Phố Hàng Mã "thay áo mới" đón Noel sớm

Còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày Noel, phố Hàng Mã (Hà Nội) trở thành một địa điểm lý tưởng chào đón một mùa Giáng sinh an lành, thu hút hàng nghìn lượt khách đến thăm quan, chụp hình và mua sắm.

Dịch bệnh COIVD-19 diễn biến phức tạp cũng khó có thể ngăn phố Hàng Mã “xúng xính thay áo” dịp lễ hội cuối năm. Các mặt hàng trang trí đa dạng về mẫu mã lẫn kiểu dáng khiến cả dãy phố trở nên lung linh, nhộn nhịp; thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm mỗi ngày để check-in và mua sắm cho mùa Noel 2021.

Không khí Noel nhộn nhịp tại phố Hàng Mã

Không khí Noel nhộn nhịp tại phố Hàng Mã

Cũng như những dịp Giáng sinh trước bạn Trần Ngọc Minh và Trần Vũ Khánh Linh (18 tuổi) đến phố Hàng Mã với hy vọng cảm nhận được nhiều hơn không khí ngày lễ đặc biệt của người công giáo.“Dù đón Noel trong bối cảnh COVID-19, hạn chế di chuyển và các hoạt động cộng đồng, nhưng mình rất vui vì vẫn có địa điểm là phố Hàng Mã để khuây khỏa, giải trí và cảm nhận rõ nét không khí Giáng sinh cận kề”, Khánh Linh chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ thường đến phố Hàng Mã không chỉ để mua sắm, dạo phố mà còn để lưu giữ lại khoảnh khắc tại phố cổ Hà Nội. Tranh thủ giờ tan tầm, bạn Mai Khắc Hiếu (21 tuổi) cùng bạn bè tham gia hưởng ứng ngày lễ lớn dịp cuối năm: “Mình thích mua các sản phẩm trang trí nhỏ như nơ, bông tuyết, móc treo ông già Noel để trang trí nhà cửa trong dịp này. Với mình thì ngoài Nhà thờ Lớn, thì Hàng Mã là một trong những địa điểm “sống ảo” rất đẹp trong mùa Giáng sinh!”.

Các bạn trẻ thỏa sức “sống ảo” ở phố Hàng Mã

Các bạn trẻ thỏa sức “sống ảo” ở phố Hàng Mã

Năm nay, cây thông vẫn là mặt hàng được ưa chuộng nhất trong mỗi dịp Giáng sinh. Bên cạnh đó, năm nay nay có thêm nhiều mặt hàng mới hơn so với năm ngoái và cũng rất đa dạng. “Năm nay có thêm các mặt hàng như chú lính chì và hộp nhạc phun tuyết. Trung bình mỗi hộp nhạc phun tuyết có giá khoảng 500.000 đồng, và giá dao động tùy theo kích thước, mô hình chú lính chì giá từ 200.000 đồng trở lên. Cây thông nhỏ giá chỉ khoảng vài trăm nghìn, tầm trung thì cao hơn chút khoảng 1 triệu đồng, nhưng cũng có cây lớn với giá hơn 10 triệu đồng”, anh T, chủ cửa hàng Bích Decor chia sẻ.

Cây thông noel, trang phục ông già Noel, quả sồi,... vẫn là những mặt hàng phổ biến. Bên cạnh đó năm nay còn có thêm mô hình chú lính chì, hộp nhạc phun tuyết

Cây thông noel, trang phục ông già Noel, quả sồi,... vẫn là những mặt hàng phổ biến. Bên cạnh đó năm nay còn có thêm mô hình chú lính chì, hộp nhạc phun tuyết

Chủ cửa hàng tại 58 phố Hàng Mã cho biết: “Các sản phẩm đa số được nhập từ các tỉnh miền Nam và phải nhập từ 2 - 3 tháng trước để chuẩn bị. Tuy nhiên dịch bệnh COVID-19 khiến công tác chuẩn bị Noel năm nay trở nên khó khăn hơn. Doanh thu của cửa hàng giảm rõ rệt, có thể lên đến 60%, nhiều mặt hàng năm ngoái cháy hàng thì năm nay cũng ít người mua hơn hẳn”.

Một số tiểu thương tâm sự chi phí vận chuyển tăng khiến các sản phẩm nhập về với chi phí cao hơn, tuy nhiên giá bán ra vẫn không đổi. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sức mua của người dân giảm; Đa phần các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh nhiều nhưng mua sản phẩm không nhiều.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Thu ([Tên nguồn])
NOEL - Lễ Giáng Sinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN