Nuôi nhện, rết, bò cạp suốt chục năm, nay đút túi hàng chục triệu mỗi tháng

Ban đầu, sở thích khác người này khiến gia đình anh không thể chấp nhận nổi.

Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ khoảng 10m², chàng trai 9x Master Wang đang cần mẫn chăm sóc cho bầy “thú cưng”, gồm nhện, bọ cạp, thằn lằn và rết. Tổng cộng, Wang đã có tới hàng chục nghìn con “thú cưng”. Anh đựng chúng trong những chiếc hộp nhựa trong suốt, xếp chồng lên nhau. Ngoài ra, Wang còn lắp 2 thiết bị gia nhiệt, giúp duy trì mức nhiệt ổn định 28-29°C trong phòng.

Nuôi nhện, rết, bò cạp suốt chục năm, nay đút túi hàng chục triệu mỗi tháng - 1

Nuôi nhện, rết, bò cạp suốt chục năm, nay đút túi hàng chục triệu mỗi tháng - 2

Anh Wang trong căn phòng nuôi “thú cưng” của mình

Sở thích nuôi côn trùng, bò sát đã theo Wang suốt 10 năm qua. Tuy người nhà không thể chấp nhận nổi sở thích kỳ lạ này nhưng Wang vẫn nguyện dành mọi tâm huyết cho chúng. Anh đã từ bỏ công việc, tự mở một shop online, thậm chí còn ra nước ngoài khảo sát rừng nguyên sinh.

Nuôi nhện, rết, bò cạp suốt chục năm, nay đút túi hàng chục triệu mỗi tháng - 3

Nuôi nhện, rết, bò cạp suốt chục năm, nay đút túi hàng chục triệu mỗi tháng - 4

Nuôi nhện, rết, bò cạp suốt chục năm, nay đút túi hàng chục triệu mỗi tháng - 5

Ban đầu, người nhà không thể chấp nhận nổi sở thích kỳ lạ này

Không giống với những loài thú cưng khác, “vật nuôi” của anh Wang là loài hoang dã, không được thuần hóa. Trong mắt anh, chúng sở hữu một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt.

Để quảng bá văn hóa nuôi côn trùng, 3 năm trước, Wang và người vợ có chung sở thích đã xây dựng một shop online, chuyên bán ấu trùng nhện với giá 24 NDT/con (81.000 VND). Ngoài ra, vợ chồng anh Wang cũng bán những loài côn trùng hiếm với giá cực cao, từ 5.000 - 10.000 NDT/con (17 – 34 triệu VND).

Nuôi nhện, rết, bò cạp suốt chục năm, nay đút túi hàng chục triệu mỗi tháng - 6

Ấu trùng nhện được bán với giá 81.000 VND/con

Sở thích “khác người” ban đầu nay đã trở thành một nguồn thu nhập khá ổn định đối với anh Wang. Khi chủng loại côn trùng ngày càng phong phú, mỗi tháng anh Wang kiếm được trung bình khoảng 20.000 NDT (67,7 triệu VND).

Bên cạnh việc kinh doanh, anh Wang cũng không quên chăm sóc tận tình cho bầy “thú cưng”. Những con côn trùng không may chết đi cũng vẫn được anh giữ lại làm tiêu bản, để chúng được “sống tiếp” bằng một cách khác.

Nuôi đàn lợn sọc dưa đẹp như thú cưng, thích bán lúc nào cũng được

Nhờ khéo tay chăm đàn lợn sọc dưa ấy mà chị Yến có thu nhập hơn trăm triệu/năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo new.qq.com) ([Tên nguồn])
Doanh nhân và 1001 cách làm giàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN