Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng”

Sự kiện: Khoảnh khắc Noel

Nhiều đồ trang trí Noel nội và hàng nhập khẩu Thái Lan đa dạng mẫu mã, giá cả phải chăng nên được người tiêu dùng chọn nhiều. Hàng Trung Quốc vẫn có nhưng không còn cơ hội “bành trướng” như nhiều năm trước.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 1

Gần đến Noel, các cửa hàng ở Hà Nội lại trưng ra hết các đồ trang trí để người tiêu dùng lựa chọn.

Còn khoảng hơn 1 tuần nữa là đến Noel 2016, thị trường hàng hóa phục vụ cho dịp này đã bắt đầu trở nên khá nhộn nhịp.

Theo khảo sát của PV tại một số tuyến phố như Hàng Mã, Lương Văn Can, Đồng Xuân… các cửa hàng bán đồ phục vụ Noel đã trưng bày hết những mẫu mã mới nhất ra để khách hàng lựa chọn.

Theo các chủ cửa hàng, năm nay, đồ trang trí Noel ở Hà Nội được nhập nhiều từ thị trường ở TP. Hồ Chí Minh và nhập khẩu Thái Lan. Hàng Trung Quốc vẫn xuất hiện nhưng chỉ chiếm thị phần nhỏ.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 2

Các mặt hàng trang trí Noel năm nay khá đa dạng và bắt mắt.

Chị Phương Thanh – chủ cửa hàng  ở phố Hàng Mã cho biết, đồ trang trí Noel nội năm nay có nhiều mẫu mã đẹp, không kém gì hàng Trung Quốc mà lại đảm bảo hơn về mặt gia công, giá cả cũng không chênh lệch nhiều.

“Khách hàng bây giờ họ không thích dùng hàng Trung Quốc nhiều bởi lo ngại về chất lượng cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe. Hàng Việt và hàng nhập khẩu tuy có đắt hơn nhưng đảm bảo chất lượng và an toàn nên bán đắt hàng hơn”, chị Thanh cho hay.

Chị Phan Thu Huyền (Đống Đa, Hà Nội) – một khách hàng chia sẻ: “Tôi mua đồ Noel về để các con chơi nên tôi chọn mua hàng Việt cho yên tâm dù giá cả có cao hơn một chút. Hàng Trung Quốc có nhiều loại, mẫu mã đẹp nhưng thiết kế không tốt lắm”.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 3

Theo các chủ cửa hàng, năm nay hàng xuất xứ nội địa và hàng nhập khẩu Thái Lan được nhiều khách hàng lựa chọn.

Một số mặt hàng “made in Viet Nam” như quả thông, dây thông kim tuyến treo, hộp quà, ông già Noel và công chúa tuyết, bảng chữ Merry Christmas… được nhiều người chọn mua.  Những mặt hàng đòi hỏi tính mỹ thuật cao như hang đá, cây hoa Trạng Nguyên… trong nước chưa sản xuất được mà phải nhập từ Trung Quốc.

Giá cả các mặt hàng cũng không có nhiều biến động so với mọi năm. Những cây thông cỡ nhỏ có giá khoảng 100.000-150.000/cây, cây thông to hơn 2m có giá 2-2,5 triệu; quần áo ông già Noel dao động từ 100.000 – 400.000/bộ; dây chuông trang trí có giá từ 50.000 đến 350.000 đồng; người tuyết giá khoảng 300.000 – 800.000 đồng tùy theo kích cỡ…

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 4

Giá cả các mặt hàng trang trí cũng không có nhiều biến động so với mọi năm. Các loại dây chuông, vòng nguyệt quế có giá từ 50.000-150.000 đồng.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 5

Ông già Noel được cải tiến, cách điệu chơi đàn, chơi trống, thổi kèn, trượt ván… với mức giá từ 50.000-100.000 đồng.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 6

Ông già Noel nhảy dù kích thước to hơn bán với giá 150.000 đồng.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 7

Cây thông Noel mini có giá bán 150.000 đồng/cây.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 8

Những loại thông to dao động từ 1,5 triệu đến 2 triệu. Cây đã được trang trí có giá từ 2,5 triệu đến 3 triệu.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 9

Người tuyết làm bằng xốp nhỏ có giá 300.000 đồng, to 800.000 đồng/con. Đây là những sản phẩm “made in Viet Nam”.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 10

Người tuyết bằng thép, trang trí điện lấp lánh có xuất xứ Thái Lan, Trung Quốc có giá hơn 3 triệu.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 11

Quần áo ông già Noel dao động từ 200.000 – 400.000 đồng/bộ tùy vào kích cỡ.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 12

Những con tuần lộc nhồi bông có giá từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 13

Xược, kính mắt ông già Noel… có giá 15.000 – 20.000 đồng/chiếc.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 14

Thời điểm cận Noel, người dân đang tất bật đi sắm sửa để trang hoàng đón ngày Chúa sinh ra đời khiến các con phố luôn đông đúc.

Thị trường Noel 2016: Hàng TQ hết cơ hội “bành trướng” - 15

Một số người nước ngoài ở Việt Nam cũng tìm đến những con phố bán đồ Noel để mua sắm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Khoảnh khắc Noel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN