Mang khối ngọc hơn 10 tấn từ Myanmar về tỉnh Ninh Bình, một nghệ nhân "đục đẽo" ra tuyệt phẩm giá 4 tỷ gây sốt chợ Xuân
Bức tranh ngọc Olic (một loại ngọc quý) tiền tỷ ở tỉnh Ninh Bình gây chú ý tại chợ hoa xuân Hoa Lư 2026 với trọng lượng hơn 10 tấn. Bức tranh có một chưa có 2 này được chế tác từ đá quý Myanmar, với khối ngọc khổng lồ hơn 10 tấn.
Tuyệt tác ngọc Olic trắng muốt quý hiếm-ngọc Myanmar
Tại Chợ hoa xuân Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) năm Bính Ngọ 2026, bên cạnh các loại hoa kiểng rực rỡ, gian hàng đá quý với những tác phẩm khổng lồ đang thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan.
Clip: Bức tranh "Sơn Thủy" chế tác từ đá ngọc Olic quý hiếm giá 3,8 tỷ đồng tại Ninh Bình
Ghi nhận của PV Dân Việt, tâm điểm của gian hàng là bức tranh thủy mặc điêu khắc phong cảnh sơn thủy hữu tình, cao khoảng 2,4m và nặng hơn 10 tấn.
Đá quý Lan Phạm trưng bày tại Chợ hoa xuân Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) nhiều tác phẩm đá quý cao cấp. Ảnh: Vũ Thượng

Bức tranh "Sơn Thủy" làm từ ngọc Olic "hút" khách tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Vũ Thượng
Tác phẩm được chạm khắc tinh xảo trên nền đá ngọc Olic trắng muốt, trong suốt. Các chi tiết từ ngọn núi hùng vĩ, những ngôi chùa treo leo trên vách đá đến cây cổ thụ, dòng suối và cây cầu đều được các nghệ nhân xử lý tỉ mỉ, sống động như một bức tranh mặc lâm bước ra từ đời thực.
Ngọc Olic trắng muốt, trong suốt đẹp mắt. Ảnh: Vũ Thượng
Ngọc Olic trắng muốt, trong suốt đẹp mắt. Ảnh: Vũ Thượng
Ngọc Olic trắng muốt, trong suốt đẹp mắt. Ảnh: Vũ Thượng
"Chưa bao giờ tôi thấy một bức tranh đá bằng ngọc lớn và tinh xảo như vậy. Sờ tay vào cảm giác rất mịn và mát. Phong cảnh này khiến tôi liên tưởng đến những bối cảnh hùng vĩ trong các bộ phim kiếm hiệp", anh Bình Minh, một du khách tham quan chia sẻ.
Bức tranh “Sơn Thủy” chế tác hơn một năm mới hoàn thiện từ khối ngọc quý 10 tấn đưa về từ quốc gia "Miền đất vàng"-Myanmar
Trao đổi với PV Dân Việt, anh Trần Quốc Tuấn, đại diện đơn vị sở hữu tác phẩm cho biết, bức tranh có tên gọi là “Sơn Thủy”, được chế tác hoàn toàn từ đá ngọc Olic tự nhiên nguyên khối.

Để tạo nên bức tranh này, 3 người thợ làm hơn 1 năm mới hoàn thiện. Ảnh: Vũ Thượng

Khung cảnh như những bộ phim cổ trang, kiếm hiệp ở Trung Quốc. Ảnh: Vũ Thượng

Hình con vật khắc trên bức tranh "Sơn thủy" độc đáo. Ảnh: Vũ Thượng
Để hoàn thiện tác phẩm có kích thước "khủng" này, 3 thợ điêu khắc tay nghề cao đã phải làm việc liên tục trong hơn một năm tại Myanmar trước khi vận chuyển về Việt Nam. Hiện tại, tác phẩm đang được đơn vị rao bán với mức giá 3,8 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia đá quý, ngọc Olic là loại đá tự nhiên thuộc dòng canxit, nổi bật với độ mịn cao và cấu trúc vân đá độc đáo. Trong phong thủy, loại ngọc này được cho là mang năng lượng mạnh, giúp trấn trạch và mang lại may mắn cho gia chủ.
Chiêm ngưỡng những bảo vật chục tỷ đồng từ ngọc quý ở Ninh Bình
Ngoài bức “Sơn Thủy”, gian hàng này còn trưng bày nhiều "siêu phẩm" khác khiến du khách không khỏi trầm trồ.

Tác phẩm "Cửu Long Tranh Châu" từ đá Thạch anh Topaz hiếm gặp. Ảnh: Vũ Thượng

Tác phẩm có giá rao bán lên tới 10 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Thượng

Cận cảnh hình một con rồng được khắc trên Tác phẩm "Cửu Long Tranh Châu". Ảnh: Vũ Thượng
Đơn cử như tác phẩm “Cửu Long Tranh Châu”, chế tác từ đá Thạch anh Topaz vàng Brazil (Hoàng Ngọc), được đơn vị đấu giá từ Trung Quốc đưa về, hiện có giá rao bán lên tới 10 tỷ đồng.
Bức tranh “Mã Đáo Thành Công”, được phát giá 3,6 tỷ đồng, cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới mê phong thủy.
Những tác phẩm chế tác từ đá quý khác cũng được bày bán tại Chợ hoa xuân Hoa Lư. Ảnh: Vũ Thượng
Những tác phẩm chế tác từ đá quý khác cũng được bày bán tại Chợ hoa xuân Hoa Lư. Ảnh: Vũ Thượng
Những tác phẩm chế tác từ đá quý khác cũng được bày bán tại Chợ hoa xuân Hoa Lư. Ảnh: Vũ Thượng
Sự xuất hiện của những tác phẩm đá quý giá trị hàng tỷ đồng không chỉ làm phong phú thêm thị trường Tết tại Ninh Bình mà còn cho thấy thú chơi đá cảnh kỳ công và đẳng cấp của người dân trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Cây mai hơn 60 năm tuổi khiến giới chơi cây cảnh không khỏi trầm trồ trước dáng thế hiếm có và giá trị lên đến tiền tỉ.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/02/2026 19:18 PM (GMT+7)
