Ô tô dưới 9 chỗ về Việt Nam tăng gấp 4, giá chưa tới 500 triệu

Sự kiện: Giá xe ô tô

Lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đăng ký tờ khai nhập khẩu vào Việt Nam tuần qua (1-7/6) tăng gấp 4 lần một tuần trước đó với tổng trị giá gần 14 triệu USD.

Theo con số vừa được Tổng cục Hải quan công bố chiều 8/6, số lượng loại xe trên đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu là 647 chiếc. Con số này tăng mạnh so với tuần cuối tháng Năm. Cách đây một tuần, lượng xe loại này về nước ta chỉ là 161 chiếc.

Báo cáo tuần này cho thấy, 647 chiếc ô tô trên có trị giá là hơn 13,7 triệu USD. Như vậy giá trung bình của ô tô dưới 9 chỗ nhập vào Việt Nam tuần này là khoảng hơn 21.000 USD/chiếc, tức là khoảng 485 triệu đồng/chiếc (tuần trước giá trung bình mỗi chiếc là hơn 20.000 USD/chiếc).

Ô tô dưới 9 chỗ về Việt Nam tăng gấp 4, giá chưa tới 500 triệu - 1

Hàng trăm chiếc ô tô Thái Lan tràn về Việt Nam chỉ trong một tuần.

Theo thống kê, xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần phần lớn là xe xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan với 564 chiếc. Tiếp the​o là xe xuất xứ từ Trung Quốc 36 chiếc, từ Đức là 29 chiếc, còn lại là xe có từ Thụy Điển, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ.

Với những loại xe khác, đại diện ngành hải quan tính toán, tuần qua có 266 chiếc xe tải đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và 9 ô tô các loại khác.

Như vậy, tổng cộng, lượng xe nguyên chiếc đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần qua là 922 chiếc với trị giá hơn 21 triệu USD. Số lượng này gấp hơn 3 lần một tuần trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Khôi ([Tên nguồn])
Giá xe ô tô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN