TP.HCM: Kỳ lạ thông báo “không bán xăng vào bình, can, chai”

Sự kiện: Kinh Doanh

Nhiều người thắc mắc, nếu không được mua xăng bằng chai thì xe máy hết xăng giữa đường sẽ như thế nào?

Chiều 21/6, ảnh chụp một thông báo liên quan tới việc mua bán xăng tại một cửa hàng xăng dầu đã được cư dân mạng chia sẻ trên Facebook. Theo nội dung thông báo do cửa hàng trưởng ký tên và có đóng dấu đỏ, cây xăng sẽ không bán xăng vào bình, can, chai.

Theo tìm hiểu của PV, bức ảnh nói trên là có thật và xảy ra tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Nguyễn Khoái, P.2, Q.4, TP.HCM. Tuy nhiên, không lâu sau khi dán lên thì thông báo đã được gỡ bỏ.

TP.HCM: Kỳ lạ thông báo “không bán xăng vào bình, can, chai” - 1

Thông báo không bán xăng vào bình, can, chai.

Đáng chú ý, thông báo còn nêu rõ quy định nói trên là theo yêu cầu của giám đốc xí nghiệp bán lẻ xăng dầu, Công an P.2 và UBND P.2. Tuy nhiên, trao đổi với PV sáng 22/6, lãnh đạo UBND P.2 khẳng định UBND phường cũng như công an phường không có văn bản hay chỉ đạo nào như vậy.

Lãnh đạo UBND P.2 cho biết thêm: “Vừa qua lực lượng chức năng của phường có đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về công tác đảm bảo an toàn PCCC và an ninh trật tự. Song có lẽ do sự hiểu nhầm nào đó mà cửa hàng trưởng của trạm xăng đã in và dán thông báo trên”.

Vị này cũng khẳng định đã trực tiếp liên hệ với ban giám đốc xí nghiệp bán lẻ xăng dầu quản lý cây xăng để tìm hiểu thêm. Đại diện là một phó giám đốc xí nghiệp khẳng định họ không có chỉ đạo nào như vậy đối với các cửa hàng bán lẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN