Thu giữ hàng loạt nhãn trà cao cấp nhập lậu về Việt Nam để trưng bày, bán trong showroom với giá bạc triệu

Ngày 10/2, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 địa chỉ ở Lạng Sơn trưng bày, bán các loại trà cao cấp như Trà Thủy Tiên, Hồng Trà, Bạch trà, Trà Đại Hồng Bào đỏ… được bán giá bạc triệu nhưng đều là hàng nhập lậu.

Trong 2 ngày vừa qua ra quân kiểm tra các điểm kinh doanh trà đạo, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 2 cơ sở kinh doanh trà cao cấp nhưng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (có thể gọi là trà nhập lậu).

Tại Cửa hàng kinh doanh "Văn Hóa Trà Đạo" (số 55, đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 30 hộp trà do nước ngoài sản xuất nhưng không có tem, nhãn phụ bằng Tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu.

Các mặt hàng gồm Trà Thủy Tiên, Hồng Trà, Bạch trà, Trà Đại Hồng Bào đỏ được đóng gói sẵn trong các hộp trọng lượng từ 150-250gram/hộp.

Nhiều nhãn trà cao cấp nhập lậu về Việt Nam để trưng bày, bán trong showroom với giá bạc triệu.

Nhiều nhãn trà cao cấp nhập lậu về Việt Nam để trưng bày, bán trong showroom với giá bạc triệu.

Tại cửa hàng kinh doanh "Tuyết Trà" của hộ kinh doanh Hoàng Bảo Tuyết (số 196, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) cũng bày bán 4 loại trà bao gói sẵn, gồm: Trà phổ nhĩ chín, Hồng trà đóng hộp, trà phổ nhĩ quýt đóng hộp, trà Đại Hồng Bào..

4 loại trà này cũng do nước ngoài sản xuất và không có tem, nhãn phụ bằng Tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh trên đều không xuất trình được hoá đơn, chứng từ và các giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của toàn bộ số hàng hoá vi phạm trên.

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm tính theo giá niêm yết tại địa điểm kinh doanh là 47.400.000 đồng.

Cận cảnh các loại trà cao cấp có giá bán bạc triệu đã được lực lượng chức năng thu giữ.

Cận cảnh các loại trà cao cấp có giá bán bạc triệu đã được lực lượng chức năng thu giữ.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản về hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 26.000.000 đồng.

Đồng thời buộc 2 hộ kinh doanh tiêu huỷ toàn bộ hàng hóa vi phạm không bảo đảm an toàn sử dụng nêu trên theo quy định.

Tổng cục QLTT cho biết, những nhãn hiệu trà kể trên đều rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Đặc biệt là các sản phẩm trà có nguồn gốc từ nước ngoài được chủ cơ sở giới thiệu có nhiều lợi ích cho sức khỏe, được bảo quản từ 5 năm - 10 năm mới đưa ra sử dụng.

Cũng bởi sự quảng cáo là có tác dụng với sức khỏe nên có những sản phẩm có giá bán lên tới hàng chục triệu đồng.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng đặc biệt lưu ý về nguồn gốc của sản phẩm trước khi tiêu thụ.

Kết quả kiểm tra kể trên nằm trong Kế hoạch cao điểm của Tổng cục QLTT về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Thu giữ hàng vạn thuốc lá mang ngôn ngữ nước ngoài, không tem nhãn

Cùng thời điểm, lực lượng quản lý thị trường và lực lượng biên phòng tỉnh Bình Thuận phát hiện, thu gom 19.361 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất trôi dạt vào bờ biển thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trong số này có 4.230 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất không có tem, nhãn bằng tiếng Việt Nam trôi dạt vào vùng biển Mỹ Tân (xã Thanh Hải), ngày 9/2.

Cận cảnh một trong số các loại thuốc lá mang nhãn nước ngoài trôi dạt vào vùng biển ở Ninh Thuận.

Cận cảnh một trong số các loại thuốc lá mang nhãn nước ngoài trôi dạt vào vùng biển ở Ninh Thuận.

15.131 bao thuốc lá điếu gồm các nhãn hiệu: Shunangxi, Mento Ocean, Nanjing, Ligun, Baisha, Diamon -Hehua, Mento Backvelvet, Haorizi, Huangelou, Chunghwa… trôi dạt vào bờ biển Sơn Hải, huyện Thuận Nam, ngày 8/2.

Qua kiểm tra, theo thông tin ghi trên bao bì sản phẩm, các loại thuốc lá trên có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, không có tem, nhãn thuốc lá bằng tiếng Việt Nam, tình trạng thuốc đã có dấu hiệu bị thấm nước.

Hiện toàn bộ số thuốc lá nói trên đã được niêm phong, tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng QLTT cũng cảnh báo người dân khi phát hiện các loại thuốc lá có thương hiệu như trên cần thông báo đến cơ quan chức năng để xử lý, tránh tàng trữ, mua bán và sử dụng dưới mọi hình thức.

Nguồn: [Link nguồn]

Thu giữ hơn 400 gói mứt Tết ghi ngày sản xuất ”trong tương lai”

Ngày 27/12, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Giang đã kịp thời ngăn chặn hơn 400 gói mứt Tết đem tiêu thụ trên địa bàn huyện Vị Xuyên có ghi ngày sản xuất trong tương lai (02/01/2023).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Loan ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN