Người chơi xổ số hưởng lợi từ công nghệ

Từ chỗ không tin, thậm chí cho rằng Vietlott lừa đảo, nhiều người chơi đã dần quen và yêu thích, gần gũi với loại hình xổ số này, nhất là khi Vietlott cho ra đời những loại hình xổ số đa dạng, dễ chơi và độc đáo như Max 3D, Max 4D và đặc biệt là Keno.

Thay đổi thói quen người chơi xổ số

Ông Diện – một lái xe Grab tại Hà Nội cho biết, ông có thói quen ghé các điểm bán hàng xổ số Vietlott mỗi ngày một lần, thường mua không quá 50 nghìn mỗi ngày vừa cho vui, vừa để cầu may. Ông cho biết, trước đây khi biết đến 2 loại hình xổ số là Mega 6/45 và Power 6/55 thi thoảng ông cũng ghé mua nhưng vận may chưa mỉm cười, ông trúng thưởng cao nhất chỉ được 300 nghìn đồng.

Kể từ ngày Vieltott phát hành xổ số Keno, ông mua thường xuyên hơn, vì loại hình xổ số này vừa để giải trí, vừa có cơ hội trúng thưởng cao hơn.

“Trước chưa có Vietlott thì tôi cũng không biết chơi xổ số, nói thật chỉ thi thoảng có đánh con lô, con đề. Nhưng chơi lô đề thì tâm lý ăn thua, tỷ lệ trúng cao hơn nhưng tiền bỏ ra chơi nhiều, mất thì xót và cay cú. Sau thấy truyền thông quảng bá Vietlott quá trời, nên tôi cũng ghé mua chơi vài bận xem sao. Từ ngày có Keno thì tôi chơi thường xuyên hơn, vì có chơi có trúng, mỗi lần chơi chỉ từ 10 nghìn đồng đến dăm chục nghìn. Nói chung là chơi cho vui và có thể cân đối tài chính, không quá sa đà” – ông Diện chia sẻ.

Cũng theo khách hàng này, chơi Keno tuy giá trị giải thưởng cao nhất không cao bằng các giải Jackpot của các loại hình xổ số ma trận, nhưng bù lại lại có nhiều điểm hấp dẫn. Thứ nhất là cơ hội trúng thưởng nhiều hơn, nhiều kỳ quay trong ngày. Thứ hai là người chơi mua vé và chỉ vài phút sau có thể so sánh kết quả ngay trên màn hình tại điểm bán.

Đặc biệt, Keno có đa dạng cách chơi, người chơi có quyền tự quyết định về độ khó hay dễ trúng, bằng cách lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng từ 1 đến 10 cặp số, càng lựa chọn nhiều bộ số càng khó trúng nhưng giải thưởng lại càng cao. “Tôi thường chọn mức độ trung bình, 5 – 7 cặp số, vì độ dễ trúng trung bình và giải thưởng cũng đủ hấp dẫn” – ông Diện nói.

Ông Nguyễn Đăng Báu, chủ điểm bán hàng xổ số Vietlott trên đường Trần Hưng Đạo cũng chia sẻ, từ ngày có xổ số Keno, lượng khách mua xổ số ở đại lý này đông hơn. Người già không có tiền thì mua vài vé; công  chức, văn phòng thì ngồi một lúc buổi trưa; người lao động tự do thi thoảng cũng đảo qua mua vài vé rồi đi.

“Mới đầu, nhiều người chỉ biết đến Mega 6/45 và Power 6/55 vì giá trị giải thưởng khủng, nhưng từ khi Vietlott có thêm các loại hình xổ số khác, đặc biệt là Keno, tỷ lệ trúng thưởng cao hơn, người ta trúng nhiều thì người ta tin tưởng hơn, hy vọng hơn” – ông Báu nói.

Áp dụng công nghệ hiện đại, người chơi hưởng lợi

Áp dụng công nghệ hiện đại, người chơi hưởng lợi

Có thể thấy, ngoài giải thưởng hấp dẫn thì yếu tố công nghệ hiện đại, minh bạch chính là những yếu tố tạo nên sự thu hút của các sản phẩm xổ số Vietlott. Đến nay, sau 4 năm xuất hiện tại Việt Nam, Vietlott đã ra mắt 5 sản phẩm xổ số đáp ứng thị hiếu của nhiều khách hàng khác nhau như: xổ số ma trận (Mega 6/45, Power 6/55), xổ số dãy số (Max 4D và Max 3D) và mới nhất là hình thức xổ số quay nhanh Keno.

Theo nhiều chủ điểm bán hàng xổ số Vietlott tại Hà Nội, loại hình xổ số này đã góp phần thay đổi thói quen chơi xổ số của người dân Hà Nội. Trước đây, người Hà Nội ít chơi xổ số, chủ yếu là người già, về hưu, còn người trẻ chủ yếu chơi lô, đề. Nhưng từ ngày có Vietlott, số người trẻ tăng mạnh, nhất là giới công chức, văn phòng.

“Người ta cảm giác chơi Vietlott là văn minh, hiện đại, nên nhiều người trẻ có thói quen mua mỗi ngày một vài vé lấy may. Các dịp quan trọng như năm mới cũng hay mua tặng, lì xì nhau” – một chủ điểm bán hàng ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết.

Theo đại diện Vietlott, dù non trẻ trong thị trường xổ số nhưng đơn vị này đã xác định sẽ đi tiên phong trong việc hiện đại hóa ngành xổ số Việt Nam. Chính vì vậy, Vietlott đã hợp tác với những tên tuổi hàng đầu trong ngành xổ số trên thế giới như: SmartPlay (công ty của Mỹ và là công ty hàng đầu về thiết bị xổ số phục vụ hơn 400 tổ chức xổ số, chơi game tại hơn 85 quốc gia) và ILTS (International Lottery & Totalizator Systems – Đơn vị của Mỹ cung cấp phần mềm và thiết bị đầu cuối xổ số).

Theo đó, Vietlott được đánh giá đang vận hành hệ thống xổ số hiện đại tương đương với các nước phát triển, áp dụng thì từ khâu phát hành vé, quay số cho đến thẩm định số trúng và trả thưởng với độ minh bạch và chính xác tuyệt đối.

Riêng với Keno, sau khi hoàn tất ở Mỹ, hệ thống đã được GLI (Gaming Laboratories International - tổ chức kiểm nghiệm cho nhiều công ty xổ số và trò chơi có thưởng trên toàn cầu) kiểm tra và cấp chứng chỉ đảm bảo tính an toàn, ngẫu nhiên và bảo mật.

Đặc biệt, hệ thống còn được kiểm tra và chứng nhận đạt tiêu chuẩn WLA (World Lottery Association - hiệp hội xổ số quốc tế) và ISO 27001 (Tiêu chuẩn về quản lý hệ thống an toàn thông tin).

Theo đó, hệ thống vận hành của Vietlott đáp ứng từ những yêu cầu lớn như kiểm soát chặt chẽ quy trình vận hành quay số đến những yêu cầu nhỏ nhất như kiểm tra về kỹ thuật hoạt động bình thường của thiết bị quay số và thông số kỹ thuật bóng…

Một khách hàng trúng thưởng 9.300.000 đồng xổ số Keno trong ngày khai trương Vietlott tại Đăk Nông

Ngày 12/6/2020, Vietlott chính thức triển khai kinh doanh tại Đăk Nông, nâng tổng số thị trường lên 57/63 tỉnh, thành phố. Ngay trong ngày khai trương tại Đăk Nông, đã có rất nhiều khách hàng trúng thưởng xổ số Keno, trong đó, đáng chú ý có 1 khách hàng trúng liền lúc nhiều hạng giải thưởng với tổng trị giá lên tới 9.300.000 đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN