Tháng 1, nhiều ngành công nghiệp giảm sút

Chiều 4-2, Bộ Công Thương cho biết sản xuất nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như than, dầu thô, bia, hàng may mặc, thuốc lá trong tháng 1-2013 giảm mạnh so với tháng 12-2012.

Báo cáo tại buổi họp báo tình hình sản xuất công thương tháng 1-2013, Bộ Công Thương cho biết khai thác than giảm 13,4%, khai thác dầu thô giảm 3,4%, sản xuất bia giảm 4,8%, thuốc lá giảm 7,9%, hàng may sẵn giảm 8,1%, giấy giảm 6,8%, phân bón giảm 29,6%, xi măng giảm 9,3%, linh kiện điện tử giảm 11,9%, giày dép cho người lớn giảm 21,5%.

Theo Bộ Công Thương, một số ngành giảm là do điều tiết lượng hàng tồn kho, không để hàng tồn kho quá cao. Tâm lý doanh nghiệp giờ là sản xuất cần chừng, nghe ngóng thị trường, tiêu thụ đến đâu sản xuất đến đó do tình hình kinh tế còn khó khăn.

Tháng 1, nhiều ngành công nghiệp giảm sút - 1

Bộ Công Thương cho biết sản xuất nhiều ngành công nghiệp giảm mạnh trong tháng 1-2013 - Ảnh: Văn Nam.

Về xuất khẩu, Bộ Công Thương cho biết kim ngạch xuất khẩu cả nước trong tháng 1 đạt 10,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 43,2% so với tháng 1-2012, trong đó xuất khẩu của nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm đến 5,9 tỉ đô la Mỹ. Cũng trong tháng 1, nhập khẩu đạt 9,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 42,3% so với tháng 1-2012.

Như vậy xuất siêu tháng 1-2013 là 200 triệu đô la Mỹ, chiếm 1,98% kim ngạch xuất khẩu. Bộ Công Thương cho rằng xuất siêu 200 triệu đô la Mỹ trong tháng 1 là tín hiệu đáng mừng.

Mặc dù vậy, trong năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn, các thị trường xuất khẩu trọng điểm vẫn còn khó khăn, khả năng phục hồi kinh tế như Mỹ còn chưa vững chắc, các nước nhập khẩu cũng đưa ra nhiều chính sách bảo hộ, kiểm soát nhập khẩu.

Bộ Công Thương nói rằng để đạt được kim ngạch xuất khẩu 126 tỉ đô la trong năm 2013, tăng 10% so với năm 2012 thì đòi hòi mọi ngành rất nỗ lực.

Trong tháng 1, Việt Nam nhập siêu chủ yếu từ các thị trường châu Á như Trung Quốc (1,57 tỉ đô la Mỹ), ASEAN (217,5 triệu đô la Mỹ), Hàn Quốc (958 triệu đô la Mỹ) và Đài Loan (472 triệu đô la Mỹ). 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Nam (Thời báo kinh tế Sài Gòn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN