Nóng tuần qua: Một chậu lan hồ điệp được rao giá gần 4 tỷ đồng, đắt nhất Việt Nam

Để ghép hơn 2.686 cành lan lên chậu, phải nhờ đến 5 thợ ghép lan liên tục trong vòng 3 ngày đêm.

Chậu lan hồ điệp dát vàng đắt nhất Việt Nam, chủ nhân “hét giá” 3,86 tỷ đồng

Tại một gian hàng hoa Tết ở khu vực Sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), một chậu lan hồ điệp “khổng lồ” vừa được hoàn thành và mang ra trưng bày đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Anh Ngô Văn Nghiệp, chủ nhân gian hàng này cho biết, chậu lan này tên là “Cửu Long tranh châu”, cao khoảng 5m, được ghép bởi 2.686 cành hoa lan hồ điệp, sử dụng 9 màu hoa lan và cao 9 tầng.

Theo anh Nghiệp, riêng chiếc chậu để ghép lan này nặng khoảng hơn 1 tấn, do 4 nghệ nhân lành nghề và 5 thợ phụ làm trong khoảng 3 tháng. Cành lan hồ điệp được tuyển chọn những cành có từ 12 bông hoa trở lên, dài 1,5 mét với 9 màu sắc khác nhau và 9 tầng hoa.

Chậu hoa hoàn thành vào ngày 16/01/2024 

Chậu hoa hoàn thành vào ngày 16/01/2024 

Phần chậu tạo hình 9 con rồng đang uốn lượn, tranh nhau một viên ngọc được dát vàng 24K. Để hoàn thành chậu lan này, anh Nghiệp đã sử dụng gần 5 lượng vàng.

 “Chậu hoa này đã được đăng kí xác lập Kỷ lục Việt Nam là chậu hoa lan hồ điệp lớn nhất và đắt nhất Việt Nam”, anh Nghiệp thông tin. Theo anh Nghiệp, anh làm chậu lan này với mục đích trưng bày và quảng bá, giới thiệu hoa lan hồ điệp đến với người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu có ai thích và muốn sở hữu thì anh Nghiệp sẽ bán với giá 3,86 tỷ đồng.

Thực hư thịt bò nhập khẩu 80.000 đồng/kg

Chỉ cần gõ cụm từ tìm kiếm “bò Úc thượng hạng” hay “bò Úc nhập khẩu”… có thể tìm thấy vô số bài đăng rao bán mặt hàng này với mức giá siêu rẻ dao động 80.000 - 130.000 đồng/kg.

Ông Trần Xuân Vũ, Giám đốc một doanh nghiệp chuyên bán các loại thịt nhập khẩu cho hay, loại thịt bò giá rẻ rao bán tràn lan trên mạng có khả năng là thịt trâu Ấn Độ. Nhìn bề ngoài thì loại thịt trâu này khá giống với thịt bò và ở công ty của ông Vũ cũng bán loại thịt trâu này với giá bán khoảng 80.000 đồng/kg.

Theo ông Vũ, thịt trâu Ấn Độ giống như thịt bò nhưng độ mềm thì không bằng. Hiện nay, có nhiều quán bán bò nướng tảng dùng loại thịt cổ trâu với giá khoảng 90.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đối với các quán nhậu dùng thịt trâu Ấn Độ giả làm thịt bò thì phải xác định khách hàng không kén ăn, không sành, thì “ổn”; còn đối với khách sành ăn thì không được, vì thịt trâu Ấn Độ có mùi đặc trưng.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, hiện nay vấn nạn thực phẩm nhập khẩu còn “tranh sáng, tranh tối” nên người tiêu dùng cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mua hàng tại những nơi uy tín để tránh mua phải những thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

Đào Nhật Tân bung nở, nhiều người mua về chơi Tết sớm

Còn khoảng gần tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng những gốc đào ở làng đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt đầu nở hoa, sẵn sàng phục vụ những người dân có nhu cầu chơi sớm. Những người làm đào lâu năm cho biết sở dĩ đào nở sớm không phải là do thay đổi thời tiết đột ngột mà bởi đây là lứa đào được tuốt lá sớm để có thể cho ra lứa hoa đào sớm hơn chính vụ khoảng một tháng.

Đến với làng đào Nhật Tân, ngỡ như Tết đã đến.

Đến với làng đào Nhật Tân, ngỡ như Tết đã đến.

Tùy vào độ đẹp của mỗi cành được người nông dân bán với mức khác nhau, những loại đào truyền thống dáng tròn có giá 50.000 - 200.000 đồng, cành dáng huyền 150.000 - 1.000.000 đồng. Đa phần những vườn đào có hoa thời điểm này đều chỉ mới được một năm tuổi, thân không quá lớn, chủ vườn thường cắt bán sớm cho người dân trang trí trong nhà hoặc cành tăm bày ban thờ gia tiên.

Các chủ vườn đã bắt đầu thuê người đánh đào cho lên phố phục vụ nhu cầu của người dân chơi Tết. Tại chợ gần đó, sắc hoa đào ngập tràn tạo nên không khí Tết đang ngập tràn phố phường Hà Nội.

Tã bỉm, sữa đạt doanh thu "khủng "trên thương mại điện tử

Theo báo cáo, thị trường mẹ và bé tăng trưởng từ tháng 7/2023.

Trong quý IV/2023, ngành hàng mẹ và bé đứng thứ 6 về doanh số (chiếm 5,03%) đạt khoảng 3.090 tỉ đồng và thứ 7 về số sản phẩm đã bán (chiếm 3,3%); đạt 20,60 triệu sản phẩm trên toàn thị trường thương mại điện tử.

Về doanh thu, nhóm hàng tã bỉm vệ sinh cho bé và sữa công thức và thực phẩm cho bé tiếp tục mang đến nhiều doanh thu nhất cho các sàn thương mại điện tử trong quý IV/2023 với lần lượt 561,55 tỉ đồng và 555,32 tỉ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy 200.000 - 500.000 đồng là phân khúc giá phổ biến nhất của ngành hàng. Với sản phẩm mẹ và bé, dễ dàng nhận thấy tâm lý người tiêu dùng luôn quan tâm đến yếu tố chất lượng hơn là mức giá. 

Dự báo trong năm 2024, 3 nhóm hàng tã bỉm vệ sinh cho bé , sữa công thức và thực phẩm cho bé vẫn đạt doanh số cao nhất. Trước mắt, trong quý I/2024, doanh số tập trung nhiều ở phân khúc từ 200.000 -500.000 đồng, các phân khúc khác khá tương đương nhau nhưng số sản phẩm bán vẫn sẽ tập trung nhiều ở phân khúc dưới 100.000 đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Việt Nam vẫn chiếm ưu thế trong xuất khẩu loại hạt được đánh giá thơm, ngon, bổ dưỡng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo XUYẾN CHI ([Tên nguồn])
Tiêu điểm kinh tế tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN