Nông dân lại găm cà phê chờ tăng giá

Nông dân trồng cà phê tại khu vực Tây Nguyên đang găm hàng chờ giá tăng cao hơn mới bán ra. Tốc độ thu hoạch tại “vựa” cà phê của Việt Nam năm nay diễn ra nhanh hơn năm ngoái.

Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên hiện đã thu hoạch được 75% sản lượng của niên vụ 2012/2013, tương đương khoảng 1,1 triệu tấn. Trong khi đó, ước tính, mới có khoảng 360.000 tấn cà phê được bán ra.

Các cuộc thăm dò cho thấy, sản lượng cà phê niên vụ này của Việt Nam sẽ giảm khoảng 12%, còn 1,45 triệu tấn, từ mức 1,65 triệu tấn của vụ trước. Trong khi đó, giá cà phê robusta giao sau tại London có thể tăng 14% lên mức 2.150 USD/tấn vào tháng 6/2013.

Việc nông dân trồng cà phê Việt Nam găm hàng có thể hỗ trợ cho giá cà phê trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu tăng. Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) ước tính, sản lượng cà phê robusta toàn cầu năm nay sẽ đạt mức 56 triệu bao loại 60kg, từ mức 53,3 triệu bao của vụ trước.

Nông dân lại găm cà phê chờ tăng giá - 1

Việc nông dân trồng cà phê Việt Nam găm hàng có thể hỗ trợ cho giá cà phê trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu tăng.

Giá cà phê robusta giao sau tại London hiện đã giảm khoảng 13% kể từ cuối tháng 9, khi Việt Nam bắt đầu vụ thu hoạch.

“Chúng tôi không thấy cà phê bị bán ồ ạt như trước. Bây giờ, nông dân cứ ngồi đó, và mỗi ngày có ít nhất 10 công ty hoặc trung gian gõ cửa hỏi mua cà phê của họ”, ông Alexander Gruber, trưởng đại diện của công ty Tong Teik tại Việt Nam, cho biết.

Hôm nay (13/12), giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên phổ biến ở mức 38.100-38.200 đồng/kg. Giá cà phê xuất khẩu loại R2, 5% hạt đen và vỡ, FOB cảng Sài Gòn, ở mức 1.825 USD/tấn, trừ lùi 70 USD/tấn so với giá cà phê giao tháng 1/2013 tại thị trường London.

Trao đổi với Bloomberg, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt Nam (Vicofa) cho biết, những hộ trồng cà phê có nguồn tài chính tốt đang hạn chế bán ra và đợi giá trong nước đạt mức 40.000 đồng/kg. Từ đầu năm nay, nông dần trồng cà phê đã có thể vay ngân hàng ít nhất 50 triệu đồng mỗi hộ mà không cần thế chấp theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ.

Giới thương nhân cho biết, tốc độ thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên năm nay nhanh hơn năm ngoái, do nông dân bắt đầu hái quả cà phê sớm hơn hai tuần và nhờ thời tiết khô ráo. Trong 10 ngày đầu tháng 12 nay, thời tiết ở Đắc Lắk hầu như không có mưa và trời nắng, thuận lợi cho việc thu hoạch cà phê. Theo dự báo, kiểu thời tiết này còn duy trì cho tới ngày 20/12.

Tại cuộc thăm dò do Bloomberg tiến hành, trong 5 nhà giao dịch và phân tích được hỏi thì có 4 người dự báo giá cà phê sẽ tăng trong thời gian tới, cho rằng giá cà phê giao sau tại London sẽ đạt mức cao trong khoảng 1.950-3.000 USD/tấn vào cuối tháng 6 do nông dân Việt Nam hạn chế bán ra và nền kinh tế thế giới phục hồi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến dự báo giá cà phê có thể giảm về mức 1.700 USD/tấn.

Số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, lượng cà phê xuất khẩu của cả nước trong tháng 11/2012 là 122 nghìn tấn, trị giá đạt 262 triệu USD, tăng 19,2% về lượng và tăng 15,1% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 11/2012, lượng cà phê xuất khẩu của nước ta đạt 1,56 triệu tấn, trị giá đạt 3,34 tỷ USD, tăng 42,1% về lượng và tăng 37,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Huy (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN