Siêu thị "gây bão" MXH khi bán gần 200.000 đồng/bó lá cây

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Siêu thị Waitrose có trụ sở tại Anh đã bị người dùng mạng xã hội chỉ trích vì bán 6 bảng Anh (180.000 VND) cho bó “chiếc lá mùa thu”

Những bức ảnh về các loại lá cây khác nhau được gói trong giấy nhựa trong suốt và xếp thành bó đã lan truyền trên mạng xã hội trong tuần này, gây ra tranh cãi vì mức giá của sản phẩm: 6 bảng Anh cho một bó với những “chiếc lá khô mùa thu”.

Mỗi bó khoảng 20 chiếc lá có giá lên tới gần 200.000 VND (Nguồn: Oddycentral)

Mỗi bó khoảng 20 chiếc lá có giá lên tới gần 200.000 VND (Nguồn: Oddycentral)

Đang giữa mùa thu trong năm, những chiếc là khô có thể được nhặt trên khắp mọi đường phố. Chính vì vậy, sau khi siêu thị Waitrose công bố mặt hàng độc nhất vô nhị này, nhiều khách hàng đã chỉ trích, cáo buộc siêu thị cố gắng kiếm tiền bằng cách bán một sản phẩm vốn thực sự miễn phí.

“Một túi toàn lá thật sao?? Tôi sẽ bán cho bạn cả một túi lá chỉ với giá 10 xu”, một người dùng Twitter viết. Một người khác nhận xét: “Ý tưởng cho món hàng này chắc được đưa ra trong lúc mọi người đang say xỉn”.

Rõ ràng, những bó lá có tán kỳ lạ xuất hiện trên các kệ hàng của siêu thị Waitrose như một cách để chào đón mùa thu và có một nhãn dán thúc giục khách hàng "mang không gian ngoài trời vào trong ngôi nhà".

“Mang không gian ngoài trời vào trong nhà và làm bừng sáng ngôi nhà của bạn với những chiếc lá mang màu sắc của mùa thu. Chúng tôi tìm nguồn của những chiếc lá đẹp nhất từ những người trồng cây có chuyên môn và xử lý nhẹ nhàng, cẩn thận để chúng giữ được vẻ đẹp lâu hơn”, mô tả được gắn trên mỗi bó lá.

Bất chấp những phản hồi tiêu cực đối với sản phẩm, siêu thị ở Anh giải thích quyết định tính phí cho một bó lá cây bằng tuyên bố rằng nó được lấy cảm hứng từ nhu cầu của người mua sắm.

Người phát ngôn của Waitrose nói với The Sun: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực sự mạnh mẽ đối với những tán lá mùa thu - khách hàng của chúng tôi thích sử dụng những thứ này để kết hợp với các loài hoa theo mùa, làm bừng sáng ngôi nhà của họ”.

Điều thú vị là có những người dường như hoàn toàn ủng hộ mức giá của những chiếc lá này khi nói rằng rõ ràng chúng là “những chiếc lá chất lượng cao”. Điều đó có thể đúng, nhưng nếu bạn mua những bó hoa hoặc thậm chí là những chai rượu với mức giá tương đương hoặc thấp hơn nghe còn có vẻ đáng tiền bỏ ra hơn những chiếc lá này.

Đây không phải là lần đầu tiên các cửa hàng và siêu thị ở Anh đăng tin rao bán những món đồ kỳ lạ với giá cắt cổ. Trước đây, Sally Bourne Interiors, một cửa hàng sang trọng ở London, bán các khúc gỗ bỏ đi với giá 14 USD/chiếc, và cửa hàng thủ công Botanique bán những cành cây không dùng đến với giá 22 USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Quả na lạ đỏ như máu mọc dại ở Việt Nam, đắt gấp 3 na thường vẫn hút khách

Loại na này khá xa lạ với nhiều người bởi nó mọc hoang ở rừng, số lượng hạn chế và giá đắt đỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Oddycentral) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN