều Tiên (Nguồn: NBC)

Trung Quốc luôn là vị khách lớn nhất đối với các sản phẩm của Triều Tiên (Nguồn: NBC)

Nhiều năm trước, khi Hàn Quốc và Triều Tiên còn có hoạt động trao đổi thương mại lớn, cát là sản phẩm xuất khẩu giá trị nhất của Bình Nhưỡng. Năm 2008, Triều Tiên từng bán 73,35 triệu USD cát cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc sau đó đã ngừng mua mặt hàng này từ quốc gia phía Bắc.

Triều Tiên hiện vẫn duy trì vị khách khác quan trọng khác là Trung Quốc - nước tiêu thụ cát lớn nhất thế giới. Thập kỷ qua, Trung Quốc trải qua cuộc bùng nổ xây dựng chưa từng có. Giai đoạn 2011 - 2013, Bắc Kinh tiêu thụ số bê tông lớn hơn cả Mỹ trong suốt thế kỷ 20.

Sung và Kuo cho rằng cũng có khả năng Bình Nhưỡng hiện đang chỉ tiến hành đào sâu hoặc mở rộng cảng Haeju. Họ thuê một công ty có đội tàu đặt tại Trung Quốc để nạo vét và trả công bằng số cát nạo vét được. Dù vậy, Kuo vẫn ngạc nhiên vì hoạt động này có thể tồn tại lâu đến vậy, bất chấp sự tham gia của rất nhiều tàu và nhân lực.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo NBC) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN